Khai mạc Đại hội Công đoàn Thành phố Hải Phòng lần thứ XV

Mai Chi - Mai Dung |

Sáng 12.10, tại Cung Lao động Hữu nghị Việt Tiệp, Đại hội Công đoàn TP Hải Phòng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023-2028 chính thức được khai mạc.

Tham dự đại hội có ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (LĐLĐVN); ông Lê Tiến Châu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng; các nguyên lãnh đạo Tổng LĐLĐVN; nguyên lãnh đạo Thành ủy Hải Phòng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến; Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng, các lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các Anh hùng lao động, lãnh đạo LĐLĐ các tỉnh thành, đại diện các Công đoàn ngành Trung ương và 450 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 330.000 công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thành phố.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (LĐLĐVN), Lê Tiến Châu - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng cùng các đại biểu dự khai mạc Đại hội Công đoàn TP.Hải Phòng. Ảnh: Mai Dung
Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; ông Lê Tiến Châu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng - cùng các đại biểu dự khai mạc Đại hội Công đoàn TP Hải Phòng. Ảnh: Mai Dung

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Nguyễn Anh Tuân - Chủ tịch LĐLĐ TP Hải Phòng - nhấn mạnh: Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, các cấp Công đoàn TP đã bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội 12 Công đoàn Việt Nam; đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, đạt được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện; hoàn thành các nhiệm vụ và chỉ tiêu chủ yếu do Đại hội 14 Công đoàn thành phố đề ra, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Ông Nguyễn Anh Tuân - Chủ tịch LĐLĐ TP Hải Phòng - phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: Mai Dung

Đại hội Công đoàn TP Hải Phòng lần thứ 15 diễn ra trong bối cảnh đất nước và thành phố đang đẩy mạnh quá trình CNH-HĐH và đô thị hóa theo hướng công nghiệp phát triển hiện đại, văn minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á vào năm 2030 theo tinh thần Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị. Tổ chức Công đoàn thành phố đang thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ 16, đặc biệt tập trung cao thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị.

Vì vậy, yêu cầu đặt ra cho các cấp Công đoàn thành phố những nhiệm vụ mới, đòi hỏi đội ngũ cán bộ Công đoàn phải nắm chắc tình hình, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh và bền vững.

Báo cáo tại đại hội, bà Bùi Thị Ngọc - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Hải Phòng - cho biết: Nhiệm kỳ 2018 - 2023, LĐLĐ TP Hải Phòng quản lý 32 công đoàn cấp trên cơ sở và CĐCS trực thuộc với tổng số 314.609 đoàn viên. Đội ngũ đoàn viên, CNVCLĐ thành phố luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước và lãnh đạo thành phố; tích cực tham gia các phong trào thi đua do Tổng LĐLĐVN và thành phố phát động.

Bà Bùi Thị Ngọc - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hải Phòng - báo cáo kết quả hoạt động công đoàn, phong trào CNVCLĐ TP.Hải Phòng nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: Mai Dung

Mặc dù hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19, song các cấp Công đoàn thành phố đã phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, bám sát sự lãnh đạo của Thành ủy và Tổng LĐLĐVN, tổ chức thực hiện các hoạt động trọng tâm đạt nhiều kết quả rõ nét.

Công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) có nhiều mô hình mới với tổng kinh phí 483 tỉ đồng; số lượng đoàn viên, NLĐ được chăm lo, hỗ trợ của các cấp công đoàn cao gấp hơn 2 lần so với nhiệm kỳ trước; việc chỉ đạo CĐ cấp trên cơ sở ký kết 34 bản thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp có sự tham gia của 192 doanh nghiệp với nhiều chính sách tốt hơn luật là một bước phát triển mới trong thực hiện vai trò đại diên, chăm lo cho đoàn viên, NLĐ.

Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội. Ảnh: Mai Dung
Chương trình văn nghệ chào mừng đại hội. Ảnh: Mai Dung

Công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở vượt chỉ tiêu, trong nhiệm kỳ đã thành lập 724 CĐCS (vượt 8,7% chỉ tiêu đại hội), phát triển mới 193.269 đoàn viên, số lượng đoàn viên thực tăng 84.556 đoàn viên (vượt 19% chỉ tiêu Nghị quyết đại hội). Công tác tham gia xây dựng Đảng có nhiều cách làm sáng tạo, trong 5 năm đã có 15.365 đoàn viên ưu tú được giới thiệu để Đảng bồi dưỡng, kết nạp...

