LĐLĐ tỉnh Hà Nam: Phát động Tháng công nhân năm 2017

Diệu Linh |

Sáng ngày 28.4, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân” và hưởng ứng “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” năm 2017 tại trung tâm văn hóa - thể thao Công nhân lao động, Khu công nghiệp Đồng Văn, huyện Duy Tiên.
Tham dự buổi lễ có đồng chí Trịnh Thanh Hằng – Uỷ viên Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng Ban Nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam; đồng chí Trương Quốc Huy – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam; đồng chí Nguyễn Văn Khoái - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Nam.
Trong những năm qua, phát huy tinh thần ngày Quốc tế lao động và hưởng ứng “Tháng Công nhân”, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã tuyên truyền nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, tay nghề và công tác an toàn vệ sinh lao động cho trên 11.731 lượt CNLĐ; tổ chức 174 giải thể thao, hội thi, giao lưu văn nghệ; thăm hỏi, động viên, trao 2.093 suất quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 374 triệu đồng; vận động, hỗ trợ xây 14 nhà “Mái ấm Công đoàn” với số tiền 465 triệu đồng; kịp thời biểu dương khen thưởng cho 7 tập thể, 308 công nhân lao động có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất.
Năm 2017 là năm đầu tiên tổ chức phát động “Tháng Công nhân” gắn với “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động”. Đây là đợt cao điểm thực hiện chăm lo mọi mặt, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ. Đồng thời, tổ chức vận động CNVCLĐ thi đua lao động, sản xuất góp phần thiết thực cho sự phát triển của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Tại buổi lễ phát động, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Văn Khoái đã đề nghị các cấp công đoàn cần phối hợp với chính quyền đơn vị, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động thiết thực, với trọng tâm hướng về cơ sở, mang lại những “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn” cho đoàn viên, CNVCLĐ. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục; đẩy mạnh hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, lao động giỏi; giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động; tổ chức các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động; nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các hoạt động Công đoàn; thực hiện tốt chức năng trong công tác bảo đảm an toàn vệ sinh và phòng chống cháy nổ trong sản xuất…
Đồng chí Trịnh Thanh Hằng - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng Ban Nữ công Tổng Liên đoàn trao hỗ trợ tiền xây dựng Mái ấm Công đoàn cho đại diện LĐLĐ huyện Thanh Liêm và huyện Kim Bảng. Ảnh: Diệu Linh

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trương Quốc Huy – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà các cấp Công đoàn đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là sự đóng góp tích cực của đội ngũ CNVCLĐ toàn tỉnh, lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đồng thời, cũng đề nghị các cấp công đoàn cần tổ chức thực hiện nhiều hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động”; Nhân rộng phong trào “Ở đâu công nhân khó, ở đó có Công đoàn”; Đẩy mạnh cuộc vận động, tập hợp CNLĐ, phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; Đổi mới hình thức, nội dung tổ chức các phong trào thi đua, khen thưởng bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương, ngành, đơn vị để đạt hiệu quả thiết thực; Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân NLĐ tiêu biểu, có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong lao động sản xuất và công tác.

Đồng chí Trương Quốc Huy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho công nhân lao động tiêu biểu xuất sắc. Ảnh: Diệu Linh
Nhân dịp này, LĐLĐ tỉnh đã trao tặng 50 triệu đồng cho LĐLĐ huyện Thanh Liêm và LĐLĐ huyện Kim Bảng để hỗ trợ xây dựng Nhà “Mái ấm Công đoàn”. Đồng thời, tại buổi lễ cũng trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 40 CNLĐ tiêu biểu xuất sắc trong lao động sản xuất năm 2016; biểu dương 05 lãnh đạo doanh nghiệp đã có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động của tổ chức Công đoàn và người lao động.
Diệu Linh
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Hà Nam: Nói chuyện chuyên đề về phòng, chống bạo lực gia đình trong CNVCLĐ

Lê Văn Chính |

LĐLĐ tỉnh Hà Nam vừa tổ chức hội nghị nói chuyện chuyên đề về phòng, chống bạo lực gia đình trong CNVCLĐ năm 2017.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

LĐLĐ tỉnh Hà Nam: Nói chuyện chuyên đề về phòng, chống bạo lực gia đình trong CNVCLĐ

Lê Văn Chính |

LĐLĐ tỉnh Hà Nam vừa tổ chức hội nghị nói chuyện chuyên đề về phòng, chống bạo lực gia đình trong CNVCLĐ năm 2017.