Lương hưu tăng nhỏ giọt, người già không dám mua loại sữa đắt tiền

Mạnh Cường |

Với mức lương hưu tăng nhỏ giọt, hằng tháng, bà Nguyễn Thị The (74 tuổi, Nam Định) chẳng dám nghĩ đến những loại sữa đắt tiền hay đi du lịch.

Theo chia sẻ, năm 1993 bà The bắt đầu hưởng mức lương hưu gần 1 triệu đồng/tháng, đến hiện tại lương hưu tăng lên mức 3,6 triệu đồng/tháng.

Khoản tiền này, bà The phải tính toán cẩn thận cho các chi tiêu trong cuộc sống. Mỗi tháng, bà dành ra 2 triệu đồng để ăn uống, đóng tiền điện, nước; 500.000 đồng tiền thuốc hỗ trợ điều trị ung thư cổ tử cung và huyết áp cao, khoảng 3 đám cỗ, mỗi đám 200.000 đồng.

Số tiền còn lại, bà The thi thoảng mua cho bản thân bộ quần áo mới, tiền xe cộ lên tỉnh khám bệnh hoặc đến thăm bà con ở xa. Bên cạnh đó, bà The cũng cố gắng dành ra một ít để phòng cho những lúc bất trắc bởi bản thân không có chồng con, sống một mình bên cạnh người em trai cũng đã lớn tuổi.

Sống 1 mình nên mức lương hưu 3,6 triệu/tháng chỉ vừa đủ giúp bà The trang trải cuộc sống ở mức trung bình. Ảnh: Mạnh Cường.
Sống một mình nên mức lương hưu 3,6 triệu/tháng chỉ vừa đủ giúp bà The trang trải cuộc sống ở mức trung bình. Ảnh: Mạnh Cường.

Nói về nguyện vọng tăng lương hưu, bà The mong muốn từ giờ đến năm 2025 sẽ nhận được mức lương hưu ít nhất 4 triệu đồng/tháng. Sau đó, hàng năm tăng thêm tối thiểu 300.000 đồng để bà cải thiện cuộc sống tốt hơn.

Không có lương hưu, mỗi tháng chỉ sống bằng khoản trợ cấp bệnh binh 2,5 triệu đồng khiến ông Nguyễn Bạch Đằng (83 tuổi, Nam Định) cảm thấy khó khăn. Khoản trợ cấp này càng khiến ông chật vật hơn khi sống cùng vợ - người không có lương hưu, trợ cấp hay bất kỳ nguồn thu nhập nào khác.

Cũng vì ít tiền nên hai vợ chồng ông Đằng không dám ăn ngon, tự nhủ tối đa tiêu khoảng 1,5 triệu đồng/tháng cho việc ăn uống. Mỗi bữa đơn giản chỉ vài con cá, miếng thịt, đôi khi chỉ cần bát canh, quả trứng cũng xong.

Ông Đằng tự hào khoe thành tích khi tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ảnh: Mạnh Cường.
Ông Đằng tự hào khoe thành tích khi tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ảnh: Mạnh Cường.

Tuổi già khiến ông Đằng mắc bệnh tim mạch, vợ ông bị đau dạ dày, huyết áp cao thường xuyên. Dù được bảo hiểm y tế hỗ trợ một phần nhưng vẫn phải mua thêm thuốc ngoài để tăng cường điều trị. Trung bình, mỗi tháng hai vợ chồng ông tiêu ít nhất 600.000 đồng tiền thuốc.

Thêm nữa, cỗ bàn cũng tiêu tốn của hai vợ chồng già 500.000 đồng hàng tháng, thậm chí còn hơn nếu là người thân trong nhà. Mặc dù đã tự trồng thêm rau, nuôi thêm vài con gà để lấy trứng, thịt ăn cải thiện nhưng thi thoảng ông Đằng vẫn phải nhờ cậy con cái.

Chia sẻ thêm, ông Đằng cho biết, bản thân bắt đầu hưởng trợ cấp từ năm 1980, mức tăng hàng năm gần như không đáng kể so với vật giá leo thang.

Ông mong muốn Nhà nước xem xét hỗ trợ thêm khoản trợ cấp tối thiểu 3 triệu đồng để hai vợ chồng an tâm vui sống.

Khá giả hơn, bà Trần Thị Mười (73 tuổi, Nam Định) - giáo viên tiểu học về hưu với gần 40 năm công tác đã nhận được mức lương hưu nhiều người mơ ước. Đến thời điểm hiện tại, mức lương hưu của bà là 5.482.000 đồng/tháng. Đầu năm 2017 mức lương hưu là 4.145.000 đồng/tháng, trung bình mỗi tháng tăng hơn 17.000 đồng.

Cuốn sổ lương hưu hàng tháng của cô giáo Trần Thị Mười khi đã về hưu. Ảnh: Mạnh Cường.
Cuốn sổ lương hưu hàng tháng của cô giáo Trần Thị Mười khi đã về hưu. Ảnh: Mạnh Cường.

Theo bà Mười, mức tăng lương hàng tháng tương đối phù hợp đồng thời với lương hưu hiện tại cũng đủ giúp bà trang trải cuộc sống an nhàn cùng con cháu và có khoản dư để làm những việc có ích cho con cái, xã hội.