Phong trào thi đua Lao động giỏi, Lao động sáng tạo, đảm nhận các đề tài sáng kiến, sáng tạo đạt 147% chỉ tiêu đại hội, là điểm sáng của cả nước. Trong nhiệm kỳ, toàn thành phố đã có 380 công trình, sản phẩm được đăng ký; trong đó có 27 công trình tiêu biểu được gắn biển công trình cấp thành phố với tổng giá trị làm lợi trên 255 tỉ đồng. Có hơn 150.000 giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật của CNVCLĐ; 441 đề tài được nhận Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn; 623 Lao động giỏi tiêu biểu được tặng Bằng khen của UBND thành phố và LĐLĐ thành phố.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN và TP Hải Phòng tham qua gian trưng bày ảnh số tại Đại hội Công đoàn Hải Phòng. Ảnh: Mai Dung
Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN và TP Hải Phòng tham quan gian trưng bày ảnh số tại Đại hội Công đoàn Hải Phòng. Ảnh: Mai Dung
Mai Chi - Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

45 đại biểu được bầu vào Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng khoá XV

Mai Dung |

Chiều 11.10, tại phiên làm việc thứ hai, Đại hội Công đoàn TP.Hải Phòng lần thứ XV tiến hành bầu 45 Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố nhiệm kỳ 2023-2028.

450 đại biểu dự phiên thứ nhất Đại hội Công đoàn TP Hải Phòng lần thứ XV

Mai Dung |

Sáng 11.10, tại Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt Tiệp diễn ra phiên thứ nhất, Đại hội Công đoàn TP Hải Phòng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đoàn đại biểu Đại hội Công đoàn Hải Phòng dâng hương đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

Mai Dung |

Chiều 10.10, Đoàn đại biểu Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và các Anh hùng, liệt sĩ trước thềm Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023-2028.

Trực tiếp tuyển Việt Nam và Uzbekistan: Quang Hải đá chính

NHÓM PV |

Trực tiếp trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam và Uzbekistan diễn ra lúc 18h35 ngày 13.10.

Hai áp thấp cùng xuất hiện ở Philippines

Ngọc Vân |

Hai áp thấp bên trong khu vực quản lý của Philippines đang được cơ quan thời tiết nước này theo dõi chặt chẽ.

Bà Nguyễn Phương Hằng đòi bồi thường 300 - 500 tỉ đồng có đúng luật?

Nam Dương |

Thông tin bà Nguyễn Phương Hằng yêu cầu các bị can Trần Văn Sỹ và Đặng Thị Hàn Ni bồi thường thiệt hại 300 đến 500 tỉ đồng vì đã có hành vi xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, gây thiệt hại kinh tế Công ty cổ phần Đại Nam và gây mất uy tín Quỹ từ thiện Hằng Hữu để sung vào công quỹ Nhà nước đang được dư luận quan tâm. Câu hỏi đặt ra là mức yêu cầu bồi thường trên dựa trên căn cứ pháp luật nào và liệu có được chấp nhận?

Ukraina thừa nhận cuộc phản công Nga không như mong đợi

Ngọc Vân |

Giám đốc Tổng cục Tình báo Ukraina Kirill Budanov thừa nhận, cuộc phản công Nga thất bại.

Doanh nghiệp, nài voi điêu đứng vì doanh thu giảm sâu, chưa nhận tiền chế độ khi bỏ cưỡi voi

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Sau 9 tháng bỏ dịch vụ du lịch cưỡi voi, doanh nghiệp lẫn các nài voi ở huyện Buôn Đôn lâm vào cảnh điêu đứng, doanh thu sụt giảm nghiêm trọng, trong khi tiền chế độ vẫn chưa được thụ hưởng.

45 đại biểu được bầu vào Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng khoá XV

Mai Dung |

Chiều 11.10, tại phiên làm việc thứ hai, Đại hội Công đoàn TP.Hải Phòng lần thứ XV tiến hành bầu 45 Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố nhiệm kỳ 2023-2028.

450 đại biểu dự phiên thứ nhất Đại hội Công đoàn TP Hải Phòng lần thứ XV

Mai Dung |

Sáng 11.10, tại Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt Tiệp diễn ra phiên thứ nhất, Đại hội Công đoàn TP Hải Phòng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đoàn đại biểu Đại hội Công đoàn Hải Phòng dâng hương đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

Mai Dung |

Chiều 10.10, Đoàn đại biểu Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và các Anh hùng, liệt sĩ trước thềm Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023-2028.