Huy động ĐVCĐ đóng góp hơn 230 triệu đồng vào Quỹ “ Mái ấm Công đoàn” để hỗ trợ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở là một trong những kết quả nổi bật của các cấp Công đoàn thị xã Đức Phổ trong nhiệm kì qua. Nhiều ĐVCĐ khó khăn được hỗ trợ kịp thời.
Bà Bùi Thị Lan - ĐVCĐ Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm thổ lộ: “Ngôi nhà tôi đang ở là do Công đoàn tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ 40 triệu đồng, ngoài ra được đồng nghiệp đóng góp và tôi vay mượn thêm để xây dựng. Từ khi có nhà mới, cuộc sống của tôi và người thân rất thuận lợi”.
Ngoài hỗ trợ kinh phí xây nhà giúp nhiều đoàn viên có nơi ở ổn định, yên tâm làm việc và chăm lo phát triển kinh tế, các cấp Công đoàn thị xã Đức Phổ còn tạo điều kiện cho vay vốn từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm qua kênh của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi. Riêng Quỹ hỗ trợ vốn của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi trong nhiệm kì qua, trên địa bàn thị xã Đức Phổ đã có 161 đoàn viên công đoàn vay số tiền hơn 4,8 tỉ đồng.
Bà Mai Thị Minh Thư- Đoàn viên Trường Tiểu học Phổ Vinh, thị xã Đức Phổ cho hay: “Tôi tìm đến Quỹ trợ vốn công đoàn này vì thấy rằng Quỹ này có mức trả lãi suất hàng tháng thấp, phù hợp với mức lương giáo viên, nên tôi vay 30 triệu đồng về chăn nuôi bò, phát triển kinh tế gia đình…”
Ông Nguyễn Tiến Thanh- Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Phổ Vinh, thị xã Đức Phổ cho hay: “Chúng tôi thấy Quỹ trợ vốn của Liên đoàn Lao động tỉnh rất có ích khi tạo điều kiện cho ĐVCĐ vay ít nhất là 30 triệu đồng để chăn nuôi, sửa chữa nhà cửa, góp phần cải thiện đời sống cá nhân của các ĐVCĐ”.
Nhiều năm qua, ĐVCĐ ốm đau hay không may bị bệnh hiểm nghèo đã được các Tổ chức Công đoàn hỗ trợ kịp thời và chăm lo chu đáo. Cô Huỳnh Thị Hồng Diễm là giáo viên trường Tiểu học Phổ Ninh, cô bị bệnh phải điều trị dài ngày và tốn nhiều chi phí. Hơn 4 năm nay, cô luôn được Ban Giám hiệu nhà trường, Tổ chức Công đoàn và đồng nghiệp hỗ trợ, động viên. Cô Huỳnh Thị Hồng Diễm thổ lộ: “Được đồng nghiệp và quý cấp giúp đỡ trong lúc ốm đau, tôi thấy vui và có tinh thần để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật, giữ tinh thần lạc quan, tiếp tục cống hiến cho giáo dục, không phụ tấm lòng của những người đã luôn kề vài sát cánh cùng mình trong lúc hoạn nạn, khó khăn”.
Chị Nguyễn Thị Lam-Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ cho biết, giáo viên trong trường thay phiên nhau để dạy giúp cho cô Diễm để cô Diễm yên tâm đi chữa bệnh. Ngoài ra, công đoàn nhà trường cũng góp một ít tiền để cho cô Diễm có thêm kinh phí đi chữa bệnh. Của ít lòng nhiều, nhưng tinh thần là không để ĐCVĐ nào phải chạnh lòng vì không được quan tâm trong những lúc ốm đau, bệnh nặng.
Ông Phạm Việt Linh- Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Đức Phổ nhấn mạnh, việc chăm lo lợi ích và chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động vẫn là nhiệm vụ được tổ chức công đoàn đặt lên hàng đầu. Đồng thời, các cấp công đoàn trong thị xã cũng sẽ cố gắng để thực hiện tốt vai trò đại diện của mình để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động để cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động ngày càng hiểu rõ và gắn bó hơn với Tổ chức Công đoàn.