Nữ cán bộ Công đoàn ngành y năng động, sáng tạo

Cẩm Tú |

Với 20 năm công tác, chị Võ Thị Kim Thoa - Trưởng phòng Điều dưỡng, Phó Chủ tịch CĐCS Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang - đã có gần chục sáng kiến, giải pháp và đề tài khoa học trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, được hội đồng xét duyệt đề tài, sáng kiến Sở Y tế công nhận. Trong đó, có nhiều sáng kiến được đánh giá cao tại hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh An Giang.

Đam mê sáng tạo

Chị Thoa chia sẻ, khi cùng các đồng nghiệp chăm sóc người bệnh hay khi thực hiện công tác kiểm tra, giám sát chuyên môn tại các khoa, bản thân chị luôn trăn trở làm thế nào để người bệnh được chăm sóc một cách tốt nhất, an toàn nhất.

“Người làm công tác y tế phải dành nhiều thời gian cập nhật kiến thức liên tục để áp dụng thuần thục và sáng tạo trong thực hành nghề nghiệp. Đó là động lực giúp tôi luôn tìm tòi học hỏi, phát triển những ý tưởng thành những sáng kiến, cải tiến áp dụng vào thực tiễn”, chị Thoa chia sẻ.

Trong quá trình làm việc, nhận ra vấn đề khi đánh giá quy trình, kỹ thuật của điều dưỡng tại bệnh viện rất mất thời gian, kết quả thống kê đôi khi sai sót và tốn nhiều chi phí trong việc in ấn, chị cùng với các đồng nghiệp đã ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng nên bộ công cụ đánh giá, kiểm tra các hoạt động, quy trình, chuyên môn điều dưỡng nhằm nâng cao hiệu quả trong việc đánh giá năng lực và chăm sóc người bệnh của nhân viên y tế.

Khi sáng kiến được áp dụng đã giảm thiểu được thời gian, tiết kiệm chi phí. Việc xử lý số liệu hoàn toàn dựa vào công nghệ thông tin đã bảo đảm được tính trung thực, khách quan, dân chủ và công bằng; phản ánh đúng phẩm chất, năng lực chuyên môn, kỹ thuật, mức độ hoàn thành của từng điều dưỡng viên trong bệnh viện.

Quá trình triển khai, sáng kiến gặp nhiều khó khăn như: Kết nối, chia sẻ dữ liệu mạng không ổn định, cán bộ y tế còn chưa thích nghi với việc sử dụng công nghệ số thay cho giấy tờ... năm 2022, chị Thoa lại cùng các đồng nghiệp nghiên cứu cải tiến các hình thức giám sát, đánh giá chất lượng bằng phương pháp quét mã QR.

Năm 2023, bên cạnh tiếp tục nghiên cứu sáng kiến ứng dụng công nghệ để theo dõi tiến độ công việc tại Phòng Điều dưỡng, chị còn là tác giả đề tài nghiên cứu “Khảo sát tỉ lệ viêm tĩnh mạch tại vị trí đặt catheter tĩnh mạch ngoại vi và một số yếu tốt liên quan tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang”.

Vì đoàn viên, người lao động

Với vai trò là Phó Chủ tịch CĐCS bệnh viện, hàng năm, vào các dịp lễ tết, chào mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2), chào mừng Ngày thành lập Bệnh viện… chị đều tham mưu tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia. Không chỉ tạo sân chơi, các hoạt động còn góp phần giảm áp lực làm việc mệt nhọc, tạo sự đồng thuận, thoải mái, sự đoàn kết thân ái giữa các đoàn viên trong bệnh viện.

