Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định trao quà Tết cho 200 đoàn viên, người lao động

Xuân Nhàn |

Chiều 24.1, tại Khu Kinh tế Nhơn Hội, LĐLĐ Bình Định đã tổ chức chương trình “Tết Sum vầy – Xuân chia sẻ” 2024.

Tham dự có Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tổ chức Tổng LĐLĐ Việt Nam Tống Văn Băng.

Tại sự kiện, lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ Bình Định đã trao quà Tết cho Công ty TNHH B&D Lingerie Việt Nam và 200 đoàn viên, công nhân, lao động thuộc các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn Khu Kinh tế Nhơn Hội. Mỗi phần quà gồm 500 ngàn đồng và một túi hàng Tết trị giá 200 ngàn đồng.

Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tổ chức Tổng LĐLĐ Việt Nam Tống Văn Băng trao quà Tết cho Công ty TNHH B&D Lingerie Việt Nam. Ảnh: Xuân Nhàn.
Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tổ chức Tổng LĐLĐ Việt Nam Tống Văn Băng trao quà Tết cho Công ty TNHH B&D Lingerie Việt Nam. Ảnh: Xuân Nhàn.

Thông báo về tình hình chăm lo cho người lao động đón Tết 2024, ông Hà Duy Trung, Chủ tịch LĐLĐ Bình Định cho biết: “Chương trình Tết Sum vầy – Xuân chia sẻ 2024 được LĐLĐ tỉnh và các địa phương tổ chức trang trọng, ấm áp. Với phương châm tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết; không có đoàn viên, người lao động nào khó khăn mà không được hỗ trợ, toàn tỉnh có 6.500 đoàn viên, người lao động khó khăn được công đoàn tặng quà Tết; 535 trường hợp bị tai nạn lao động, bị bệnh hiểm nghèo được hỗ trợ 1 triệu đồng/người.

Bên cạnh đó, Công đoàn cũng tặng 500 phiếu mua hàng và vận động xã hội hóa tặng thêm 300 suất quà; hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà Mái ấm công đoàn cho 5 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Tổng kinh phí chăm lo Tết Giáp Thìn cho người lao động Bình Định lên đến gần 4,2 tỉ đồng”.

Về thưởng Tết âm lịch, ông Trung cho hay, có sự chênh lệch khá lớn giữa các doanh nghiệp. Khu vực dân doanh, thưởng Tết cao nhất là 170 triệu đồng/ người. Thấp nhất là 200 ngàn đồng. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, thưởng Tết cao nhất 250 triệu đồng, thấp nhất 300 ngàn đồng.

Ông Tống Văn Băng và Chủ tịch LĐLĐ Bình Định Hà Duy Trung trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh Xuân Nhàn.
Ông Tống Văn Băng và Chủ tịch LĐLĐ Bình Định Hà Duy Trung trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh Xuân Nhàn.

Theo báo cáo của LĐLĐ tỉnh, các cấp công đoàn đã phối hợp vận động người sử dụng lao động có kế hoạch, giải pháp chi trả lương đúng hạn; thưởng, tặng quà Tết cho đoàn viên, người lao động kịp thời; có thông tin rõ ràng, cụ thể đến đoàn viên, người lao động, tránh mâu thuẫn, xung đột xảy ra. Công đoàn cơ sở kịp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động để cùng doanh nghiệp, cơ quan chức năng giải quyết vướng mắc, không để xảy ra đình công, ngừng việc tập thể.

Xuân Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hòa đưa Tết Sum vầy, chợ Tết Công đoàn đến với tất cả đoàn viên

Phương Linh - Mai Hương |


Với phương châm không để đoàn viên nào thiếu Tết, năm nay LĐLĐ Khánh Hòa tổ chức Chương trình "Tết Sum vầy- Xuân chia sẻ" và "Chợ Tết Công đoàn" theo từng khu vực. Qua đó hàng nghìn lượt đoàn viên được tiếp cận Tết Công đoàn và mua sắm Tết tiết kiệm hơn từ các gian hàng ưu đãi đoàn viên.

