Ninh Bình có 12 đại biểu tham dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 24.11, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình tổ chức gặp mặt, giao nhiệm vụ cho đoàn đại biểu của tỉnh Ninh Bình tham dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028.

Theo đó, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam diễn ra từ ngày 1-3.12 tại Hà Nội. Đoàn đại biểu tỉnh Ninh Bình gồm 12 người, do ông Dương Đức Khanh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình - làm trưởng đoàn.

Ông Dương Đức Khanh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình - cho biết, tại Đại hội lần này, ngoài thảo luận ở hội trường và các tổ, các đại biểu còn tham dự 10 diễn đàn, thảo luận chuyên sâu về các chủ đề trọng tâm hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong nhiệm kỳ mới. Đoàn đại biểu của tỉnh Ninh Bình được phân công tham luận nội dung: Vai trò của Ban Nữ công trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh tại diễn đàn số 7.

Ảnh: Diệu Anh
Ông Dương Đức Khanh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình làm trưởng đoàn đại biểu của tỉnh Ninh Bình tham dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Diệu Anh

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Đỗ Việt Anh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Ninh Bình đã chúc mừng các đại biểu của tỉnh Ninh Bình đi dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Đồng thời, khẳng định: Đoàn đại biểu là nhân tố ưu tú nhất, được Đại hội Công đoàn tỉnh Ninh Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023-2028 lựa chọn, bầu ra để đại diện cho ý chí, nguyện vọng của trên 170 nghìn đoàn viên công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức, lao động trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Đây là niềm vinh dự, tự hào, cũng là trách nhiệm lớn của các đại biểu. Vì vậy, đoàn đại biểu tỉnh Ninh Bình cần chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt và chấp hành nghiêm quy chế, nội quy, quy định của Đại hội. Đồng thời, cần chủ động nghiên cứu kỹ báo cáo chính trị tại Đại hội và tích cực tham gia đóng góp những ý kiến sâu sát thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết, trí tuệ cho báo cáo chính trị và cần chuẩn bị kỹ nội dung tham luận tại Đại hội.

Ảnh: Diệu Anh
Ông Đỗ Việt Anh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Ninh Bình tặng hoa chúc mừng đoàn đại biểu của tỉnh Ninh Bình tham dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Diệu Anh

Bên cạnh đó, các đại biểu cần tích cực tham gia các diễn đàn, hoạt động trong khuôn khổ Đại hội và có sự kết nối, giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm với các đoàn trong cả nước tham gia Đại hội. Sau Đại hội, công đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình cần bám sát nội dung, chương trình hành động mà Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đề ra, nhanh chóng triển khai, cụ thể hóa các nội dung vào thực tiễn, triển khai tốt các nhiệm vụ, hoạt động hướng đến chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động…

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Gặp mặt đoàn đại biểu Hà Tĩnh đi dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

MAI ANH |

Chiều 23.11, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng đã gặp mặt, chúc mừng, động viên và giao nhiệm vụ cho đoàn đại biểu Công đoàn tỉnh Hà Tĩnh dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Công đoàn Nghệ An gửi gắm niềm tin tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Vân Nam - LĐLĐ Nghệ An |

Đoàn đại biểu Công đoàn Nghệ An dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam gồm 15 đồng chí đại diện cho ý chí nguyện vọng của hơn 171.000 đoàn viên, người lao động Nghệ An. Đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh làm trưởng đoàn. Trước thềm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, các đại biểu đã có những ý kiến, chia sẻ gửi gắm niềm tin tới Đại hội.

1.100 đại biểu chính thức dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Hà Anh |

Theo Tổng LĐLĐVN, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam diễn ra từ ngày 1 - 3.12. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; xác định mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN Khóa XII, bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XIII; đánh giá việc thi hành và thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung)…

Điểm danh 4 đặc sản độc lạ ngon nhất khi ăn ở Bắc Ninh

Thanh Hải |

Không chỉ là vùng đất giàu văn hóa, Bắc Ninh còn nổi tiếng bởi ẩm thực phong phú với những đặc sản độc đáo.

Người phụ nữ lái ôtô bất ngờ tông vào cột điện, 3 mẹ con bị thương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, xe ôtô đang lưu thông bất ngờ tông vào cột điện. Người dân chạy đến hỗ trợ đưa 2 trẻ em và người phụ nữ cầm lái ra ngoài đi cấp cứu.

Lão nông kể chuyện trồng 10.000 chậu lúa làm Con đường lúa gạo Việt Nam

Tạ Quang |

Hậu Giang - "Con đường lúa gạo Việt Nam" sẽ là mô hình thể hiện quá trình phát triển ngành trồng lúa Việt Nam từ khi làm nông nghiệp sơ khai, nông nghiệp kinh tế tiểu nông, nông nghiệp thời công nghiệp hóa, nông nghiệp hiện đại 4.0.

Học sinh nín thở chờ đợi chốt phương án thi tốt nghiệp THPT với 4 môn

Thanh Hằng |

Đề xuất phương án thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) 2+2 từ năm 2025 nhận được nhiều sự ủng hộ của người học và người dạy.

Nhà văn Y Ban: Đàn bà xấu hay đẹp, tôi đều ám ảnh

NHÓM PV |

Chương trình Cà phê chiều thứ 7 của báo Lao Động có cuộc trò chuyện với nhà văn Y Ban về văn học Việt Nam đương đại đang bị cho là thiếu tác phẩm xứng tầm, thiếu tác giả tài năng.

Gặp mặt đoàn đại biểu Hà Tĩnh đi dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

MAI ANH |

Chiều 23.11, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng đã gặp mặt, chúc mừng, động viên và giao nhiệm vụ cho đoàn đại biểu Công đoàn tỉnh Hà Tĩnh dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Công đoàn Nghệ An gửi gắm niềm tin tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Vân Nam - LĐLĐ Nghệ An |

Đoàn đại biểu Công đoàn Nghệ An dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam gồm 15 đồng chí đại diện cho ý chí nguyện vọng của hơn 171.000 đoàn viên, người lao động Nghệ An. Đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh làm trưởng đoàn. Trước thềm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, các đại biểu đã có những ý kiến, chia sẻ gửi gắm niềm tin tới Đại hội.

1.100 đại biểu chính thức dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Hà Anh |

Theo Tổng LĐLĐVN, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam diễn ra từ ngày 1 - 3.12. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; xác định mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN Khóa XII, bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XIII; đánh giá việc thi hành và thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung)…