Chị Thoa (giữa) cùng đồng đội tham gia Hội thi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động giỏi, thân thiện do Công đoàn ngành Y tế An Giang tổ chức năm 2023. Ảnh: Cẩm Tú
Chị Thoa (giữa) cùng đồng đội tham gia Hội thi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động giỏi, thân thiện do Công đoàn ngành Y tế An Giang tổ chức năm 2023. Ảnh: Cẩm Tú

Chị còn tham mưu cho Ban Chấp hành CĐCS phối hợp chặt chẽ với Thủ trưởng đơn vị tổ chức kịp thời, chu đáo Hội nghị Cán bộ công chức hàng năm. Tại hội nghị thủ trưởng đơn vị và Ban Chấp hành CĐCS đã giải đáp nhiều ý kiến thắc mắc của đoàn viên, người lao động. Đặc biệt, thực hiện đúng các chế độ chính sách về BHXH, BHYT, BHTN cho cán bộ, công chức theo quy định. Bên cạnh đó, CĐCS còn tăng cường các hoạt động chăm lo đời sống, tặng quà cho đoàn viên vào các dịp lễ, kỷ niệm trong năm, thăm hỏi kịp thời đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo…

Cẩm Tú
TIN LIÊN QUAN

An Giang tổ chức chương trình workshop dành riêng cho lao động nữ

Cẩm Tú |

Ngày 2.3, Công đoàn Viên chức tỉnh An Giang phối hợp Nhà Văn hoá Lao động tỉnh tổ chức Ngày Hội nữ công nhân, viên chức, lao động chào mừng kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8.3), 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20.3).

Công đoàn ngành Y tế Nghệ An sáng tạo, đổi mới, cùng người lao động vượt khó

Quỳnh Trang |

Chiều 10.1, Công đoàn ngành Y tế Nghệ An tổ chức hội nghị tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Tặng 400 bộ áo dài cho nữ đoàn viên, CNLĐ tại các khu công nghiệp

Kim Yến - Cẩm Tú |

Chiều 19.10, Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh An Giang phối hợp CĐCS Công ty TNHH An Giang Samho, Công ty CP Achison tổ chức họp mặt nữ cán bộ Công đoàn nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Hình ảnh bị cáo Trương Mỹ Lan và phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát sáng nay

Nhóm PV |

TPHCM - Sáng nay (ngày 5.3), TAND TPHCM đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 85 bị cáo khác (trong đó có 5 bị cáo bỏ trốn bị xét xử vắng mặt) vì những sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và những đơn vị liên quan.

Dạo một vòng chợ Phùng Hưng, ăn đủ đặc sản người Hoa

Diệu Mi |

Từ đầu chiều, chợ Phùng Hưng ở Quận 5, TPHCM trở thành địa điểm ăn uống của nhiều thực khách đến trải nghiệm các món ngon của người Hoa.

EU nói Ukraina đừng mong chờ được cấp 1 triệu đạn pháo miễn phí

Ngọc Vân |

EU chỉ trích Ukraina vì cáo buộc “sai sự thật” rằng khối đã không thực hiện lời hứa cung cấp đạn pháo miễn phí cho nước này.

Tình trạng 2 lái xe trong vụ tai nạn khiến 5 người tử vong trên Quốc lộ 2

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Cơ quan chức năng bước đầu xác định cả 2 lái xe trong vụ tai nạn thảm khốc khiến 5 người tử vong trên Quốc lộ 2 (xã Tứ Quận, Yên Sơn) không sử dụng rượu bia, ma tuý.

6 hoạt động trọng tâm nhân dịp 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Hà Anh |

Nhân dịp 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2024), Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm. Các hoạt động kỷ niệm được tổ chức có trọng tâm, trọng điểm, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, mang lại lợi ích cho đoàn viên, người lao động, phù hợp với điều kiện thực tế của ngành, địa phương, đơn vị.

An Giang tổ chức chương trình workshop dành riêng cho lao động nữ

Cẩm Tú |

Ngày 2.3, Công đoàn Viên chức tỉnh An Giang phối hợp Nhà Văn hoá Lao động tỉnh tổ chức Ngày Hội nữ công nhân, viên chức, lao động chào mừng kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8.3), 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20.3).

Công đoàn ngành Y tế Nghệ An sáng tạo, đổi mới, cùng người lao động vượt khó

Quỳnh Trang |

Chiều 10.1, Công đoàn ngành Y tế Nghệ An tổ chức hội nghị tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Tặng 400 bộ áo dài cho nữ đoàn viên, CNLĐ tại các khu công nghiệp

Kim Yến - Cẩm Tú |

Chiều 19.10, Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh An Giang phối hợp CĐCS Công ty TNHH An Giang Samho, Công ty CP Achison tổ chức họp mặt nữ cán bộ Công đoàn nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.