Liên đoàn Lao động tỉnh Lai Châu đạt và vượt 100% chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Công đoàn

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sáng 13.10, Đại hội Công đoàn tỉnh Lai Châu lần thứ XIII đã diễn ra phiên khai mạc. Dự và chỉ đạo đại hội có ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; bà Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và ông Lê Văn Lương – Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, LĐLĐ tỉnh Lai Châu đã có 11/11 nhóm chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết Đại hội XII đề ra. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã kết nạp được hơn 1.200 đoàn viên, thành lập được 40 công đoàn cơ sở doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước.

Giới thiệu gần 4.500 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Đã có gần 17.000 đề tài, sáng kiến có giá trị, phục vụ đời sống, lao động, sản xuất, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ông Hoàng Thọ Trung - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lai Châu khóa XII đọc báo cáo tại đại hội.
Ông Hoàng Thọ Trung - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lai Châu khóa XII đọc báo cáo tại Đại hội. Ảnh: Văn Thành Chương

Bên cạnh đó, công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên, người lao động, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn với số tiên trên 28 tỉ đồng. Gần 340 đoàn viên được vay vốn từ Quỹ “Tương hỗ công đoàn” để phát triển kinh tế, mở rộng sản xuất, tăng thu nhập.

Nhiệm kỳ 2023 – 2028, LĐLĐ tỉnh xác định 3 khâu đột phá và 8 nhiệm vụ, giải pháp. Phấn đấu đến hết nhiệm kỳ có 24.500 đoàn viên; 90% trở lên số vụ việc của đoàn viên có nhu cầu giải quyết tranh chấp lao động tại Tòa án có đại diện công đoàn tham gia hoặc được công đoàn hỗ trợ.

Bà Giàng Páo Mỷ - Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu phát biểu tại đại hội.
Bà Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu phát biểu tại đại hội. Ảnh: Văn Thành Chương

Phấn đấu 100% cán bộ công đoàn, 90% đoàn viên công đoàn cam kết xóa bỏ các hủ tục và phong tục tập quán lạc hậu, thực hiện tốt nếp sống văn minh.

Tham luận tại Đại hội, các đại biểu tập trung làm rõ vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động. Phối hợp nâng cao chất lượng tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn…

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh Lai Châu khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Văn Thành Chương
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh Lai Châu khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Văn Thành Chương

Phát biểu chỉ đạo hội nghị lãnh đạo Tỉnh ủy Lai Châu, lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam đều ghi nhận, biểu dương kết quả các cấp công đoàn đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời yêu cầu các cấp công đoàn khắc phục hạn chế, tiếp tục nghiên cứu thảo luận xây dựng giải pháp trong thời gian tới.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu 28 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh Lai Châu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Chiều nay (13.10), Ban chấp hành sẽ họp phiên thứ nhất, sau đó Đại hội tiếp tục làm việc.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

248 đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Lai Châu lần thứ XIII

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Chiều 12.10, Đại hội Công đoàn tỉnh Lai Châu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra phiên làm việc đầu tiên với sự tham dự của 248 đại biểu đại diện cho hơn 26.000 đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

Gần 50 cán bộ công đoàn Lai Châu được tập huấn kỹ năng làm báo

NHÓM PV |

Lai Châu - Ngày 1.6, gần 50 cán bộ công đoàn thuộc Liên đoàn lao động tỉnh Lai Châu đã tham gia lớp tập huấn kỹ năng viết tin, bài, chụp ảnh và kỹ năng biên tập.

60 năm Công đoàn Lai Châu: Đổi mới các hoạt động đều hướng về đoàn viên

Hoàng Văn Trinh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lai Châu |

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Công đoàn tỉnh Lai Châu không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Trong mỗi giai đoạn phát triển, tổ chức công đoàn tỉnh đều nỗ lực khẳng định là chỗ dựa tin cậy của công nhân, viên chức, lao động (CNCVLĐ) trên địa bàn toàn tỉnh.

Thả 2 tay lái môtô, quảng cáo sai sự thật, nghệ sĩ tự thả mình vào "danh sách đen"

NHÓM PV |

Thời gian gần đây, liên tiếp xuất hiện những vụ việc một số nghệ sĩ, người nổi tiếng có hành vi lệch chuẩn, vi phạm trên môi trường mạng. Trong đó, vụ việc người mẫu Ngọc Trinh điều khiển xe môtô thả 2 tay, quỳ gối trên yên xe,... khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Cách nhà sản xuất, nhà đài ăn chia phần trăm doanh thu ở gameshow

Anh Trang |

Tuỳ vào mỗi gameshow mà có cách chia phần trăm khác nhau giữa nhà sản xuất và nhà đài.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN ấn tượng với công tác phát triển đoàn viên của Công đoàn Hưng Yên

Hà Anh - Hải Nguyễn |

Ngày 14.10, phát biểu tại Đại hội Công đoàn tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐVN) đánh giá cao thành tích vượt bậc trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở của LĐLĐ tỉnh Hưng Yên.

Thanh tra các doanh nghiệp kinh doanh bằng phương thức telesale

KHÁNH AN |

Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) sẽ triển khai một số cuộc thanh tra chuyên đề về đảm bảo an toàn thông tin người dùng đối với các doanh nghiệp kinh doanh bằng phương thức gọi điện bán hàng (telesale).

Bắt giam Phó Chỉ huy Quân sự xã nhận tiền “chạy” nghĩa vụ quân sự

Bảo Lâm |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Mil (Đắk Nông) vừa bắt quả tang Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Đắk R'la khi đang nhận tiền "chạy" cho công dân không phải tham gia nghĩa vụ quân sự.

248 đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Lai Châu lần thứ XIII

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Chiều 12.10, Đại hội Công đoàn tỉnh Lai Châu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra phiên làm việc đầu tiên với sự tham dự của 248 đại biểu đại diện cho hơn 26.000 đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

Gần 50 cán bộ công đoàn Lai Châu được tập huấn kỹ năng làm báo

NHÓM PV |

Lai Châu - Ngày 1.6, gần 50 cán bộ công đoàn thuộc Liên đoàn lao động tỉnh Lai Châu đã tham gia lớp tập huấn kỹ năng viết tin, bài, chụp ảnh và kỹ năng biên tập.

60 năm Công đoàn Lai Châu: Đổi mới các hoạt động đều hướng về đoàn viên

Hoàng Văn Trinh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lai Châu |

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Công đoàn tỉnh Lai Châu không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Trong mỗi giai đoạn phát triển, tổ chức công đoàn tỉnh đều nỗ lực khẳng định là chỗ dựa tin cậy của công nhân, viên chức, lao động (CNCVLĐ) trên địa bàn toàn tỉnh.