Nữ công nhân chật vật tìm việc làm sau khi thất nghiệp

Quế Chi - Lương Hạnh |

Công ty gặp khó khăn trong sản xuất hoặc vì có con nhỏ khiến nhiều nữ công nhân rơi vào cảnh thất nghiệp. Dù tìm hiểu nhiều nơi để kiếm việc làm khác, nhưng nhiều người gặp khó cho công việc mới phù hợp.

Khó kiếm được việc làm phù hợp

Tháng 3.2023, chị Nguyễn Thị Thực (tên nhân vật đã thay đổi), quê tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang quyết định nghỉ việc. Gắn bó với công ty điện tử lớn tại tỉnh Bắc Ninh đã 11 năm, đây là một quyết định khó khăn đối với chị.

“Biết là nghỉ việc sẽ không có thu nhập, cuộc sống sẽ chật vật, khó khăn hơn và sẽ khó xin việc mới nhưng tôi đành phải chấp nhận. Con tôi chưa được 1 tuổi, còi cọc, trong khi công ty tổ chức làm cả vào ban đêm. Tôi không thể xoay xở được, nên đành phải nghỉ việc” - chị Thực kể lại.

Trao đổi với phóng viên chiều 20.7, nữ công nhân này cho hay, thời gian gần đây thường xuyên đi hỏi bạn bè về thông tin tuyển dụng việc làm để trở lại làm việc. Thi thoảng, chị lại đi xe máy vào các khu công nghiệp của tỉnh Bắc Giang để kiếm việc.
Nhưng đến thời điểm này, chị vẫn chưa kiếm được công việc nào phù hợp. Sinh năm 1991, còn trẻ, chị Thực không gặp khó khăn đối với yêu cầu về tuổi.

“Nhưng các công ty điện tử thường làm việc cả ngày, cả đêm. Tôi không thể đi làm đêm nên không đăng ký tuyển dụng được. Có công ty may mặc chỉ làm vào ban ngày, nhưng tôi không có kỹ năng nghề của ngành này, nên không thể vào làm” - chị Thực nói.

Chưa kiếm được việc làm, mọi trang trải sinh hoạt trong gia đình chị Thực chủ yếu trông chờ vào khoản thu nhập khoảng 9 triệu đồng/tháng của chồng. Vợ chồng chị đang phải nuôi 3 con nhỏ nên cuộc sống còn rất nhiều khó khăn.

Ngoài ra, chị Thực còn được hưởng khoản trợ cấp thất nghiệp 4 triệu đồng/tháng. Khoản tiền ít ỏi này chỉ đủ để chị mua sữa cho các con và thực phẩm cho cả gia đình.

“Hiện các cháu đang nghỉ hè nên còn ít tốn kém. Thời gian tới, các cháu đi học trở lại thì sẽ phải mất nhiều tiền hơn. Tôi rất lo lắng...” - chị Thực chia sẻ.

Lo tuổi cao khó kiếm việc mới

Khác với chị Thực, chị Nguyễn Thị Duyên (tên nhân vật đã được thay đổi) lại lo lắng mình khó xin việc mới sau khi thất nghiệp do tuổi đã cao.

Cách đây vài ngày, nữ công nhân này lâm vào cảnh mất việc do công ty gặp khó khăn trong sản xuất, giảm đơn hàng. Công ty đưa ra hai lựa chọn cho công nhân, một là tiếp tục ở lại làm việc nhưng làm theo ca và nghỉ việc luân phiên, không biết đến khi nào phải nghỉ việc không lương. Hai là công nhân nộp đơn xin nghỉ việc và nhận mức phụ cấp 9 tháng lương cơ bản.

Nghĩ đi nghĩ lại, chẳng biết việc làm sắp tới thế nào, trong khi nếu nghỉ việc luôn thì được thêm khoản hỗ trợ của công ty (khoảng 70 triệu đồng), chị Duyên quyết định xin nghỉ việc.

“Nhiều công ty ưu tiên tuyển lao động trẻ, từ 18-20 tuổi. Những người đã có tuổi như tôi, sức khoẻ đã kém đi, lại vướng bận gia đình sẽ không được ưu tiên” - chị Duyên lo lắng. Hơn nữa, số công ty tuyển dụng lao động trong thời gian này không nhiều.

