Nợ hàng chục tỉ đồng tiền bảo hiểm, quyền lợi người lao động bị xâm phạm

Ngọc Minh |

Tình trạng nợ các chế độ bảo hiểm tại Thái Nguyên còn cao khiến quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng. Không ít công nhân quyết định nghỉ việc, gặp khó khăn dịp cận Tết Nguyên đán.

Quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng

Từng quyết định nghỉ việc vì các chế độ không được đảm bảo, chị Nguyễn Thị Lan (SN 1986), nhân viên Công ty CP Giải pháp Công nghệ an ninh Bảo Lan (Đồng Hỷ, Thái Nguyên) cho biết: “Tôi bắt đầu vào công ty làm việc từ tháng 1.2023, được một thời gian thì nghỉ vì các chế độ không tốt. Đa số công nhân không được đóng các khoản bảo hiểm. Mọi người luôn trong tâm lý bất an...” - chị Lan cho biết.

Cũng theo chị Lan, thời điểm làm việc trong công ty chị đang mang thai. Việc không được đóng bảo hiểm khiến nhiều quyền lợi bị ảnh hưởng, đặc biệt chị không được hỗ trợ các chế độ về thai sản. Quyết định nghỉ việc và đến thời điểm hiện tại chị Lan vẫn chưa tìm được công việc mới. Càng gần Tết, chị càng gặp nhiều khó khăn trong việc trang trải cuộc sống.

Cùng tâm trạng, chị Trạc Thị Cúc (SN 1981) cho hay, chị nghỉ việc từ tháng 8.2022 vì các chế độ ở công ty cũ không đảm bảo. Thậm chí, chị Cúc phải làm đơn tố cáo thì phía Công ty CP Giải pháp Công nghệ an ninh Bảo Lan mới trả hết lương còn nợ.

Chị Cúc cho hay, ngoài lương thấp, do không được đóng BHXH nên các quyền lợi của người lao động như ốm đau, thai sản... không được thực hiện.

“Nghỉ việc sau 1 thời gian dài tôi mới tìm được công việc mới. Tôi càng thấm thía nếu công ty không thực hiện nghĩa vụ bảo hiểm xã hội sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động và mong sẽ có nhiều giải pháp để bảo vệ quyền lợi chính đáng của các công nhân”, chị Cúc cho hay.

Nợ “khủng” các khoản bảo hiểm

Nợ trên 2.5 tỉ đồng tiền bảo hiểm với thời gian hơn 15 tháng, Công ty CP May Thành Hưng (TP Thái Nguyên) đang gặp nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh sản xuất, thu hút lao động.

Ông Nguyễn Viết Hạnh - Giám đốc Công ty CP May Thành Hưng - cho biết: “Năm 2023, các đơn hàng và giá trị sản phẩm bị sụt giảm nghiêm trọng nên rất khó khăn cho doanh nghiệp. Đơn vị hiện tại chỉ còn hơn 100 công nhân lao động. Tình hình kinh tế, hoạt động sản xuất kinh doanh gặp khó khăn nên mới chậm giải quyết các khoản về bảo hiểm, dẫn đến tình trạng nợ trên 2.5 tỉ đồng tiền bảo hiểm”.

“Biết là nợ các khoản bảo hiểm thì sẽ thiệt thòi cho người lao động nên thời gian qua công ty cố gắng đưa ra hướng khắc phục tạm thời. Nhiều trường hợp chưa được bảo hiểm thanh toán các chế độ thì công ty cũng hỗ trợ, giải quyết chi trả cho công nhân. Đặc biệt, là các trường hợp đau ốm, thai sản”, ông Hạnh thông tin thêm.

Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội Thái Nguyên, trên địa bàn tỉnh hiện còn gần 300 đơn vị nợ tiền bảo hiểm với số tiền nợ lên tới gần 54 tỉ đồng.

Một số doanh nghiệp có nợ kéo dài với số tiền lớn như Công ty CP May Thành Hưng, HTX Công nghiệp & Vận tải Chiến Công, Công ty TNHH Bao bì Anh Dương...

Trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Lò Thị Hoán - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên - cho biết, trước thực trạng này, đơn vị thường xuyên có văn bản đôn đốc doanh nghiệp thực hiện nghiêm quy định. Đồng thời, chỉ đạo BHXH cấp huyện thành lập tổ liên ngành để kiểm tra, xử lý. Đối với những doanh nghiệp có thời gian nợ kéo dài thì đã có xử phạt hành chính. Bước cuối cùng là hoàn tất thủ tục và chuyển sang cơ quan điều tra nhưng nhiều vướng mắc nên khó thực hiện phương án này.

Ngọc Minh
TIN LIÊN QUAN

Công ty nợ BHXH 9 tháng, người lao động không được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Hà Anh |

Ông Nguyễn Minh Tuấn (Đống Đa, Hà Nội) hỏi: Tôi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) được gần 14 năm. Hiện nay, công ty đang nợ BHXH 9 tháng. Vậy, khi tôi nghỉ việc thì có được hưởng chế độ BH thất nghiệp trong khi công ty chậm đóng BHXH không?

