Mỗi CĐCS một việc làm cụ thể để chăm lo cho đoàn viên

Minh Hạnh |

Liên đoàn Lao động TP Phủ Lý, Hà Nam đã trao nhiều suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trao nhà "Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn nhân Tháng Công nhân 2023.

Tại lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 vừa diễn ra, Chủ tịch LĐLĐ TP Phủ  Lý - Cao Xuân Quảng khẳng định, Tháng Công nhân là hoạt động cao điểm mà các cấp công đoàn thành phố tập trung thực hiện nhằm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

Thực hiện chủ đề Tháng Công nhân năm 2023 "Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức", hưởng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, LĐLĐ TP Phủ Lý đề nghị các công đoàn cơ sở quán triệt sâu rộng và triển khai các hoạt động cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; thăm hỏi động viên kịp thời công nhân lao động gặp khó khăn do mất việc, ngừng việc;

Đặc biệt là công nhân nữ đang mang thai, nuôi con nhỏ, công nhân bị ốm đau, bệnh tật, tai nạn lao động; phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Đưa nội dung nâng cao chất lượng bữa ăn ca vào thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể; tổ chức đa dạng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các hội thi, hội diễn thu hút đông đảo công nhân viên chức lao động tham gia; chủ động phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua;

Tiếp tục thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động với phương châm “Mỗi công đoàn cơ sở tổ chức ít nhất một việc làm cụ thể để chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong Tháng Công nhân”.

Nhân dịp này, LĐLĐ TP Phủ Lý đã trao 30 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trị giá 500.000 đồng/suất; trao 1 nhà "Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trị giá 50 triệu đồng.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Tặng sổ tiết kiệm cho đoàn viên, người lao động bị bệnh hiểm nghèo

Nam Dương |

TPHCM - Tổng kinh phí LĐLĐ Quận 5 chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong ngày khai mạc “Tháng Công nhân” là 76 triệu đồng.

Những hoạt động thiết thực hướng tới đoàn viên nhân Tháng công nhân

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trong “Tháng công nhân” năm 2023, các cấp Công đoàn Thanh Hóa triển khai nhiều chương trình, hoạt động và việc làm thiết thực nhằm hướng tới đoàn viên, người lao động.

Khai trương ki-ốt phúc lợi đoàn viên tại lễ phát động Tháng Công nhân

Quế Chi |

Bắc Ninh - Ngày 27.4, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh phát động Tháng Hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2023. Ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh dự, chỉ đạo.

Tiên phong trong việc chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động

BÍCH NGỌC |

Chiều 27.4,  tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đã diễn ra phiên thứ nhất Đại hội Công đoàn huyện Tri Tôn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đơn vị được LĐLĐ tỉnh An Giang chọn làm đại hội điểm cấp huyện.

Ùn tắc kéo dài, hành khách mất gấp đôi thời gian để về đến quê

HỮU CHÁNH |

Dù quãng đường chỉ khoảng hơn 200 km, nhưng do ùn tắc, người dân phải mất 8 tiếng từ Hà Nội về Nghệ An nghỉ lễ với gia đình.

Có một Hà Nội rất khác trong những ngày nghỉ lễ

Tô Thế |

Hà Nội - Khác với sự vội vã, chật chội những ngày bình thường, Hà Nội những ngày nghỉ lễ trở nên yên ắng, đường phố vắng lặng hơn.

Còn xa tuổi nghỉ hưu nhưng đã khó xin việc

Minh Ánh - Văn Thắng |

Bà Nguyễn Thị Năm, 48 tuổi, Hà Nam là công nhân có gần 15 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực may, sản xuất đồ chơi. Dù còn xa tuổi nghỉ hưu, nhưng từ cuối năm 2023, bà Năm quyết định nghỉ việc tại một công ty đồ chơi nước ngoài, vì lí do phải chịu nhiều áp lực từ phía quản lý. Sau nghỉ việc, bà Năm rơi vào cảnh khó xin việc làm vì nhiều doanh nghiệp không nhận lao động ngoài 40 tuổi.

Câu chuyện phía sau bức ảnh "Nữ du kích Gia Hoà"

Phương Anh |

Bức ảnh “Nữ du kích Gia Hòa” ở xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng là tác phẩm của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam Lê Minh Trường chụp từ năm 1972. Nhân vật trong ảnh là nữ du kích Lâm Hồng Đẹp với áo bà ba, khăn rằn quấn quanh trán, súng chắc trong tay... Bức ảnh đã được trưng bày triển lãm ở nhiều nơi. Trong những ngày Tháng 4 lịch sử, PV Lao Động đã về vùng đất thép Gia Hòa để hiểu thêm câu chuyện về đất và người nơi đây.

Tặng sổ tiết kiệm cho đoàn viên, người lao động bị bệnh hiểm nghèo

Nam Dương |

TPHCM - Tổng kinh phí LĐLĐ Quận 5 chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong ngày khai mạc “Tháng Công nhân” là 76 triệu đồng.

Những hoạt động thiết thực hướng tới đoàn viên nhân Tháng công nhân

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trong “Tháng công nhân” năm 2023, các cấp Công đoàn Thanh Hóa triển khai nhiều chương trình, hoạt động và việc làm thiết thực nhằm hướng tới đoàn viên, người lao động.

Khai trương ki-ốt phúc lợi đoàn viên tại lễ phát động Tháng Công nhân

Quế Chi |

Bắc Ninh - Ngày 27.4, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh phát động Tháng Hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2023. Ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh dự, chỉ đạo.

Tiên phong trong việc chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động

BÍCH NGỌC |

Chiều 27.4,  tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đã diễn ra phiên thứ nhất Đại hội Công đoàn huyện Tri Tôn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đơn vị được LĐLĐ tỉnh An Giang chọn làm đại hội điểm cấp huyện.