Lựa chọn bầu Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn Dệt may Việt Nam lần thứ VI năng động, nhiệt huyết

Hà Anh |

Trong không khí thi đua sôi nổi của đoàn viên, công nhân viên chức lao động dệt may lập thành tích chào mừng đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, chiều 12.10, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội Công đoàn Dệt may Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 chính thức khai mạc.

317 cán bộ, đoàn viên được bầu từ đại hội các công đoàn cơ sở, đại diện cho hơn 116 nghìn đoàn viên, công nhân viên chức lao động của Công đoàn Dệt may Việt Nam về dự đại hội.

Phát biểu khai mạc đại hội, bà Phạm Thị Thanh Tâm - Chủ tịch Công đoàn Dệt may Việt Nam - cho biết, trong 5 năm qua, cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động ngành đã vượt qua nhiều khó khăn thử thách để thực hiện thắng lợi những mục tiêu do Đại hội V Công đoàn Dệt may Việt Nam đề ra.

Công đoàn Dệt may Việt Nam đã không ngừng phát triển về chất, đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, tích cực tham gia quản lý, tổ chức các phong trào thi đua, vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và của cả hệ thống; quan tâm làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; xứng đáng với niềm tin yêu của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

Lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Tổng LĐLĐVN dự khai mạc Đại hội VI Công đoàn Dệt may Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Hà Anh
Lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Tổng LĐLĐVN dự khai mạc Đại hội VI Công đoàn Dệt may Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Hà Anh

Đại hội Công đoàn Dệt may Việt Nam lần thứ VI diễn ra trong bối cảnh toàn ngành và Tập đoàn Dệt may Việt Nam đang tích cực, chủ động hội nhập thế giới, đẩy mạnh củng cố nguồn nhân lực, đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ, khắc phục hạn chế, tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, nhằm tham gia sâu vào chuỗi cung ứng, tạo ra giá trị gia tăng cao, để đứng vững và phát triển mạnh mẽ.

Trong bối cảnh đó, Đại hội Công đoàn Dệt may Việt Nam lần thứ VI phải hướng tới mục tiêu xây dựng, rèn cặp đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động ngang tầm yêu cầu của thời kỳ mới; giáo dục, vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động thi đua học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành nhiệm vụ trên từng vị trí công tác.

Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tham gia xây dựng và giám sát thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến người lao động; ra sức xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng và chính quyền các cấp; đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Dệt may Việt Nam, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam cũng như sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Tại Đại hội lần thứ VI, các đại biểu sẽ nghe Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, báo cáo kết quả hoạt động của Công đoàn Dệt may Việt Nam qua một nhiệm kỳ và phương hướng nhiệm vụ của Công đoàn Dệt May Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028. Trong quá trình tiến tới Đại hội Công đoàn Dệt may Việt Nam lần thứ VI, các công đoàn cơ sở đã có những ý kiến đóng góp xây dựng cho văn kiện của đại hội.

Cùng với đó, với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu sẽ tiếp tục thảo luận, đóng góp ý kiến, để làm rõ và sâu sắc hơn những nội dung của báo cáo; khái quát những mục tiêu, nhiệm vụ để xây dựng thành nghị quyết của Công đoàn Dệt may Việt Nam trong nhiệm kỳ mới. Đồng thời, đại hội cũng tham gia ý kiến cho văn kiện Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam (bổ sung, sửa đổi).

Toàn cảnh Đại hội VI Công đoàn Dệt May Việt Nam. Ảnh: Hà Anh
Toàn cảnh Đại hội VI Công đoàn Dệt May Việt Nam. Ảnh: Hà Anh

Các đại biểu tham gia đại hội cũng sẽ sáng suốt lựa chọn, bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Dệt may Việt Nam khóa VI bảo đảm đủ tiêu chuẩn và cơ cấu, gồm những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác, nhiệt tình, tâm huyết với sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn; có uy tín, có khả năng đoàn kết, tập hợp, lôi cuốn được đông đảo đoàn viên, công nhân viên chức lao động; có năng lực tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Công đoàn các cấp.

