LĐLĐ Thanh Hoá tôn vinh công nhân, viên chức lao động giỏi năm 2021

Xuân Hùng - Quách Du |

Ngày 10.10, LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức lễ tôn vinh “Công nhân giỏi xứ Thanh”, “Công chức, viên chức, người lao động tiêu biểu xứ Thanh” năm 2021. Đây là một trong những hoạt động quan trọng chào mừng 75 năm Ngày Thành lập LĐLĐ Thanh Hoá. Ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam dự, trao thưởng cho các tấm gương điển hình.
 
Ông Võ Mạnh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá phát biểu khai mạc buổi lễ. Ảnh: T.H

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Võ Mạnh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá cho biết, nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn Thanh Hóa, LĐLĐ tỉnh đã phát động phong trào thi đua “CNVCLĐ chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng giai đoạn 2021-2030”. Phong trào thi đua được triển khai phù hợp với điều kiện thực tiễn ở mỗi cấp công đoàn, từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Kết quả, đã có 100% công đoàn ngành, Công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố, công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua và đăng ký các danh hiệu thi đua, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong lao động, sản xuất và công tác của đoàn viên, CNVCLĐ.

Đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những tấm gương lao động cần cù sáng tạo. Nhiều sáng kiến cải tiến, giải pháp hữu ích, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, công trình sản phẩm, ý tưởng sáng tạo của cán bộ, CNVCLĐ được áp dụng vào thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực tại các cơ quan, đơn vị, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí, đổi mới công tác quản lý, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả công tác, sản xuất, kinh doanh.

Đặc biệt, hưởng ứng Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, Thanh Hóa có 30.257 sáng kiến của đoàn viên, CNVCLĐ được ghi nhận, là đơn vị đứng thứ hai toàn quốc.

 
Ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: T.H

Đại diện Tổng LĐLĐ Việt Nam, ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam biểu dương, đánh giá cao LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức được phong trào thi đua sôi nổi, hiệu quả và tổ chức lễ tôn vinh trang trọng nhằm lan toả tấm gương sáng trong công CNVC-LĐ.

Ông Phan Văn Anh chúc mừng các tấm gương điển hình trong phong trào thi đua, mong các tấm gương điển hình được tôn vinh tiếp tục phát huy, lan toả tinh thần sáng tạo, nhiệt huyết tới đông đảo công nhân viên chức, lao động.

Theo Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, phát huy những kết quả đã đạt được, ứng phó kịp thời với điều kiện mới khi dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, LĐLĐ Thanh Hoá cần tiếp tục hướng mạnh các hoạt động, phong trào thi đua vào thực hiện “mục tiêu kép”, với những việc làm cụ thể thiết thực, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, khôi phục phát triển kinh tế - xã hội.

Thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy đảng, chính quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp và công nhân lao động; tuyên truyền, vận động công nhân, lao động thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, chia sẻ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì và đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Phối hợp với các ngành chức năng, các địa phương hỗ trợ công nhân, lao động làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về địa phương sớm có việc làm và ổn định cuộc sống.

Đồng chí Lại Thế Nguyên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Thanh Hoá đánh giá cao hoạt động của LĐLĐ Thanh Hoá. Ảnh: T.H
Ông Lại Thế Nguyên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Thanh Hoá đánh giá cao hoạt động của LĐLĐ Thanh Hoá. Ảnh: T.H

Ông Lại Thế Nguyên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá đánh giá cao sáng kiến và nỗ lực của LĐLĐ trong việc phát động thi đua cùng cả hệ thống chính trị, nhân dân trong tỉnh phát huy tinh thần lao động sáng tạo, vừa đảm bảo phòng dịch, vừa duy trì, phát triển kinh tế.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đánh giá cao nhiều hoạt động thiết thực, sôi nổi, hiệu quả của LĐLĐ tỉnh trong thời gian qua, đồng thời đề nghị LĐLĐ tỉnh tiếp tục phát huy, có nhiều hoạt động tốt hơn nữa, cùng với hệ thống chính trị của tỉnh chăm lo, bảo vệ tốt nhất cho công nhân viên chức lao động.

Tại buổi lễ, ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; ông Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ trao thưởng cho các cá nhân đạt danh hiệu “Công chức, viên chức, người lao động tiêu biểu xứ Thanh” năm 2021.

 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi và Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá Võ Mạnh Sơn trao thưởng cho các tấm gương điển hình. Ảnh: T.H

Các ông: Nguyễn Văn Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Võ Mạnh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao thưởng cho các cá nhân đạt danh hiệu “Công chức, viên chức, người lao động tiêu biểu xứ Thanh” năm 2021.

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, LĐLĐ tỉnh trao thưởng cho các cá nhân đạt danh hiệu “Công nhân giỏi xứ Thanh” năm 2021.

Cũng tại buổi lễ, 51 cá nhân được nhận danh hiệu “Công chức, viên chức, người lao động tiêu biểu xứ Thanh”; 24 cá nhân đạt danh hiệu “Công nhân giỏi xứ Thanh” năm 2021.

Chương trình buổi tôn vinh được tổ chức tại Đài PTTH tỉnh Thanh Hoá và phát trực tiếp (Livestream) trên kênh YouTube và Fanpage Công đoàn Thanh Hóa.

Xuân Hùng - Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Thanh Hoá chủ động, linh hoạt phòng, chống COVID-19

Minh Hiền |

Theo LĐLĐ Thanh Hoá ngày 3.10, sau hơn một tháng phát động, triển khai phong trào thi đua đặc biệt: “Công nhân, viên chức, lao động Thanh Hóa đoàn kết, chung sức chiến thắng đại dịch COVID-19”, đến nay, 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã ban hành kế hoạch, lựa chọn mô hình, phần việc cụ thể phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị để triển khai tổ chức đến CĐCS.

Thanh Hoá chuẩn bị bệnh viện chữa trị bệnh nhân COVID nặng

Trần Lâm |

Cho đến ngày 12.9, số ca bệnh COVID-19 trên địa bàn Thanh Hoá đã giảm, không phát hiện thêm ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng. Tuy nhiên, để chủ động đối phó, Thanh Hoá đã thành lập bệnh viện điều trị COVID-19 số 1 của tỉnh, chủ động chữa trị bệnh nhân COVID-19 nặng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Công đoàn Thanh Hoá chủ động, linh hoạt phòng, chống COVID-19

Minh Hiền |

Theo LĐLĐ Thanh Hoá ngày 3.10, sau hơn một tháng phát động, triển khai phong trào thi đua đặc biệt: “Công nhân, viên chức, lao động Thanh Hóa đoàn kết, chung sức chiến thắng đại dịch COVID-19”, đến nay, 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã ban hành kế hoạch, lựa chọn mô hình, phần việc cụ thể phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị để triển khai tổ chức đến CĐCS.

Thanh Hoá chuẩn bị bệnh viện chữa trị bệnh nhân COVID nặng

Trần Lâm |

Cho đến ngày 12.9, số ca bệnh COVID-19 trên địa bàn Thanh Hoá đã giảm, không phát hiện thêm ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng. Tuy nhiên, để chủ động đối phó, Thanh Hoá đã thành lập bệnh viện điều trị COVID-19 số 1 của tỉnh, chủ động chữa trị bệnh nhân COVID-19 nặng.