Người thợ điện nỗ lực vượt khó, gặt hái nhiều thành công

Lan Ngọc |

Mặc dù hoạt động tại địa bàn chủ yếu là rừng núi trải dài, đường xá đi lại khó khăn, nhưng trên cương vị Đội trưởng Đội Kinh doanh dịch vụ thuộc Điện lực Ba Chẽ (Quảng Ninh), anh Phạm Văn Hùng luôn phát huy tốt vai trò của mình cũng như các thành viên trong đội  để thực hiện tốt nhiệm vụ cấp trên giao.

Ngày 7.1.2005, anh Phạm Văn Hùng được tuyển dụng vào làm công nhân tại Điện lực Tiên Yên (Quảng Ninh). Ngày 5.1.2006, khi Công ty Điện lực Quảng Ninh thành lập Điện lực Ba Chẽ, cũng là thời điểm anh Phạm Văn Hùng được cấp trên tín nhiệm, phân công làm nhiệm vụ tại Điện lực Ba Chẽ. 

Từ tháng 1.2022 đến nay, anh Phạm Văn Hùng được lãnh đạo tín nhiệm, giao đảm nhận trọng trách Đội trưởng Đội Kinh doanh dịch vụ thuộc Điện lực Ba Chẽ.

Hiện nay, Đội Kinh doanh dịch vụ do anh Hùng làm Đội trưởng đang được giao nhiệm vụ quản lý vận hành kinh doanh bán điện trên địa bàn của 7 xã và 1 thị trấn của huyện Ba Chẽ với khối lượng gồm: 295,560km đường dây hạ áp… đảm bảo cấp điện cho 6.131 khách hàng mua điện sinh hoạt và 332 khách hàng sử dụng điện phục vụ mục đích khác.

Mặc dù hoạt động tại địa bàn chủ yếu là rừng núi trải dài, đường xá đi lại khó khăn, nhưng trên cương vị Đội trưởng, anh Phạm Văn Hùng luôn phát huy tốt vai trò của mình trong việc chỉ đạo, tổ chức điều hành, phát huy tinh thần làm việc trách nhiệm, năng động sáng tạo của các thành viên trong đội để thực hiện tốt hướng dẫn của cấp trên giao.

Đặc biệt, trong quá trình công tác, anh Phạm Văn Hùng đã mạnh dạn, chủ động đề xuất, tham mưu cho lãnh đạo nhằm nâng công suất các trạm biến áp quá tải, bổ sung thêm các trạm biến áp nhằm giảm bán kính cấp điện, hoặc tiến hành hoán đảo các máy biến áp đầy tải, non tải để vận hành hợp lý, hiệu quả.

Ngoài ra, anh cùng các thành viên trong đội luôn nghiêm túc chấp hành đúng các quy trình về quản lý vận hành kiểm tra, bảo dưỡng lưới điện.

Chính nhờ những nỗ lực của mình, Đội Kinh doanh dịch vụ do anh quản lý đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, giảm tổn thất kỹ thuật, tổn thất thương mại, hạn chế được tối đa thời gian mất điện do lỗi chủ quan; đảm bảo tuyệt đối an toàn, không có sự cố cháy nổ, không để xảy ra tai nạn lao động; cung cấp điện an toàn, liên tục, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng điện phục vụ đời sống và phát triển kinh tế trong khu vực, được nhân dân cùng các cấp chính quyền địa phương ghi nhận.

“Để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, tôi luôn tự giác học tập rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ bản thân. Đồng thời, tích cực sáng tạo trong công việc và thường xuyên vận động, giúp đỡ để các anh em đồng nghiệp cùng hưởng ứng làm theo” - anh Phạm Văn Hùng chia sẻ.

Đánh giá về năng lực của anh Phạm Văn Hùng, ông Đinh Quốc Anh – Giám đốc Điện lực Ba Chẽ cho biết: “Anh Phạm Văn Hùng là một cán bộ năng nổ, có năng lực lãnh đạo, người thợ điện sống chan hòa, tình nghĩa, tôn trọng cấp trên, hòa đồng với cấp dưới.

Là một cán bộ đang đảm nhiệm trọng trách quản lý vận hành kinh doanh bán điện trên địa bàn rộng lớn và đầy khó khăn, nhưng anh vẫn không nề hà, luôn sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn với anh chị em tại đơn vị. Bởi vậy, anh Phạm Văn Hùng luôn được mọi người quý mến, tin yêu…”.

Trải qua gần 18 năm dành trọn tâm huyết với nghề, anh Phạm Văn Hùng đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý như danh hiệu “Người lao động ngành Điện tiêu biểu” năm 2022; “Công nhân lao động giỏi” năm 2018; Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2016.