Không chỉ vậy, sau một thời gian dài “vắt sức” làm công nhân, sức khoẻ suy giảm, chị Duyên thấy ngại đi làm công nhân, đồng thời lo lắng mình sẽ không thể đảm đương được yêu cầu của công việc.

“Tôi mông lung quá, vẫn chưa xác định được hướng đi cụ thể trong thời gian tới...” - nữ công nhân mất việc bày tỏ.

Quế Chi - Lương Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Tìm việc làm mới cho lao động ở Tây Nguyên

BẢO TRUNG - THANH TUẤN |

Từ đầu năm 2023 đến nay, cơ quan chức năng các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai đã và đang tiếp tục tập trung tạo việc làm mới cho người dân bị mất việc làm...

Tìm việc làm thêm, thích ứng khó khăn

HOÀNG LỘC |

Tính đến tháng 6.2023, toàn tỉnh Vĩnh Long có hơn 3.500 người lao động (NLĐ) bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng. Bước đầu, LĐLĐ tỉnh Vĩnh Long hỗ trợ hơn 2 tỉ đồng giúp NLĐ giảm bớt khó khăn.

Ít đơn hàng, công nhân tìm việc làm thêm cải thiện thu nhập

Mạnh Cường |

Khi không có đơn hàng mới đồng nghĩa với việc công nhân phải về sớm hoặc nghỉ luân phiên khiến thu nhập giảm sút. Để cải thiện thu nhập, nhiều công nhân đã tìm việc làm thêm cũng như hạn chế chi tiêu.

Đề nghị khai trừ Đảng Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang

Việt Bắc |

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang đã thống nhất biểu quyết đề nghị xem xét thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng với ông Nguyễn Thế Bình - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Hà Giang.

Giá nhà tập thể cũ ở Hà Nội đắt ngang ngửa căn chung cư mới mở bán

Tuyết Lan |

Mặc dù hầu hết khu nhà tập thể cũ được xây dựng từ hàng chục năm trước đều đã xuống cấp, cơi nới, bất tiện trong sinh hoạt nhưng vẫn được nhiều người săn lùng và giá không hề rẻ.

Lí do khiến UBND thị xã Sơn Tây bất ngờ di dời chợ hoa Tết khiến tiểu thương khốn đốn

NHÓM PV |

Mấy ngày qua, các tiểu thương đang kinh doanh tại chợ hoa Tết trung tâm thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đứng ngồi không yên sau khi nhận được thông báo phải di dời vào chợ mới ngay trước Tết.

Đề nghị truy tố cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức liên quan việc mua kit test Việt Á

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 23.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an TPHCM đã ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án “Vi phạm về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ” xảy ra ở Bệnh viện TP Thủ Đức, Công ty CP Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á), Công ty TNHH Thiết kế xây dựng TM&DV Nam Phong (Công ty Nam Phong).

Đề cử Oscar 2024: Siêu phẩm “Oppenheimer” tiếp tục áp đảo

Thùy Trang |

Oscar 2024 chính thức công bố đề cử cho các hạng mục.

Tìm việc làm mới cho lao động ở Tây Nguyên

BẢO TRUNG - THANH TUẤN |

Từ đầu năm 2023 đến nay, cơ quan chức năng các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai đã và đang tiếp tục tập trung tạo việc làm mới cho người dân bị mất việc làm...

Tìm việc làm thêm, thích ứng khó khăn

HOÀNG LỘC |

Tính đến tháng 6.2023, toàn tỉnh Vĩnh Long có hơn 3.500 người lao động (NLĐ) bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng. Bước đầu, LĐLĐ tỉnh Vĩnh Long hỗ trợ hơn 2 tỉ đồng giúp NLĐ giảm bớt khó khăn.

Ít đơn hàng, công nhân tìm việc làm thêm cải thiện thu nhập

Mạnh Cường |

Khi không có đơn hàng mới đồng nghĩa với việc công nhân phải về sớm hoặc nghỉ luân phiên khiến thu nhập giảm sút. Để cải thiện thu nhập, nhiều công nhân đã tìm việc làm thêm cũng như hạn chế chi tiêu.