Tết Sum vầy - Mang Tết ấm cho hàng triệu đoàn viên, người lao động

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Theo Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang, sau 10 năm triển khai, đã có hơn 168.000 chương trình "Tết Sum vầy" được tổ chức ở các cấp Công đoàn với hơn 29 triệu lượt đoàn viên, người lao động tham gia với tổng kinh phí hơn 17.000 tỉ đồng.

Tết sum vầy cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Phú Thọ

Trung Hiếu |

Phú Thọ - Công đoàn các Khu công nghiệp Phú Thọ vừa tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” 2024.

Điều kiện để các tuyến đường khác ở Hà Nội được tạo làn đường cho xe đạp

Tô Thế |

Sáng 1.2, tuyến đường ưu tiên dành cho người đi xe đạp và đi bộ chạy dọc bờ sông Tô Lịch đã chính thức khánh thành. Đây là tuyến đường ưu tiên dành cho xe đạp đầu tiên tại Hà Nội.

Hà Nội gắn biển tuyến đường mang tên cố Tổng Bí thư Đỗ Mười

Phạm Đông |

Tuyến đường được mang tên cố Tổng Bí thư Đỗ Mười có chiều dài 6.200m và chiều rộng 68m được đầu tư đồng bộ hạ tầng, vỉa hè, cây xanh, đèn chiếu sáng, nằm trong dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3.

Vũng Tàu và định hướng để giữ vững danh hiệu Thành phố Du lịch sạch ASEAN

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Vũng Tàu là địa phương duy nhất của Việt Nam 3 lần liên tiếp đạt giải thưởng "Thành phố Du lịch sạch ASEAN". Nhân sự kiện này, Báo Lao Động có cuộc phỏng vấn ông Hoàng Vũ Thảnh - Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu - về những công tác đã triển khai, cũng như định hướng phát triển trong thời gian tới để tiếp tục giữ vững là Thành phố Du lịch sạch.

TPHCM tăng điểm bắn pháo hoa Tết phục vụ người dân ở ngoại thành

MINH QUÂN |

TPHCM tổ chức điểm bắn pháo hoa tại 11 điểm, tăng 3 điểm so với kế hoạch trước đó nhằm phục vụ người dân sinh sống tại ngoại thành.

Nằm ở vựa lúa, Công ty Kim Hằng cũng "bỏ chạy" gói thầu gạo dự trữ

Hiếu Anh |

Báo Lao Động đã đăng tải loạt bài về việc nhiều công ty "bỏ chạy" sau khi trúng thầu gạo dự trữ quốc gia. Không chỉ ở khu vực diện tích trồng lúa ít, nằm ngay tại vựa lúa Đồng bằng sông Cửu Long, Công ty TNHH Kim Hằng ở Đồng Tháp cũng nhiều lần "xù" thầu gạo dự trữ quốc gia.

Khánh Hòa đưa Tết Sum vầy, chợ Tết Công đoàn đến với tất cả đoàn viên

Phương Linh - Mai Hương |


Với phương châm không để đoàn viên nào thiếu Tết, năm nay LĐLĐ Khánh Hòa tổ chức Chương trình "Tết Sum vầy- Xuân chia sẻ" và "Chợ Tết Công đoàn" theo từng khu vực. Qua đó hàng nghìn lượt đoàn viên được tiếp cận Tết Công đoàn và mua sắm Tết tiết kiệm hơn từ các gian hàng ưu đãi đoàn viên.

Tết Sum vầy - Mang Tết ấm cho hàng triệu đoàn viên, người lao động

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Theo Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang, sau 10 năm triển khai, đã có hơn 168.000 chương trình "Tết Sum vầy" được tổ chức ở các cấp Công đoàn với hơn 29 triệu lượt đoàn viên, người lao động tham gia với tổng kinh phí hơn 17.000 tỉ đồng.

Tết sum vầy cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Phú Thọ

Trung Hiếu |

Phú Thọ - Công đoàn các Khu công nghiệp Phú Thọ vừa tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” 2024.