Nhiệm kỳ mới, Công đoàn Đường sắt Việt Nam triển khai ba khâu đột phá

Hoàng Quang |

Tại thành phố Vinh (Nghệ An), Công đoàn Đường sắt Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Đường sắt Việt Nam lần thứ XVI nhiệm kỳ 2023-2028 cho hơn 100 đại biểu là cán bộ công đoàn các đơn vị đường sắt khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình.

Đại hội Công đoàn ngành Đường sắt Việt Nam lần thứ XVI diễn ra vào trung tuần tháng 7.2023 là đại hội điểm trong các công đoàn tập đoàn, tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐVN. Đại hội đã thông qua các chỉ tiêu cơ bản nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 4 nhóm chỉ tiêu trong nhiệm kỳ, 3 nhóm chỉ tiêu hàng năm thuộc trách nhiệm trực tiếp của công đoàn; 5 nhóm chỉ tiêu trong nhiệm kỳ và 7 nhóm chỉ tiêu hàng năm công đoàn tổ chức thực hiện. 4 nhóm chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2023-2028 gồm: 100% cán bộ công đoàn chuyên trách có trình độ đại học trở lên, 100% chủ tịch CĐCS trở lên có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên; 100% cán bộ công đoàn các cấp mới tham gia BCH công đoàn lần đầu được tiếp cận các chương trình bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp hoạt động công đoàn phù hợp; ít nhất 80% CĐCS doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước thành lập Ban nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; đến hết năm 2028, ít nhất 75% số vụ việc của đoàn viên có nhu cầu giải quyết tranh chấp lao động tại Tòa án sẽ có đại diện công đoàn tham gia hoặc được công đoàn hỗ trợ.

3 nhóm chỉ tiêu hằng năm, gồm: Ít nhất 80% trở lên công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, 80% trở lên CĐCS khu vực nhà nước, 55% trở lên CĐCS khu vực ngoài nhà nước xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% các doanh nghiệp có đủ điều kiện được thành lập tổ chức Công đoàn, 100% người lao động (NLĐ) có HĐLĐ được kết nạp vào tổ chức Công đoàn; 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và trên 95% CĐCS tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính đồng cấp, 20% CĐCS được công đoàn cấp trên kiểm tra tài chính.

Để thực hiện tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn Đường sắt Việt Nam sẽ tập trung triển khai các khâu đột phá: Tập trung mọi nguồn lực thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trọng tâm là đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là chủ tịch CĐCS; đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động công đoàn, trọng tâm là việc thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin.

Hoàng Quang
TIN LIÊN QUAN

Các điểm sạt lở đường biên giới tại miền Tây Nghệ An đã được giải phóng

QUANG ĐẠI |

Đến nay, những điểm ách tắc trên tuyến đường biên giới đi qua huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) do sạt lở đã được khắc phục.

Công đoàn Nghệ An khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội

Quỳnh Trang |

Chiều 8.8, Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An, lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028 tiến hành phiên bế mạc.

Ông Kha Văn Tám được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Ông Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Vá lỗ hổng pháp lý trong kinh doanh sở hữu kỳ nghỉ ở Việt Nam

Nhóm Phóng Viên Thời Sự |

Trao đổi với Báo Lao Động, đại diện Bộ Công Thương, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch địa phương, chuyên gia pháp lý đã đưa ra các giải pháp nhằm quản lý hiệu quả hơn đối với lĩnh vực kinh doanh sở hữu kỳ nghỉ du lịch ở Việt Nam. Qua đó, giúp lĩnh vực này phát triển lành mạnh, đóng góp vào sự phục hồi ngành du lịch nói riêng và nền kinh tế đất nước nói chung.

Bắt tạm giam nữ Vụ trưởng thuộc Văn phòng Chính phủ

Việt Dũng |

Trần Bích Ngọc - Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Vụ I), Văn phòng Chính phủ vừa bị khởi tố, bắt tạm giam do xác định có liên quan trong vụ án Nhận hối lộ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng.

Tiếp tục sạt lở trên tuyến đường huyết mạch nối Sơn La - Lai Châu

Minh Nguyễn |

Sơn La - Do anh hưởng của mưa lớn, tuyến Quốc lộ 279D đoạn qua huyện Mường La tiếp tục xảy ra sạt lở gây tắc đường.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ đòi lại 4.300 m2 đất tại dự án bị thu hồi ở Lâm Đồng

Hữu Long |

Lâm Đồng quyết định thu hồi đất Dự án khu thưởng lãm và trưng bày sản phẩm cà phê Trung Nguyên Legend - Lộc An vì chậm triển khai. Đến nay, ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã có đơn kiến nghị xin chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với thửa đất 4.300 m2 sau khi dự án chấm dứt hoạt động.

Hàng loạt ô tô đỗ bất chấp biển cấm ở Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ – 11 chiếc xe ô tô bị xử phạt vì đậu dưới biển cấm đỗ xe (số hiệu biển báo: P.131a) tại đường Hoàng Văn Thụ, phường An Cư, quận Ninh Kiều.

Các điểm sạt lở đường biên giới tại miền Tây Nghệ An đã được giải phóng

QUANG ĐẠI |

Đến nay, những điểm ách tắc trên tuyến đường biên giới đi qua huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) do sạt lở đã được khắc phục.

Công đoàn Nghệ An khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội

Quỳnh Trang |

Chiều 8.8, Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An, lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028 tiến hành phiên bế mạc.

Ông Kha Văn Tám được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Ông Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2023 – 2028.