Nhiều đoàn viên ngành giáo dục tâm tư trước cải cách tiền lương

Phương Linh |

Khánh Hoà- Những quy định của pháp luật về tiền lương đối với lao động ngành Giáo dục sẽ thay đổi như thế nào là nội dung được nhiều đoàn viên huyện Diên Khánh, Khánh Hòa đặt ra tại hội nghị tư vấn Pháp luật năm 2023.

Kỉ niệm ngày Pháp luật Việt Nam, ngày 9.11, LĐLĐ huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) tổ chức tư vấn pháp luật cho đoàn viên. Tham dự có lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa, văn phòng tư vấn pháp luật LĐLĐ tỉnh, tổ tư vấn pháp luật LĐLĐ huyện và gần 100 đoàn viên đến từ các công đoàn cơ sở khối trường học và doanh nghiệp trên địa bàn tham gia.

Bà Trần Thị Hương- Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh thông tin với đoàn viên về các chính sách đối với người lao động làm việc trong ngành giáo dục hiện nay. Ảnh: Phương Linh
Bà Trần Thị Hương- Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh thông tin với đoàn viên về các chính sách đối với người lao động làm việc trong ngành giáo dục hiện nay. Ảnh: Phương Linh

Tại hội nghị có 17 câu hỏi liên quan đến chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, hợp đồng lao động, chế độ thai sản, hỗ trợ đoàn viên bị giảm việc làm, tính bảo mật khi tham gia các cuộc thi trực tuyến... được đoàn viên, người lao động gửi tới tổ tư vấn.

Đoàn viên đến từ Trường Tiểu học Diên Sơn (Diên Khánh) nêu: Thực tế nhiều giáo viên từ 52 tuổi trở lên đã khó đảm bảo sức khỏe để tiếp tục công việc. Trường hợp muốn xin nghỉ hưu trước tuổi thì hiện nay địa phương có chính sách nào áp dụng để đáp ứng nguyện vọng này hay không?

Nhiều đoàn viên ngành giáo dục quan tâm đến chế độ nghỉ hưu, lương sau điều chỉnh. Ảnh: Phương Linh
Nhiều đoàn viên ngành giáo dục quan tâm đến chế độ nghỉ hưu, lương sau điều chỉnh. Ảnh: Phương Linh

Một số đoàn viên ngành giáo dục cũng băn khoăn trước việc áp dụng cách tính lương hiện nay. Cụ thể đối với việc áp dụng bằng cấp của giáo viên trong trường hợp giáo viên có 2 bằng cấp chuyên môn sau khi sắp xếp vị trí việc làm sẽ áp dụng mức lương với bằng chuyên môn cao nhất hay áp dụng mức lương với bằng chuyên môn đang làm...

Đoàn viên đặt câu hỏi về cách tính tiền lương đối với giáo viên có 2 bằng cấp chuyên môn. Ảnh: Phương Linh
Đoàn viên đặt câu hỏi về cách tính tiền lương đối với giáo viên có 2 bằng cấp chuyên môn. Ảnh: Phương Linh

Đại diện tổ tư vấn đã trực tiếp giải đáp quy định hiện nay có áp dụng cho đối tượng lao động được nghỉ hưu trước tuổi tại Nghị định 29/2023. Trong đó nêu rõ những đối tượng được nghỉ trước tuổi tối đa phải 55 tuổi, 2 năm không hoàn thành nhiệm vụ, không đảm bảo sức khỏe dôi dư biên chế…

Về việc áp dụng lương có theo bằng cấp, quy định hiện nay về việc sắp xếp vị trí việc làm sẽ áp dụng theo mức trình độ yêu cầu chuyên môn người lao động ứng tuyển.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa cũng đã trực tiếp giải đáp các câu hỏi của đoàn viên liên quan đến chế độ chính sách pháp luật cho người lao động. Đồng thời ghi nhận và sẽ chuyển một số ý kiến liên quan đến quyền lợi của đoàn viên đến chính quyền địa phương, ban ngành liên quan để giải đáp cho đoàn viên.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Dự kiến cách tính lương của công chức cấp xã khi cải cách tiền lương

Phương Minh |

Cán bộ, công chức cấp xã được xếp lương như công chức hành chính có cùng trình độ đào tạo quy định tại bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước. Khi cải cách tiền lương năm 2024, dự kiến công thức tính lương của cán bộ, công chức cấp xã sẽ thực hiện theo Nghị quyết 27.

