Nghị quyết 02 - đổi mới nội dung, xây dựng Công đoàn vững mạnh

LỤC TÙNG |

Theo bà Phan Thị Diễm - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh An Giang, Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị như “pháo lệnh” hun đúc cho các cấp Công đoàn tăng tốc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nhất là công tác tập hợp người lao động phát triển đoàn viên, thành lập và xây dựng CĐ vững mạnh trong tình hình mới.

Cuộc lội ngược dòng ngoạn mục

Năm 2022, tỉnh An Giang phát triển mới 7.864 ĐV, thành lập mới 14 Công đoàn cơ sở (CĐCS), nghiệp đoàn (NĐ) có từ 25 lao động (LĐ) trở lên… Có thể với nhiều địa phương, con số này có phần khiêm tốn, nhưng với An Giang là thành tích đáng ghi nhận vì đây là tỉnh thuần nông, phần lớn các doanh nghiệp (DN) có quy mô nhỏ, dễ tổn thương sau cơn “địa chấn” kinh tế nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc duy trì việc làm cho ĐV, NLĐ.

Sang năm 2023, An Giang phát triển mới 6.065 ĐV, thành lập mới 11 CĐCS, nâng tổng số ĐV toàn tỉnh lên 109.698 sinh hoạt tại 1.502 CĐCS, NĐ. Một số đơn vị thực hiện tốt công tác vận động tuyên truyền phát triển đoàn viên điển hình như: CĐ các Khu công nghiệp, LĐLĐ TP Long Xuyên, thị xã Tịnh Biên…

Không chỉ phát triển tổ chức Công đoàn về số lượng, An Giang còn thường xuyên quan tâm, tăng cường chất lượng, như: Sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, tăng cường bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu… đặc biệt là bố trí thí điểm cán bộ CĐ chuyên trách tại DN có từ 2.000 LĐ trở lên.

“Điều này không chỉ tạo điều kiện mở ra chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ CĐ trong việc nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư, ý kiến, nguyện vọng của ĐV, NLĐ để kịp thời phản ánh, đề xuất với chủ sử dụng LĐ hoặc CĐ cấp trên và cấp thẩm quyền giải quyết…” - bà Phan Thị Diễm nhấn mạnh.

Phát “pháo lệnh” cho đổi mới tăng tốc

Theo bà Phan Thị Diễm, thành tựu mà Công đoàn tỉnh An Giang đạt được là kết quả của quá trình đổi mới nội dung, phương thức hoạt động CĐ được “bùng nổ” từ “pháo lệnh” của Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của CĐ Việt Nam trong tình hình mới”.

Ngay sau khi tiếp nhận Nghị quyết, LĐLĐ tỉnh đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy xây dựng và ban hành chương trình hành động. Trong đó xác định chỉ tiêu cho từng giai đoạn, đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và tổ chức triển khai đến các cấp ủy Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh.

Từ nền tảng này, LĐLĐ tỉnh An Giang cụ thể hóa thành 40 công việc và tổ chức hội nghị triển khai quán triệt đến 14 CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở, 1.480 CĐCS với 1.700 cán bộ CĐ. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh và xem nội dung tập hợp, phát triển mới ĐV, thành lập và xây dựng CĐCS vững mạnh như bước “đột phá” với những bước đi rất cụ thể.

“Đặc biệt An Giang còn cho phép xây dựng đội ngũ cộng tác viên thực hiện phát triển ĐV, thành lập CĐCS và thu kinh phí CĐ đối với đơn vị sản xuất chưa có tổ chức CĐ” - bà Diễm nhấn mạnh.

LỤC TÙNG
TIN LIÊN QUAN

Bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thanh Bình và bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Anh Thư.

“Đại gia cát” ở An Giang ra tòa với 2 tội danh trốn thuế và rửa tiền

Thanh Mai |

Sau thời gian tạm hoãn, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm tội danh "trốn thuế" và "rửa tiền" đối với Ngô Phú Cường - “đại gia cát” ở An Giang.

Cụm thi đua số 3 Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang ký kết giao ước thi đua năm 2024

Kim Anh |

Cụm thi đua số 3 trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao, lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (1929-2024).

Hiện trạng dòng sông Nhuệ tại Hà Nội trước khi được hồi sinh

Nhật Minh |

Nhiều năm nay, dòng sông Nhuệ chảy qua địa bàn Hà Nội rơi vào tình trạng ô nhiễm trầm trọng, nước sông đen kịt và ảnh hưởng tới cuộc sống người dân xung quanh.

Tuyển sinh 2024 - Thí sinh đắn đo chặng đua nước rút

Thanh Hằng |

Trên chặng đua nước rút thi vào đại học, nhiều thí sinh bày tỏ sự băn khoăn khi lựa chọn ngành học, lo lắng về khả năng đỗ do các trường thay đổi cách thức xét tuyển trong kỳ tuyển sinh năm nay.

Tái diễn tình trạng tro bụi từ nhà máy xay xát phủ kín các hộ dân ở Vĩnh Long

HOÀNG LỘC |

Sau gần 1 năm bài đăng Ô nhiễm môi trường nghiêm trọng từ nhà máy xay xát lúa Thành Tiền trên Lao Động điện tử (ngày 11.4.2023), trở lại khu vực này những ngày giữa tháng 3.2024, hình ảnh những vườn cây ăn trái phủ trắng lớp bụi, nhà ở phải đóng kín cửa vì có nhiều tro, bụi ở khu vực này vẫn tái diễn.

Nhiều hình thức cờ bạc bủa vây tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long

Thơm Cao |

Tại các quán nước ở khu công nghiệp Bắc Thăng Long, có nhiều loại hình cờ bạc ăn tiền với những thủ đoạn rất tinh vi.

Lời bào chữa cho ông Troussier nhỏ dần

Tam Nguyên |

Tỉ lệ người nỗ lực tìm cách bào chữa cho huấn luyện viên Philippe Troussier sẽ nhỏ dần và không còn nếu chính ông nhấn nút… “tự hủy”.

Bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thanh Bình và bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Anh Thư.

“Đại gia cát” ở An Giang ra tòa với 2 tội danh trốn thuế và rửa tiền

Thanh Mai |

Sau thời gian tạm hoãn, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm tội danh "trốn thuế" và "rửa tiền" đối với Ngô Phú Cường - “đại gia cát” ở An Giang.

Cụm thi đua số 3 Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang ký kết giao ước thi đua năm 2024

Kim Anh |

Cụm thi đua số 3 trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao, lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (1929-2024).