"Ông nhà đã mất, con cái đều thành đạt nên mỗi tháng tôi chỉ tiêu hết 2.000.000 đồng tiền sinh hoạt cho bản thân. Cỗ bàn, lễ lạt khoảng 3 đám, trung bình 1 triệu đồng. Ngoài ra cũng chỉ tốn thêm hơn 1 triệu đồng tiền thuốc điều trị bệnh hàng tháng" - bà Mười tâm sự.

Sau khi trừ hết các khoản chi phí, bà Mười vẫn để dành được hơn 1 triệu đồng/tháng. Số tiền này thi thoảng bà sẽ dùng để du lịch cùng con cái hoặc hội chị em cùng tuổi, thưởng cho các cháu có thành tích tốt trong học tập, ủng hộ các hoạt động của xã nói riêng và đất nước nói chung.

Cũng vì đang nhận được mức lương hưu dư giả nên bà Mười cho rằng mức tăng hàng tháng như hiện tại là phù hợp. Bà mong muốn nhà nước nên quan tâm nhiều hơn đến những người có công với cách mạng hoặc những người đang hưởng mức lương hưu thấp dưới 3,5 triệu đồng/tháng, có thêm các khoản trợ cấp khác giúp họ trang trải cuộc sống tốt hơn.

Mạnh Cường
TIN LIÊN QUAN

Có những nghề càng ngày lễ càng phải làm cật lực

Mạnh Cường |

Ngày lễ được coi là ngày nghỉ ngơi, tái tạo năng năng lượng, thư giãn tận hưởng cuộc sống. Thế nhưng, có những nghề càng lễ lại càng phải tranh thủ làm vì đây chính là thời gian đông khách nhất.

Bệnh tật khiến lương hưu người già chẳng còn là bao

Mạnh Cường |

Tuổi già có lương hưu nhưng đây cũng là lúc người cao tuổi phải chi rất nhiều khoản. Từ sinh hoạt hàng ngày đến cỗ bàn, lễ lạt và bệnh tật nên nhiều khi lương hưu chẳng còn là bao.

Bản tin công đoàn: Giáo viên trực hè năm 2023 được tính tiền lương ra sao?

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau:

LĐLĐ TP. Hà Nội trích 2,5 tỉ đồng để hỗ trợ công nhân; Tăng cao tiền chuyên cần để công nhân tích cực đi làm; Tình hình mất việc đang gia tăng; Lương của giáo viên trực hè năm 2023...

Dầu khí Nam Sông Hậu nợ thuế nghìn tỉ, tiền mặt còn 7 tỉ đồng

Quang Dân |

Kết thúc quý I/2023, doanh thu Dầu khí Nam Sông Hậu đạt hơn 3.800 tỉ đồng, tăng 63% so với cùng kì. Tại ngày 31.3.2023, đơn vị này đang nợ thuế nhà nước hơn 1.570 tỉ đồng, trong khi vốn góp chủ sở hữu ở mức 1.262 tỉ đồng.

Thành cổ đông lớn nhờ mua 500 cổ phiếu với giá 9 triệu đồng

Đức Mạnh |

Chỉ cần chi ra chưa đầy 9 triệu đồng mua cổ phiếu, ông Đỗ Phú Đạt đã trở thành cổ đông lớn của một doanh nghiệp vốn điều lệ 90 tỉ đồng.

Hình ảnh gánh hàng rong, chợ truyền thống của Hà Nội cách đây gần 100 năm

KHÁNH AN |

Các bức ảnh đen trắng chụp những gánh hàng rong đầu thế kỉ 20 của nhiều nhiếp ảnh gia người Pháp được trưng bày tại Hà Nội.

Trực tiếp U22 Indonesia 1-0 U22 Timor Leste: Hết hiệp 1

NHÓM PV |

Trực tiếp U22 Indonesia vs U22 Timor Leste tại bảng A môn bóng đá nam SEA Games 32.

Áp lực nợ xấu gia tăng với nhiều ngân hàng

Gia Miêu |

Áp lực nợ xấu gia tăng với nhiều ngân hàng, đặc biệt là các ngân hàng có chi phí vốn cao, tỷ trọng cho vay bất động sản và đầu tư trái phiếu doanh nghiệp lớn.

Có những nghề càng ngày lễ càng phải làm cật lực

Mạnh Cường |

Ngày lễ được coi là ngày nghỉ ngơi, tái tạo năng năng lượng, thư giãn tận hưởng cuộc sống. Thế nhưng, có những nghề càng lễ lại càng phải tranh thủ làm vì đây chính là thời gian đông khách nhất.

Bệnh tật khiến lương hưu người già chẳng còn là bao

Mạnh Cường |

Tuổi già có lương hưu nhưng đây cũng là lúc người cao tuổi phải chi rất nhiều khoản. Từ sinh hoạt hàng ngày đến cỗ bàn, lễ lạt và bệnh tật nên nhiều khi lương hưu chẳng còn là bao.

Bản tin công đoàn: Giáo viên trực hè năm 2023 được tính tiền lương ra sao?

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau:

LĐLĐ TP. Hà Nội trích 2,5 tỉ đồng để hỗ trợ công nhân; Tăng cao tiền chuyên cần để công nhân tích cực đi làm; Tình hình mất việc đang gia tăng; Lương của giáo viên trực hè năm 2023...