Đại hội cũng sẽ lựa chọn, bầu các đại biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong ngành đi dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

“Nhận thức rõ trách nhiệm lớn lao đó, tôi tin tưởng rằng, mỗi đại biểu sẽ tập trung trí tuệ, nhiệt tình, tâm huyết, làm việc với trách nhiệm cao, để Đại hội VI Công đoàn Dệt may Việt Nam thực sự là đại hội của Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển, vì việc làm, đời sống của người lao động, xây dựng tổ chức Công đoàn và đội ngũ công nhân viên chức lao động vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành và đất nước trong giai đoạn mới” - bà Phạm Thị Thanh Tâm nhấn mạnh.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Khai mạc Đại hội Công đoàn Xây dựng Việt Nam lần thứ XIV

Quế Chi - Hải Nguyễn |

Chiều 12.10, tại Hà Nội, Công đoàn Xây dựng Việt Nam khai mạc Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng dự đại hội.

Khai mạc Đại hội Công đoàn Thành phố Hải Phòng lần thứ XV

Mai Chi - Mai Dung |

Sáng 12.10, tại Cung Lao động Hữu nghị Việt Tiệp, Đại hội Công đoàn TP Hải Phòng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023-2028 chính thức được khai mạc.

247 đại biểu dự khai mạc Đại hội XI Công đoàn tỉnh Sóc Trăng

PHƯƠNG ANH |

Sáng 12.10, Đại hội Công đoàn tỉnh Sóc Trăng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028, đã chính thức khai mạc.

Tỉnh Long An vào cuộc vụ trâu, bò lậu nhập từ Campuchia về Việt Nam

Nhóm PV |

Sau khi Báo Lao Động đăng bài điều tra “Hành trình trâu, bò lậu "vượt biên" từ Campuchia về Việt Nam”, tỉnh Long An đã họp với các cơ quan có liên quan để giải quyết những vấn đề báo phản ánh.

Ukraina thừa nhận cuộc phản công Nga không như mong đợi

Ngọc Vân |

Giám đốc Tổng cục Tình báo Ukraina Kirill Budanov thừa nhận, cuộc phản công Nga thất bại.

Doanh nghiệp, nài voi điêu đứng vì doanh thu giảm sâu, chưa nhận tiền chế độ khi bỏ cưỡi voi

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Sau 9 tháng bỏ dịch vụ du lịch cưỡi voi, doanh nghiệp lẫn các nài voi ở huyện Buôn Đôn lâm vào cảnh điêu đứng, doanh thu sụt giảm nghiêm trọng, trong khi tiền chế độ vẫn chưa được thụ hưởng.

Huế: Nhiều nơi ngập sâu do mưa lớn, học sinh đang học nước tràn vào lớp

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Lượng mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường ở TP Huế ngập sâu; giáo viên và học sinh đang học thì nước lũ tràn vào lớp học.

Phát hiện nhân viên trực ban chạy tàu vi phạm nồng độ cồn

Tô Thế |

Hà Nội - Tổ công tác thuộc Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) phát hiện nhân viên trực ban tàu sắt vi phạm nồng độ cồn.

Khai mạc Đại hội Công đoàn Xây dựng Việt Nam lần thứ XIV

Quế Chi - Hải Nguyễn |

Chiều 12.10, tại Hà Nội, Công đoàn Xây dựng Việt Nam khai mạc Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng dự đại hội.

Khai mạc Đại hội Công đoàn Thành phố Hải Phòng lần thứ XV

Mai Chi - Mai Dung |

Sáng 12.10, tại Cung Lao động Hữu nghị Việt Tiệp, Đại hội Công đoàn TP Hải Phòng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023-2028 chính thức được khai mạc.

247 đại biểu dự khai mạc Đại hội XI Công đoàn tỉnh Sóc Trăng

PHƯƠNG ANH |

Sáng 12.10, Đại hội Công đoàn tỉnh Sóc Trăng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028, đã chính thức khai mạc.