Màu áo xanh của cán bộ Công đoàn đã để lại hình ảnh đẹp trong dịch COVID-19

Tường Minh |

Bà Phan Thị Thuý Linh - Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Nẵng nói màu áo xanh của cán bộ Công đoàn các cấp đã để lại nhiều hình ảnh đẹp trong lòng đoàn viên, người lao động thành phố Đà Nẵng và các tỉnh lân cận trong 2 năm dịch COVID-19.

Thử thách lớn của tổ chức Công đoàn

Đại hội Công đoàn thành phố Đà Nẵng lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028, diễn ra trong 2 ngày 15 và 16.10 là cột mốc đánh dấu kết thúc một nhiệm kỳ đầy khó khăn và thách thức của tổ chức Công đoàn.

Đặc biệt dịch COVID-19 diễn ra liên tục trong 2 năm liền với Đà Nẵng là “tâm dịch” đã gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, việc làm của người lao động thành phố.

Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Đà Nẵg tặng quà cho người lao động “3 tại chỗ” trong dịch Covid-19. Ảnh: Trà Vân
Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Đà Nẵng tặng quà cho người lao động “3 tại chỗ” trong dịch COVID-19. Ảnh: Trà Vân

“Hơn hai năm của nhiệm kỳ trước chỉ tập trung phòng, chống dịch bệnh COVID-19, là một thử thách rất lớn đối với các tổ chức Công đoàn thành phố Đà Nẵng”, bà Phan Thị Thúy Linh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng nói.

Theo bà Linh, để vượt qua thách thức đó và chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động, các cấp công đoàn thành phố Đà Nẵng đã chủ động, sáng tạo áp dụng nhiều biện pháp để hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động.

Bên cạnh đó còn đồng hành với người sử dụng lao động vượt qua khó khăn của đại dịch COVID-19. Nhiều cán bộ công đoàn đã không quản ngại nguy hiểm của dịch bệnh, đi vào các khu cách ly, phong tỏa tìm cách hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động.

Từ nguồn lực của các cấp Công đoàn đã thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động vượt qua khó khăn trong đại dịch COVID-19 với số tiền hỗ trợ trên 45 tỉ đồng. Chương trình “Tết Sum vầy – Kết nối yêu thương” đã hỗ trợ 3.330 công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi COVID-19 với tổng số tiền hỗ trợ là 3,3 tỉ đồng; gói hỗ trợ khó khăn do dịch bệnh và bão lũ hơn 25,7 tỉ đồng…

Đặc biệt, chương trình "Chuyến xe công đoàn" đưa đoàn viên, người lao động về quê đón Tết trong đại dịch, chương trình triệu lít xăng miễn phí cho người lao động các tỉnh phía Nam về đi qua địa bàn thành phố đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp.

“Với những hoạt động đó, chiếc áo xanh của cán bộ Công đoàn các cấp đã để lại nhiều hình ảnh đẹp trong lòng đoàn viên, người lao động thành phố Đà Nẵng và các tỉnh lân cận”, bà Phan Thị Thúy Linh nói.

Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn

Ngoài việc chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động của mình, trong 2 năm dịch COVID-19, tổ chức Công đoàn Đà Nẵng còn có nhiều hoạt động đồng hành với các doanh nghiệp để giúp họ vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất cũng như giữ chân được người lao động.

Trong năm 2021, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng đã chi hơn 41 tỷ đồng hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch COVID -19. Ảnh: Tường Minh
Trong năm 2021, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng đã chi hơn 41 tỉ đồng hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch COVID -19. Ảnh: Tường Minh

Theo bà Phan Thị Thúy Linh, một trong những việc làm thiết thực nhất của tổ chức Công đoàn Đà Nẵng để giữ chân người lao động là hỗ trợ đoàn viên, người lao động tại các doanh nghiệp, hợp tác xã (doanh nghiệp) có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 30.9.2022, bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 1.10.2022 đến hết ngày 31.12.2023.

Mức hỗ trợ cho đoàn viên từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng. Người lao động không là đoàn viên được hưởng mức hỗ trợ bằng 70% so với mức hỗ trợ đối với người lao động là đoàn viên Công đoàn.