Đồng thời, nhiều năm liền anh Hùng còn được Công ty Điện lực Quảng Ninh – Điện lực Ba Chẽ công nhận là “Công nhân lao động tiên tiến”…

Lan Ngọc
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Điện lực Việt Nam phát động thi đua chào mừng Đại hội công đoàn các cấp

Hà Anh |

Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa phát động thi đua chào mừng đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và thực hiện Chương trình “10 nghìn sáng kiến”.

Công đoàn Điện lực Việt Nam tuyên dương công nhân cứu người bị nạn

Hoàng Quang |

CĐ Điện lực Việt Nam vừa tặng Bằng khen cho anh Đỗ Thành Công - Đội trưởng đội Quản lý điện 2, Công ty Điện lực Phú Xuyên (Tổng Công ty Điện lực TP.Hà Nội) về hành động cứu người bị nạn. Trước đó, vào chiều tối ngày 27.1.2023, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trước cửa trụ sở Đội Quản lý điện 2, Công ty Điện lực Phú Xuyên (thôn Đồng Tiến, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, TP.Hà Nội).

Công đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp trồng 490 cây xanh

Hà Vân Đức |

Ngày 10.2, tại Thành phố Uông Bí (Quảng Ninh), Công đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 1 và Công ty Nhiệt điện Uông Bí tổ chức Lễ phát động phong trào Tết trồng cây "đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Quý Mão năm 2023 và triển khai trồng mới 490 cây xanh mới trong khuôn viên nhà máy.

Nghịch lý người dân không có nhà ở, còn loạt chung cư nghìn tỉ bỏ hoang

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Trong khi quỹ đất khan hiếm, nhu cầu nhà ở nhiều, hàng loạt tòa chung cư ở Hà Nội được đầu tư xây dựng với số tiền lên đến hàng nghìn tỉ đồng, nhưng lại đang bị bỏ hoang, không có người ở từ nhiều năm nay.

Cổ phiếu tăng giá, tỉ phú Elon Musk giành lại vị trí giàu nhất thế giới

Đức Mạnh |

Sau chưa đầy 3 tháng, tỉ phú Elon Musk đã nhanh chóng lấy lại ngôi vị người giàu nhất hành tinh. Cổ phiếu Tesla tăng giá vùn vụt đã hỗ trợ cho màn ngược dòng này.

Khối bất động sản kếch xù của cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh Vũ Liên Oanh

Việt Dũng |

Ngoài tính thiệt hại hơn 80 tỉ đồng trong vụ án vi phạm đấu thầu, cơ quan điều tra còn xác định bị can Vũ Liên Oanh - cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Quảng Ninh và thuộc cấp nhận hơn 30 tỉ đồng từ Hoàng Thị Thuý Nga.

Nhóm cầu thủ 22-27 tuổi và kế hoạch đến World Cup 2026 của ông Troussier

AN NGUYÊN |

Ngay từ thời điểm hiện tại, huấn luyện viên Troussier đã bắt tay vào chiến dịch toàn diện hướng đến giấc mơ World Cup 2026. Nòng cốt được ông khoanh vùng là những gương mặt từ 22-27 tuổi, với nấc thang đầu tiên mang tên SEA Games 2023 tại Campuchia. 

Thiếu nhân viên trầm trọng, người dân xếp hàng từ 1 giờ sáng chờ đăng kiểm

Hải Danh - Bảo Thoa |

Hà Nội - Mới đây, nhiều nhân sự của Cục Đăng kiểm Việt Nam và các đơn vị đăng kiểm trên cả nước bị khởi tố, nhân lực đăng kiểm viên thiếu hụt nghiêm trọng, nhiều người phải xếp hàng xuyên đêm hoặc sáng sớm để được đăng kiểm.

Công đoàn Điện lực Việt Nam phát động thi đua chào mừng Đại hội công đoàn các cấp

Hà Anh |

Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa phát động thi đua chào mừng đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và thực hiện Chương trình “10 nghìn sáng kiến”.

Công đoàn Điện lực Việt Nam tuyên dương công nhân cứu người bị nạn

Hoàng Quang |

CĐ Điện lực Việt Nam vừa tặng Bằng khen cho anh Đỗ Thành Công - Đội trưởng đội Quản lý điện 2, Công ty Điện lực Phú Xuyên (Tổng Công ty Điện lực TP.Hà Nội) về hành động cứu người bị nạn. Trước đó, vào chiều tối ngày 27.1.2023, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trước cửa trụ sở Đội Quản lý điện 2, Công ty Điện lực Phú Xuyên (thôn Đồng Tiến, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, TP.Hà Nội).

Công đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp trồng 490 cây xanh

Hà Vân Đức |

Ngày 10.2, tại Thành phố Uông Bí (Quảng Ninh), Công đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 1 và Công ty Nhiệt điện Uông Bí tổ chức Lễ phát động phong trào Tết trồng cây "đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Quý Mão năm 2023 và triển khai trồng mới 490 cây xanh mới trong khuôn viên nhà máy.