LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk: Tập trung bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động

HỮU LONG |

Sơ kết phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn tỉnh Đắk Lắk trong 6 tháng đầu năm 2018, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk khẳng định tổ chức công đoàn (CĐ) luôn chú trọng tham gia quản lý, kiểm tra, giám sát, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động (NLĐ).

Nhiều tỉ đồng đến với người lao động

Từ đầu năm đến nay, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp CĐ chủ động vận động, phối hợp với chính quyền, người sử dụng lao động tổ chức chăm lo tết cho người lao động thông qua chương trình “Tết Sum vầy”, thu hút 4.000 đoàn viên, CNLĐ tham gia. Cùng với đó, thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh về chương trình nhà ở Mái ấm CĐ năm 2018, các cấp CĐ trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện, tính đến đầu tháng 6.2018, các cấp CĐ tỉnh đã vận động CNVCLĐ ủng hộ 1,3 tỉ động cho chương trình, hỗ trợ xây dựng mới 58 nhà, sửa chữa 2 nhà cho 60 đoàn viên với tổng kinh phí 2,6 tỉ đồng, đạt 40% kế hoạch năm. Đặc biệt, tại Đại hội X CĐ tỉnh, LĐLĐ tỉnh đã quyết định hỗ trợ xây mới 13 nhà với kinh phí 650 triệu đồng cho đoàn viên khó khăn về nhà ở. LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk cũng chỉ đạo CĐ cấp trên cơ sở quán triệt đến CĐCS phương châm hoạt động Vì lợi ích đoàn viên năm 2018. Theo đó, mỗi CĐCS - một lợi ích đoàn viên và hướng mọi hoạt động về cơ sở, tập trung bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, NLĐ.

Bà Võ Thị Hạnh - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk - cho biết, nhằm triển khai chương trình phúc lợi cho đoàn viên và NLĐ thông qua 177 thỏa thuận hợp tác giữa Tổng LĐLĐVN với các đối tác và 3 đối tác LĐLĐ tỉnh đã ký kết, các cấp CĐ đã tích cực tuyên truyền, triển khai tới 100% số CĐCS thông qua các buổi sinh hoạt, hội nghị… để đoàn viên CĐ biết về các lợi ích thiết thực cho đoàn viên CĐ và NLĐ. LĐLĐ tỉnh cũng phối hợp với các doanh nghiệp nhà nước tổ chức các đợt tư vấn và bán hàng ưu đãi gây quỹ chương trình Mái ấm CĐ.

Tiếp tục chăm lo quyền, lợi ích của người lao động

Ông Nguyễn Công Bảo - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk - cho biết, trong 6 tháng qua, với sự cố gắng của đội ngũ cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự tạo điều kiện của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh, phong trào công nhân tại Đắk Lắk đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Có thể kể ra những kết quả đáng chú ý như tổ chức thành công Đại hội CĐ tỉnh lần thứ X, tổ chức chương trình “Tết Sum vầy”, Tháng công nhân hay sự kiện Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết vừa qua. “Chúng tôi tin rằng qua những hoạt động này sẽ là niềm động viên to lớn đối với NLĐ, từ đó giúp họ hăng hái thi đua trong lao động sản xuất” - ông Nguyễn Công Bảo đánh giá.

Trong 6 tháng cuối năm 2018, LĐLĐ tỉnh tiếp tục tăng cường đi cơ sở nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên và NLĐ để kịp thời giải quyết và tham gia giải quyết các tranh chấp lao động; các kiến nghị của NLĐ. CĐ tỉnh Đắk Lắk cũng xác định, tổ chức CĐ sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ, vận động CNVCLĐ tích cực tham gia công tác xã hội từ thiện; hỗ trợ xây dựng nhà Mái ấm CĐ đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm.

Trong 6 tháng đầu năm qua, việc phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh luôn được Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk quan tâm, chỉ đạo quyết liệt. Tính đến nửa năm 2018, LĐLĐ tỉnh và CĐ cấp trên cơ sở kết nạp 1.919 đoàn viên, thành lập 19 CĐCS.

HỮU LONG
TIN LIÊN QUAN

Chương trình “Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn những công trình”: Khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn

LINH ANH |

Chương trình “Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn những công trình” diễn ra sáng 28.7 đã thành công tốt đẹp và để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong lòng những người tham dự cũng như bạn xem truyền hình cả nước.

Công đoàn đổi mới rõ nét vì đời sống CNLĐ

Quế Chi (ghi) |

Phát biểu tại lễ trao Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ III, năm 2018 diễn ra tối 26.7, đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và tạo điều kiện cho các hoạt động của tổ chức công đoàn trong thời gian qua.

Công đoàn và con tàu 4.0

HOÀNG LÂM |

Ngày này 89 năm trước, ngày 28.7.1929, Hội nghị đại biểu Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ lần thứ I được tổ chức đã đặt những viên gạch đầu tiên cho sự hình thành và phát triển của tổ chức Công đoàn. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, tổ chức Công đoàn đã tập hợp được lực lượng đông đảo công nhân ở nhiều nhà máy, xí nghiệp tạo thành phong trào mạnh mẽ chống áp bức, bóc lột.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

Chương trình “Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn những công trình”: Khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn

LINH ANH |

Chương trình “Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn những công trình” diễn ra sáng 28.7 đã thành công tốt đẹp và để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong lòng những người tham dự cũng như bạn xem truyền hình cả nước.

Công đoàn đổi mới rõ nét vì đời sống CNLĐ

Quế Chi (ghi) |

Phát biểu tại lễ trao Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ III, năm 2018 diễn ra tối 26.7, đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và tạo điều kiện cho các hoạt động của tổ chức công đoàn trong thời gian qua.

Công đoàn và con tàu 4.0

HOÀNG LÂM |

Ngày này 89 năm trước, ngày 28.7.1929, Hội nghị đại biểu Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ lần thứ I được tổ chức đã đặt những viên gạch đầu tiên cho sự hình thành và phát triển của tổ chức Công đoàn. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, tổ chức Công đoàn đã tập hợp được lực lượng đông đảo công nhân ở nhiều nhà máy, xí nghiệp tạo thành phong trào mạnh mẽ chống áp bức, bóc lột.