LĐLĐ Quảng Bình phát động Tháng ATVSLĐ và Tháng Công nhân 2018

LÊ PHI LONG |

Ngày 5.5 LĐLĐ tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với Hội đồng An toàn vệ sinh lao động tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ phát động Tháng Hành động an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2018.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình Nguyễn Lương Bình khẳng định, trong những năm qua, các cấp, các ngành và tổ chức CĐ trong tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực trong triển khai thực hiện pháp luật ATVSLĐ, từng bước đưa công tác ATVSLĐ đi vào chiều sâu, có hiệu quả. Việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, NLĐ đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Theo đó, chủ đề của Tháng Hành động ATVSLĐ năm 2018 là “chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp” và Tháng Công nhân năm 2018 có chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở - một lợi ích đoàn viên”.

Chủ tịch LĐLĐ Nguyễn Lương Bình trao hỗ trợ vay vốn, hỗ trợ xây nhà mái ấm công đoàn cho NLĐ. Ảnh: Lê Phi Long
Chủ tịch LĐLĐ Nguyễn Lương Bình trao hỗ trợ vay vốn, hỗ trợ xây nhà Mái ấm công đoàn cho NLĐ. Ảnh: Lê Phi Long

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Tiến Hoàng đã đánh giá cao những hoạt động và nỗ lực của tổ chức CĐ tỉnh. Thời gian qua, đội ngũ CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh đã tăng cả số lượng lẫn chất lượng với những bước trưởng thành rõ nét, CNVCLĐ đã có những đóng góp quan trọng trong việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế của tỉnh Quảng Bình.

Đồng thời ông Nguyễn Tiến Hoàng yêu cầu sau lễ phát động cần triển khai có hiệu quả, thiết thực các biện pháp nhằm bảo đàm ATVSLĐ cho NLĐ và quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết các chế độ chính sách cho NLĐ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ trên địa bàn; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong các doanh nghiệp; thể hiện bản lĩnh chính trị của giai cấp công nhân Việt Nam.

Nhân dịp này, LĐLĐ Quảng Bình sẽ xây dựng nhà nội trú cho giáo viên tại Trường THCS Lâm Trạch (huyện Bố Trạch) và tại Trường Tiểu học & THCS Trường Thủy (huyện Lệ Thủy) với tổng số tiền hỗ trợ hơn 1,6 tỉ đồng; hỗ trợ vay vốn từ Quỹ Đoàn viên công đoàn nghèo; hỗ trợ xây nhà Mái ấm công đoàn cho NLĐ tại các địa phương và công đoàn ngành trên địa bàn.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.

Ông Park Hang-seo: Tôi sẽ là người hâm mộ nhiệt thành của đội tuyển Việt Nam

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể giành chức vô địch AFF Cup 2022 và nói lời tạm biệt sau hành trình 5 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam.