Một mùa Tết ấm cúng đối với công nhân lao động, người nghèo ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Chưa có năm nào công nhân lao động, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Đắk Lắk được quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ tối đa để đón một cái Tết ấm cúng, đủ đầy như năm nay.

Đem tết đến với đồng bào dân tộc thiểu số

Chị H'Nay (xã Cư Né, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) - cho biết: "Xã tôi phần lớn đồng bào dân tộc Ê đê sinh sống, nhiều hộ nghèo, gia đình chính sách. Ngoài được chính quyền địa phương cấp gạo ăn Tết thì năm nay nhiều bà con còn vinh dự nhận được quà của Chủ tịch nước. Chúng tôi rất biết ơn sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Mùa xuân năm mới với bà con đã ấm cúng hơn nhiều so với những năm trước đó".

Còn tại Vụ Bổn - xã vùng 3 của huyện Krông Pắk, 300 người dân, lao động nghèo, gia đình chính sách cách đây ít hôm cũng đã được trao quà Tết và khám sức khỏe miễn phí.

Lãnh đạo UBND xã cho hay, xã có đến 456 hộ nghèo, 184 hộ cận nghèo và 90 gia đình chính sách, trong đó rất nhiều đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là vùng trũng, khó khăn của huyện Krông Pắk. Việc người dân được chính quyền, doanh nghiệp quan tâm, hỗ trợ quà Tết và khám sức khỏe miễn phí đã tiếp thêm động lực cho họ; qua đó, cố gắng lao động sản xuất, vươn lên thoát cảnh đói nghèo.

LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk cho biết: "Nhân dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, Công đoàn các cấp đã và đang tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực, nhằm chăm lo tốt nhất cho đoàn viên, người lao động.

Người nghèo ở xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk nhận quà Tết. Ảnh: Bảo Trung
Người nghèo ở xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk nhận quà Tết. Ảnh: Bảo Trung

LĐLĐ tỉnh và các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, với nguồn kinh phí của mình cùng kinh phí hỗ trợ của các cơ quan, doanh nghiệp đã chuẩn bị hơn 8.000 suất quà, trị giá gần 4,5 tỉ đồng để thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên, người lao động khó khăn với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”.

Ngoài ra, rất nhiều chương trình phúc lợi xã hội đã được nhiều cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp tổ chức để đem một cái Tết ấm cúng, sung túc hơn cho hàng nghìn người lao động tại Đắk Lắk. Có thể nói, đây là năm công nhân lao động, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk được quan tâm hỗ trợ tối đa để đón Xuân, "không ai bị bỏ lại phía sau".

Mong người lao động đóng góp nhiều hơn cho địa phương

Trong buổi trao 400 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Đắk Lắk để chăm lo Tết cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội - mong muốn những phần quà sẽ hỗ trợ, chăm lo Tết ấm no, tiết kiệm, vui tươi cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Các món quà của nhà hảo tâm, cộng đồng doanh nghiệp tuy nhỏ nhưng mang tình cảm lớn, thể hiện tính nhân văn và tinh thần “tương thân tương ái” của người Việt Nam. Thông qua các phần quà nhằm động viên người lao động nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên, tích cực lao động sản xuất để đóng góp cho sự phát triển của địa phương.

Người lao động vùng sâu vùng xa được khám, cấp thuốc miễn phí trước Tết. Ảnh: Bảo Trung
Người lao động vùng sâu vùng xa được khám, cấp thuốc miễn phí trước Tết. Ảnh: Bảo Trung

Ông Nguyễn Công Bảo - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk - xác định công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp công đoàn.

Trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo các cấp công đoàn trong tỉnh đẩy mạnh hơn nữa công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động; không ngừng đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Các cấp Công đoàn động viên người lao động, vượt khó, hăng hái lao động sản xuất tại đơn vị đang làm việc, công tác.

Tại một doanh nghiệp sản xuất thép lớn ở Đắk Lắk, ban giám đốc quyết định chi thưởng Tết cho hơn 600 cán bộ, người lao động với số tiền khoảng 12.000.000 đồng. Tất cả đều được hưởng mức thưởng tết như nhau từ tổng giám đốc đến nhân viên bảo vệ, tạp vụ. Trong lịch sử hình thành và phát triển của đơn vị nói trên, đây là năm đầu tiên áp dụng cách thức thưởng Tết "độc đáo", ý nghĩa này.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Chuyện hương hỏa ngày Tết đối với phụ nữ

Cam Ly |

Thờ cúng tổ tiên là một nét đẹp văn hóa tâm linh của người Việt và Tết Nguyên đán là dịp để bày tỏ lòng thành kính với tổ tiên qua việc thờ cúng. Người phụ nữ trong gia đình thường chịu trách nhiệm chuẩn bị cho việc hương hỏa trong dịp này.

Sản vật truyền thống đang trở lại mâm cỗ Tết người Hà Nội

Minh Hạnh |

Không còn chuộng các đồ ngoại nhập, sản vật truyền thống của các vùng miền đang được nhiều người lựa chọn bởi sự dân dã, tươi ngon và đặc biệt là gắn liền với nhiều kỷ niệm tuổi thơ.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Chuyện hương hỏa ngày Tết đối với phụ nữ

Cam Ly |

Thờ cúng tổ tiên là một nét đẹp văn hóa tâm linh của người Việt và Tết Nguyên đán là dịp để bày tỏ lòng thành kính với tổ tiên qua việc thờ cúng. Người phụ nữ trong gia đình thường chịu trách nhiệm chuẩn bị cho việc hương hỏa trong dịp này.

Sản vật truyền thống đang trở lại mâm cỗ Tết người Hà Nội

Minh Hạnh |

Không còn chuộng các đồ ngoại nhập, sản vật truyền thống của các vùng miền đang được nhiều người lựa chọn bởi sự dân dã, tươi ngon và đặc biệt là gắn liền với nhiều kỷ niệm tuổi thơ.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.