Nghiệm thu hai đề tài khoa học cấp Tổng LĐLĐVN

Vũ Hải |

Ngày 1.12, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính - Chủ tịch Hội đồng Khoa học - đã nghiệm thu đề tài cấp Tổng LĐLĐVN  về vấn đề “Việc làm, đời sống của NLĐ sau khi kết thúc quan hệ việc làm tại các KCN, KCX ở Việt Nam”, do PGS-TS Vũ Quang Thọ - Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn - làm chủ nhiệm đề tài và đề tài cấp Tổng LĐLĐVN “Nâng cao năng lực cạnh tranh của lao động kỹ năng trong Cộng đồng ASEAN - Thực trạng và giải pháp”, do ThS Phạm Thị Thu Lan - Phó Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn - làm chủ nhiệm đề tài.

Sau khi PGS-TS Vũ Quang Thọ trình bày tóm tắt nội dung và kết quả nghiên cứu, Hội đồng khoa học đã cho ý kiến và đánh giá cao nghiên cứu của đề tài này. Tuy vấn đề đời sống, việc làm của NLĐ sau khi kết thúc quan hệ việc làm tại các KCN, KCX đã có từ lâu nhưng gần đây trở thành vấn đề nóng, do đó việc nghiên cứu là cần thiết, giúp Tổng LĐLĐVN có nhận định và đề xuất chính sách phù hợp.

Hội đồng khoa học cũng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến bổ sung, thêm nguyên nhân, cần có sự so sánh tại sao việc cho NLĐ nghỉ việc lại tập trung ở các ngành thâm dụng lao động. Trong đó dự báo các đối tượng nghỉ việc có thể nhiều hơn do tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, từ đó có đề xuất các giải pháp đưa ra chưa cụ thể... Hội đồng nghiệm thu đã thống nhất thông qua đề tài, điểm trung bình 88,8 điểm.

Cùng ngày, Hội đồng khoa học Tổng LĐLĐVN cũng tổ chức nghiệm thu đề tài cấp Tổng LĐLĐVN “Nâng cao năng lực cạnh tranh của lao động kỹ năng trong Cộng đồng ASEAN - Thực trạng và giải pháp” do ThS Phạm Thị Thu Lan - Phó Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn - làm chủ nhiệm đề tài.

Hội đồng khoa học đã đánh giá cao ban chủ nhiệm đề tài đã chọn được vấn đề tốt. Đề tài đã nêu bật được năng lực cạnh tranh của 8 lao động kỹ năng, đề xuất giải pháp tăng cường năng lực cạnh tranh của lao động kỹ năng Việt Nam để đáp ứng được hội nhập. Ngoài ra, hội đồng đưa ra một số đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu, chỉnh sửa để hoàn thiện... Hội đồng thống nhất cho điểm đề tài là 86 điểm.

Vũ Hải
TIN LIÊN QUAN

Góp ý kiến dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội CĐ TP. Hà Nội lần thứ XVI

Hải Đăng |

Sáng 30.11 đã diễn ra buổi thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của BCH LĐLĐ TP. Hà Nội khóa XVI trình tại ĐHCĐ TP. Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023.

5,9 tỉ đồng để nghiên cứu "sông Mã có thể sẽ là trục trung tâm TP. Thanh Hoá"

Xuân Hùng |

Ngày 12.9, TS Nguyễn Xuân Phi - Bí thư Thành uỷ TP. Thanh Hoá, chủ nhiệm đề tài cùng nhóm các nhà khoa học thuộc Viện Kinh tế - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ quan phối hợp đã bảo vệ thành công đề tài cấp nhà nước “Nghiên cứu phát triển TP. Thanh Hoá hiện đại, bền vững hướng tới đô thị xanh - thông minh”. Theo nghiên cứu ngày, TP. Thanh Hoá có thể sẽ phát triển dọc 2 bờ sông Mã. 

Đào tạo nghề gắn với nhu cầu xã hội

K.Y.M |

Ngày 26.7, Tổng LĐLĐVN tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Đào tạo nghề gắn với nhu cầu xã hội trong các cơ sở dạy nghề của tổ chức CĐ - Thực trạng và giải pháp”. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính là Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Góp ý kiến dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội CĐ TP. Hà Nội lần thứ XVI

Hải Đăng |

Sáng 30.11 đã diễn ra buổi thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của BCH LĐLĐ TP. Hà Nội khóa XVI trình tại ĐHCĐ TP. Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023.

5,9 tỉ đồng để nghiên cứu "sông Mã có thể sẽ là trục trung tâm TP. Thanh Hoá"

Xuân Hùng |

Ngày 12.9, TS Nguyễn Xuân Phi - Bí thư Thành uỷ TP. Thanh Hoá, chủ nhiệm đề tài cùng nhóm các nhà khoa học thuộc Viện Kinh tế - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ quan phối hợp đã bảo vệ thành công đề tài cấp nhà nước “Nghiên cứu phát triển TP. Thanh Hoá hiện đại, bền vững hướng tới đô thị xanh - thông minh”. Theo nghiên cứu ngày, TP. Thanh Hoá có thể sẽ phát triển dọc 2 bờ sông Mã. 

Đào tạo nghề gắn với nhu cầu xã hội

K.Y.M |

Ngày 26.7, Tổng LĐLĐVN tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Đào tạo nghề gắn với nhu cầu xã hội trong các cơ sở dạy nghề của tổ chức CĐ - Thực trạng và giải pháp”. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính là Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.