Tính tới thời điểm 31.3.2023, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đã hỗ trợ 3.569 người lao động với số tiền là 1.784.500.000 đồng từ nguồn kinh phí hỗ trợ của UBND thành phố Đà Nẵng. Hỗ trợ 236 đoàn viên, người lao động với số tiền 270.300.000 đồng từ nguồn tài chính Công đoàn.

Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tiếp tục hướng dẫn các cấp công đoàn rà soát và lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng vì doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng với phương châm đoàn viên, người lao động đủ điều kiện hỗ trợ thuộc đối tượng nào thì được hưởng chính sách hỗ trợ của đối tượng đó, nhưng một người chỉ được hưởng hỗ trợ một lần đối với một chính sách.

Đặc biệt, Liên đoàn Lao động thành phố đã vận động các chủ nhà trọ giảm giá thuê phòng trọ cho người lao động. Đồng thời tích cực bố trí 103 người lao động vào ở tại Khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Hòa Cầm giai đoạn 1.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

46 tiết mục dự Liên hoan Nghệ thuật quần chúng CNVCLĐ thành phố Đà Nẵng

Văn Trực |

Đà Nẵng - Tối 12.10, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng công nhân, viên chức, lao động thành phố Đà Nẵng năm 2023.

Thêm một Công đoàn cơ sở với 26 đoàn viên được thành lập ở Đà Nẵng

Tường Minh |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Luật hợp danh FDVN.

Công đoàn Khu công nghệ cao Đà Nẵng có thêm 58 đoàn viên

Tường Minh |

Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng thành lập thêm 2 CĐCS tại hai doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước.

Đà Nẵng ra mắt 2 Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ

Tường Minh |

LĐLĐ huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng ra mắt 2 Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ trên địa bàn xã Hòa Sơn với hơn 100 công nhân lao động tạm trú.

Những bác sĩ giành sinh mạng từ hủ tục chôn sống con theo mẹ chết

Hoàng Văn Minh - Hoàng Bin |

Cướp giành, có lẽ là từ chính xác nhất để tả về hành động của những y bác sĩ đang công tác tại các trạm y tế của huyện miền núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam khi họ đã cứu sống và nhận nuôi những đứa trẻ bị dân làng xem là con “ma rừng”- những đứa trẻ đúng ra đã bị chôn sống theo người mẹ qua đời vì một hủ tục ngàn đời.

Trắc nghiệm: Những điều cần biết về các phiên đấu giá biển số ôtô (Phần 1)

NHÓM PV |

Kể từ phiên đấu giá đầu tiên diễn ra vào ngày 15.9, đến nay, hàng trăm biển số đẹp đã được tổ chức đấu giá thành công. Đấu giá biển số xe ôtô nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của người dân đăng ký biển số theo sở thích.

Vụ ôtô tông phụ huynh chờ đón con làm 1 người chết, tài xế có nồng độ cồn

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Vụ xe ôtô tông phụ huynh đang đứng chờ đón con đi học thêm về khiến 1 phụ huynh tử vong và 4 người khác bị thương vào chiều 15.10, cơ quan chức năng xác định tài xế lái ôtô say xỉn vi phạm nồng độ cồn.

Cựu Chủ tịch VEC hầu toà vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thất thoát 460 tỉ đồng

Việt Dũng |

Hà Nội - Bị cáo Mai Anh Tuấn và dàn cựu lãnh đạo Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) bị cáo buộc sai phạm tại dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, gây thiệt hại 460 tỉ đồng.

46 tiết mục dự Liên hoan Nghệ thuật quần chúng CNVCLĐ thành phố Đà Nẵng

Văn Trực |

Đà Nẵng - Tối 12.10, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng công nhân, viên chức, lao động thành phố Đà Nẵng năm 2023.

Thêm một Công đoàn cơ sở với 26 đoàn viên được thành lập ở Đà Nẵng

Tường Minh |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Luật hợp danh FDVN.

Công đoàn Khu công nghệ cao Đà Nẵng có thêm 58 đoàn viên

Tường Minh |

Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng thành lập thêm 2 CĐCS tại hai doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước.

Đà Nẵng ra mắt 2 Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ

Tường Minh |

LĐLĐ huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng ra mắt 2 Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ trên địa bàn xã Hòa Sơn với hơn 100 công nhân lao động tạm trú.