Kon Tum tập trung chăm lo Tết cho đoàn viên Công đoàn và người lao động

Lê Nguyên |

Sáng 4.1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 3, khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ năm 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; triển khai kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán 2024 cho đoàn viên và người lao động.

Lý do nhiều người lao động "ngắt kết nối" sau giờ làm việc

Hồng Diệp - Hiệp Phạm |

Xu hướng người lao động "ngắt kết nối" sau giờ hành chính đang ngày càng lan rộng tại Việt Nam với các hình thức như từ chối trả lời tin nhắn, không tham gia vào các hoạt động ngoài giờ làm việc để giảm áp lực trong công việc.

Trên 1 tỉ đồng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

PHƯƠNG ANH |

Chiều 4.1, Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành (Sóc Trăng) tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức lao động và hoạt động Công đoàn huyện năm 2023.

Đồng Nai hỗ trợ hơn 2 tỉ đồng cho 1.488 người lao động bị ảnh hưởng việc làm

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 4.1, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cho biết, thực hiện Quyết định số 7785/QĐ-TLĐ ngày 25.8.2023 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN về hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng, tính đến ngày 28.12.2023, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã có quyết định phê duyệt hỗ trợ cho 1.488 trường hợp với tổng số tiền hơn 2 tỉ đồng.

Tăng lương, hỗ trợ chi phí để khuyến khích người lao động nâng cao trình độ

Minh Hà - Hoàng Xuyến |

Hiện nay, Việt Nam đang thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Vì vậy, bà Phạm Thị Thu Lan, Phó Viện trưởng Viện Công nhân và công đoàn đề xuất, nhà nước cần có những chính sách hỗ trợ thiết thực như tăng lương, hỗ trợ kinh phí học nghề để thu hút người lao động tham gia đào tạo.

Chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang đến gần, để hỗ trợ đoàn viên, công nhân, người lao động vui xuân, đón Tết, các cấp công đoàn ở tỉnh Quảng Ngãi sẽ tổ chức nhiều hoạt động nhằm giúp đoàn viên, công nhân… đón Tết Nguyên đán tươm tất hơn.

Phát hiện căn nhà ở Phan Thiết liên quan đến hoạt động tiền giả

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Công an phát hiện căn nhà do nam thanh niên thuê ở giữa trung tâm thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) có liên quan đến hoạt động tiền giả.

Công ty nợ BHXH 9 tháng, người lao động không được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Hà Anh |

Ông Nguyễn Minh Tuấn (Đống Đa, Hà Nội) hỏi: Tôi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) được gần 14 năm. Hiện nay, công ty đang nợ BHXH 9 tháng. Vậy, khi tôi nghỉ việc thì có được hưởng chế độ BH thất nghiệp trong khi công ty chậm đóng BHXH không?

Kon Tum tập trung chăm lo Tết cho đoàn viên Công đoàn và người lao động

Lê Nguyên |

Sáng 4.1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 3, khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ năm 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; triển khai kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán 2024 cho đoàn viên và người lao động.

Lý do nhiều người lao động "ngắt kết nối" sau giờ làm việc

Hồng Diệp - Hiệp Phạm |

Xu hướng người lao động "ngắt kết nối" sau giờ hành chính đang ngày càng lan rộng tại Việt Nam với các hình thức như từ chối trả lời tin nhắn, không tham gia vào các hoạt động ngoài giờ làm việc để giảm áp lực trong công việc.

Trên 1 tỉ đồng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

PHƯƠNG ANH |

Chiều 4.1, Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành (Sóc Trăng) tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức lao động và hoạt động Công đoàn huyện năm 2023.

Đồng Nai hỗ trợ hơn 2 tỉ đồng cho 1.488 người lao động bị ảnh hưởng việc làm

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 4.1, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cho biết, thực hiện Quyết định số 7785/QĐ-TLĐ ngày 25.8.2023 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN về hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng, tính đến ngày 28.12.2023, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã có quyết định phê duyệt hỗ trợ cho 1.488 trường hợp với tổng số tiền hơn 2 tỉ đồng.

Tăng lương, hỗ trợ chi phí để khuyến khích người lao động nâng cao trình độ

Minh Hà - Hoàng Xuyến |

Hiện nay, Việt Nam đang thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Vì vậy, bà Phạm Thị Thu Lan, Phó Viện trưởng Viện Công nhân và công đoàn đề xuất, nhà nước cần có những chính sách hỗ trợ thiết thực như tăng lương, hỗ trợ kinh phí học nghề để thu hút người lao động tham gia đào tạo.

Chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang đến gần, để hỗ trợ đoàn viên, công nhân, người lao động vui xuân, đón Tết, các cấp công đoàn ở tỉnh Quảng Ngãi sẽ tổ chức nhiều hoạt động nhằm giúp đoàn viên, công nhân… đón Tết Nguyên đán tươm tất hơn.