Khoản phụ cấp nằm trong lương cơ bản của công chức khi cải cách tiền lương

Bảo Hân |

Khi cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW, sẽ thiết kế lại lương cán bộ công chức, trong đó xây dựng với mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể và trong mức lương cơ bản này đã bao gồm phụ cấp công vụ.

Chốt mục tiêu tăng trưởng GDP 6-6,5%, cải cách tiền lương từ ngày 1.7.2024

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Quốc hội thống nhất đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2024 đạt 6-6,5%; yêu cầu triển khai kịp thời, hiệu quả phương án cải cách chính sách tiền lương từ ngày 1.7.2024.

Tập đoàn Delta tăng vốn khủng sau ồn ào nợ bảo hiểm xã hội

Quang Dân |

Hồi đầu tháng 12.2023, Tập đoàn Delta và các thành viên trong hệ sinh thái của mình xuất hiện trong danh sách các doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm do Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội công bố.

Giải pháp về sàn giao dịch vàng để vốn chết trong dân chảy vào nền kinh tế

Nhóm PV |

Theo ước tính từ Hiệp hội Kinh doanh vàng, đến nay người dân Việt Nam đang nắm giữ khoảng 400 tấn vàng. Tuy nhiên, quan niệm lâu đời coi đây là tài sản tích trữ cùng rào cản từ một số quy định của Nghị định 24 đã khiến lượng lớn kim loại quý này vẫn chôn chặt trong két. Trong khi đó, thay vì là “vốn chết” gây lãng phí, lượng vàng này có thể quy đổi để trở thành động lực cho sản xuất kinh doanh, góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ Ngoại giao cập nhật tình hình người Việt sau động đất tại Nhật Bản

Thanh Hà |

Cho đến nay, chưa ghi nhận thông tin về thương vong của người Việt do trận động đất ở Nhật Bản. Nhiều công dân Việt Nam đã được chính quyền địa phương Nhật Bản hỗ trợ, sơ tán đến nơi tạm trú an toàn.

Người trúng đấu giá đất 4,28 tỉ đồng/m2 ở Hà Nội sẽ mất tiền cọc

Thu Giang |

Theo UBND huyện Mê Linh (Hà Nội), cá nhân trúng đấu giá thửa đất 102m2 với giá 4,28 tỉ đồng/m2, gấp 142 lần giá khởi điểm (nhưng sau đó lại xin rút cọc vì ghi nhầm) sẽ mất tiền cọc theo quy định.

Mỏi mòn chờ đợi thi hành án dân sự

TRÍ MINH |

Từ hàng loạt kiến nghị gửi tới cơ quan chức năng đến việc trải qua đủ các quy trình tố tụng, một người dân vẫn không thể nhận lại tiền của mình trong vụ việc tranh chấp đòi lại tài sản dù đã có quyết định của tòa án và cơ quan thi hành án dân sự.

Dự kiến cách tính lương của công chức cấp xã khi cải cách tiền lương

Phương Minh |

Cán bộ, công chức cấp xã được xếp lương như công chức hành chính có cùng trình độ đào tạo quy định tại bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước. Khi cải cách tiền lương năm 2024, dự kiến công thức tính lương của cán bộ, công chức cấp xã sẽ thực hiện theo Nghị quyết 27.

Khoản phụ cấp nằm trong lương cơ bản của công chức khi cải cách tiền lương

Bảo Hân |

Khi cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW, sẽ thiết kế lại lương cán bộ công chức, trong đó xây dựng với mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể và trong mức lương cơ bản này đã bao gồm phụ cấp công vụ.

Chốt mục tiêu tăng trưởng GDP 6-6,5%, cải cách tiền lương từ ngày 1.7.2024

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Quốc hội thống nhất đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2024 đạt 6-6,5%; yêu cầu triển khai kịp thời, hiệu quả phương án cải cách chính sách tiền lương từ ngày 1.7.2024.