Sáng kiến tinh gọn sản xuất, tiết kiệm thời gian
Theo chị Ngọc, bán sản phẩm của Công ty TNHH IKO Thompson có hai loại chính là thanh ray và con trượt, trong đó 11 công đoạn sản xuất thanh ray phải trải qua 16 lần kiểm tra ngoại quan, 16 công đoạn sản xuất con trượt cũng phải kiểm tra ngoại quan 15 lần. Những lần kiểm tra ngoại quan này có những hạng mục kiểm tra lặp đi lặp lại, cùng mục đích kiểm soát ngoại quan trước khi luân chuyển đến khách hàng.
Các hạng mục lặp lại là xước, gỉ, dập lõm, nghiến, mác in. Việc kiểm tra lặp đi lặp lại cùng hạng mục ở nhiều công đoạn dẫn đến lãng phí thời gian, nhân lực. Trong khi đó, việc xước, gỉ, dập lõm là lỗi bề ngoài sản phẩm phát sinh thường xuyên trong quá trình sản xuất, không thể xử lý triệt để (xước, dập, lõm là lỗi phát sinh do thao tác con người; gỉ phát sinh do điều kiện khách quan như thời tiết, độ ẩm...). “Để vừa đảm bảo chất lượng sản phẩm đến tay khách hàng và giảm thời gian kiểm tra, tôi đưa ra ý tưởng xem xét chỉ kiểm tra ở một số công đoạn cần thiết, tránh trùng lặp” - chị Ngọc cho biết.
Sau thời gian nghiên cứu, tìm hiểu loại bỏ các hạng mục kiểm tra trùng lặp, giản lược các bước kiểm tra, chị Ngọc đưa ra sáng kiến “Cải tiến giảm thời gian kiểm tra ngoại quan sản phẩm tại các công đoạn (Giai đoạn 2)”. Theo đó, việc kiểm tra gỉ và xước dập lõm sẽ loại bỏ, chỉ giữ lại ở các công đoạn kiểm tra hoặc công đoạn cuối. Nhờ đó, hạng mục gỉ cắt giảm 12/31 công đoạn; hạng mục xước, dập, lõm cắt giảm 14/38 công đoạn.
3 lần nhận Bằng Lao động sáng tạo
Sáng kiến được áp dụng thực tế sản xuất từ tháng 5.2023. Qua đó, góp phần giảm thời gian sản xuất, tỉ lệ lỗi gỉ phát sinh tăng không đáng kể, không phát sinh khiếu nại gỉ từ khách hàng. Hiệu quả kinh tế từ tiết kiệm nhân công và thời gian ước tính hơn 973 triệu đồng/năm. Với sáng kiến này, chị Ngọc được Tổng LĐLĐVN tặng Bằng Lao động sáng tạo.
Được biết, trong 9 năm làm việc tại Công ty TNHH IKO Thompson Việt Nam với vị trí nhân viên Quản lý chất lượng, chị Ngọc đóng góp hàng trăm sáng kiến lớn nhỏ. Năm 2023 cũng là năm thứ 3 chị Ngọc được nhận Bằng Lao động sáng tạo - phần thưởng tôn vinh trí tuệ lao động Việt Nam. Những kết quả, sự ghi nhận đó là nguồn cổ vũ lớn lao để chị không ngừng học tập, trau dồi kinh nghiệm, kỹ năng nghề nghiệp. Cùng với đó, đề cao tinh thần trách nhiệm trong hướng dẫn, giúp đỡ đồng nghiệp hoàn thành công việc chuyên môn, hăng say lao động sản xuất.
Với vai trò đoàn viên công đoàn, chị Ngọc không chỉ là hạt nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua Lao động giỏi - lao động sáng tạo mà còn tham gia tích cực các hội thi, hoạt động văn hóa, thể thao do công đoàn công ty phát động, tổ chức.