Người lao động ở nước ngoài muốn hưởng lương hưu cần điều kiện gì?

Phương Minh |

Người lao động nước ngoài thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc có thể hưởng lương hưu nếu đáp ứng các điều kiện như đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 20 năm trở lên và đủ tuổi nghỉ hưu.

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nếu có đủ các điều kiện:

- Có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

- Làm việc theo hợp đồng lao động được giao kết với người sử dụng lao động tại Việt Nam có thời hạn từ đủ 1 năm trở lên.

- Không thuộc một trong 2 trường hợp sau: Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp; Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Khi có đủ các dấu hiệu trên, cả người lao động nước ngoài và doanh nghiệp sử dụng những người lao động này hằng tháng đều phải trích đóng bảo hiểm xã hội theo quy định.

Vậy lao động nước ngoài đóng bảo hiểm xã hội hưởng lương hưu thế nào?

Khoản 1 Điều 9 Nghị định 143/2018/NĐ-CP quy định: Người lao động quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này được hưởng lương hưu khi đáp ứng điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Khoản 1 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội và Điều 6 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP.

Theo đó, người lao động nước ngoài thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc có thể hưởng lương hưu nếu đáp ứng đồng thời các điều kiện: Đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 20 năm trở lên; Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động.

Theo Điều 169 Bộ luật Lao động năm 2019, tuổi nghỉ hưu của lao động nước ngoài cũng tính như với lao động Việt Nam.

- Trường hợp làm việc trong điều kiện bình thường: Nghỉ hưu năm 2022: Lao động nam phải từ đủ 60 tuổi 6 tháng; lao động nữ phải từ đủ 55 tuổi 8 tháng.

Nghỉ hưu những năm sau đó: Tuổi nghỉ hưu của nam tăng 3 tháng/năm, tuổi nghỉ hưu của nữ tăng 4 tháng/năm.

- Trường hợp có đủ 15 năm làm công việc có yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn: Được nghỉ hưu sớm hơn tối đa 5 năm so với trường hợp làm việc trong điều kiện bình thường.

Trường hợp có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò: Được nghỉ hưu sớm hơn tối đa 10 năm so với trường hợp làm việc trong điều kiện bình thường.

Trường hợp bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao: Không xét đến tuổi nghỉ hưu.

Phương Minh
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất giảm dần số năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu

Phương Minh |

Việc sửa đổi giảm dần số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng lương hưu có thể đáp ứng được nguyện vọng của đông đảo người lao động...

Rút bảo hiểm xã hội một lần hay chờ hưởng lương hưu?

Nhóm PV |

Giữa việc hưởng lương hưu và nhận bảo hiểm xã hội một lần, quyền lợi nào tốt hơn đang được nhiều người lao động quan tâm trong thời gian qua. Để phân tích kỹ hơn về quyền lợi của người lao động khi lựa chọn giữa bảo hiểm xã hội một lần và hưởng lương hưu, chúng tôi có cuộc trò chuyện với bà Lý Hoàng Minh - Phó Trưởng Phòng Hưu trí, Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Đóng bảo hiểm xã hội 34 năm, ngoài lương hưu NLĐ nhận thêm khoản tiền nào?

Phương Minh |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc về khoản trợ cấp ngoài lương hưu khi đóng bảo hiểm xã hội 34 năm.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Đề xuất giảm dần số năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu

Phương Minh |

Việc sửa đổi giảm dần số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng lương hưu có thể đáp ứng được nguyện vọng của đông đảo người lao động...

Rút bảo hiểm xã hội một lần hay chờ hưởng lương hưu?

Nhóm PV |

Giữa việc hưởng lương hưu và nhận bảo hiểm xã hội một lần, quyền lợi nào tốt hơn đang được nhiều người lao động quan tâm trong thời gian qua. Để phân tích kỹ hơn về quyền lợi của người lao động khi lựa chọn giữa bảo hiểm xã hội một lần và hưởng lương hưu, chúng tôi có cuộc trò chuyện với bà Lý Hoàng Minh - Phó Trưởng Phòng Hưu trí, Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Đóng bảo hiểm xã hội 34 năm, ngoài lương hưu NLĐ nhận thêm khoản tiền nào?

Phương Minh |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc về khoản trợ cấp ngoài lương hưu khi đóng bảo hiểm xã hội 34 năm.