Lấy nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên làm trọng tâm hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Những khó khăn thách thức trong thời gian tới không nhỏ sẽ ảnh hưởng lớn đến đời sống công nhân viên chức, người lao động... do đó, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương đề nghị Công đoàn tỉnh Bạc Liêu cần tập trung hơn nữa công tác chăm lo đời sống người lao động.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội lần thứ XI Công đoàn tỉnh Bạc Liêu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Thái Thu Xương đã gợi mở một số vấn đề quan trọng để các cấp Công đoàn Bạc Liêu triển khai thực hiện trong giai đoạn mới.

Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng hoa cho Đại hội. Ảnh: Nhật Hồ
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng hoa cho đại hội. Ảnh: Nhật Hồ

Theo Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương, thời gian qua, các cấp công đoàn tỉnh Bạc Liêu đã có nhiều nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ. Để đáp ứng yêu cầu hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ trong tình hình mới, các cấp Công đoàn tỉnh Bạc Liêu cần lưu ý một số nội dung:

Một là, tập trung chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Để thực hiện tốt chức năng này, các cấp Công đoàn cần chủ động thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều nội dung có lợi cho người lao động; chủ động phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Công đoàn các cấp trong tỉnh căn cứ vào nhu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động để xác định nội dung và mục tiêu hoạt động; xây dựng niềm tin, tạo sự gắn kết giữa người lao động với tổ chức công đoàn để Công đoàn Việt Nam thực sự là tổ chức của người lao động, do người lao động và vì người lao động. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mô hình như: Nâng cao chất lượng bữa ăn ca; chương trình “Phúc lợi đoàn viên”; chương trình “Tết sum vầy”; hoạt động “Tháng Công nhân”...

Thường xuyên, chủ động phối hợp với người sử dụng lao động chăm lo lợi ích, bảo đảm quyền của người lao động; kịp thời giám sát, giải quyết và kiến nghị giải quyết những vấn đề bức xúc của công nhân, người lao động; tích cực xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

249 Đại biểu chỉnh thức tham dự Đại hội Công đoàn tỉnh Bạc Liêu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 -2028. Ảnh: Nhật Hồ
249 đại biểu chính thức tham dự Đại hội Công đoàn tỉnh Bạc Liêu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 -2028. Ảnh: Nhật Hồ

Hai là, coi trọng và làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên và người lao động. Đây vừa là yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách, vừa mang tính chiến lược lâu dài và là thước đo hiệu quả hoạt động của Công đoàn.

Để làm tốt công tác này, Công đoàn cần tiến hành giáo dục đoàn viên và người lao động bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, hấp dẫn, thiết thực và phù hợp với từng đối tượng; chủ động nắm bắt và dự báo tình hình tư tưởng người lao động...

Ba là, nêu cao vai trò chủ động, nòng cốt của Công đoàn trong việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động với trọng tâm là các phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”... góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hàng năm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Bốn là, tiếp tục phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Các cấp Công đoàn cần coi trọng công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn ở khu vực ngoài nhà nước ngày càng vững mạnh, từng bước hoàn thiện nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn ở khu vực này là nhiệm vụ trọng yếu của mình.

Bên cạnh đó, cần đặc biệt coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực và trình độ đội ngũ cán bộ, trước hết là Chủ tịch, các Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, cấp trên cơ sở. Cán bộ Công đoàn phải vừa là người vừa am hiểu chuyên môn nghiệp vụ, vừa là người làm công tác chính trị, vừa là nhà hoạt động xã hội; vừa có khả năng tuyên truyền, vận động, tổ chức trong sản xuất và kinh doanh, đồng thời có bản lĩnh tham gia đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Bạc Liêu viếng Đài tưởng niệm liệt sĩ

Phong Linh |

Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Bạc Liêu dâng hương viếng Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ (TP.Bạc Liêu) trước thềm khai mạc.

250 đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Bạc Liêu lần thứ XI

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chiều ngày 5.10, 250 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 32.000 đoàn viên Công đoàn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu về dự Đại hội Công đoàn tỉnh Bạc Liêu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Công đoàn Bạc Liêu bảo lãnh tín chấp cho hàng nghìn lao động được vay vốn

NHẬT HỒ |

Là tỉnh ít công nhân lao động, nhưng nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp công đoàn tại tỉnh Bạc Liêu đã có nhiều cố gắng phát triển đoàn viên, chăm lo cho đời sống công nhân
lao động.

Chủ tịch Bạc Liêu đối thoại với hơn 200 cán bộ, hội viên phụ nữ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Ngày 22.9, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đối thoại với hơn 200 cán bộ, hội viên, phụ nữ các cấp với chủ đề “Nâng cao quyền năng cho phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội”.

Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc về Bạc Liêu sẽ được hỗ trợ 30 triệu đồng

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Đó là một trong những nội dung Nghị quyết HĐND tỉnh Bạc Liêu về thu hút thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao vừa được thông qua.

Bạc Liêu xác minh vụ nữ sinh bị đánh bằng mũ bảo hiểm vào đầu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chiều 20.9, Trường THPT Phan Ngọc Hiển, thành phố Bạc Liêu cùng với các cơ quan chức năng xác minh làm rõ vụ nữ sinh của trường bị đánh giữa đường gây xôn xao dư luận.

Trực tiếp ASIAD 19 ngày 7.10: Cầu mây nữ Việt Nam giành huy chương bạc

NHÓM PV |

Cập nhật kết quả của Đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 7.10 tại ASIAD 19.

Bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Y dược LanQ

Việt Dũng |

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Y dược LanQ Nguyễn Mạnh Quyền bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt tạm giam với cáo buộc lừa đảo.

Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Bạc Liêu viếng Đài tưởng niệm liệt sĩ

Phong Linh |

Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Bạc Liêu dâng hương viếng Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ (TP.Bạc Liêu) trước thềm khai mạc.

250 đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Bạc Liêu lần thứ XI

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chiều ngày 5.10, 250 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 32.000 đoàn viên Công đoàn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu về dự Đại hội Công đoàn tỉnh Bạc Liêu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Công đoàn Bạc Liêu bảo lãnh tín chấp cho hàng nghìn lao động được vay vốn

NHẬT HỒ |

Là tỉnh ít công nhân lao động, nhưng nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp công đoàn tại tỉnh Bạc Liêu đã có nhiều cố gắng phát triển đoàn viên, chăm lo cho đời sống công nhân
lao động.

Chủ tịch Bạc Liêu đối thoại với hơn 200 cán bộ, hội viên phụ nữ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Ngày 22.9, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đối thoại với hơn 200 cán bộ, hội viên, phụ nữ các cấp với chủ đề “Nâng cao quyền năng cho phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội”.

Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc về Bạc Liêu sẽ được hỗ trợ 30 triệu đồng

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Đó là một trong những nội dung Nghị quyết HĐND tỉnh Bạc Liêu về thu hút thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao vừa được thông qua.

Bạc Liêu xác minh vụ nữ sinh bị đánh bằng mũ bảo hiểm vào đầu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chiều 20.9, Trường THPT Phan Ngọc Hiển, thành phố Bạc Liêu cùng với các cơ quan chức năng xác minh làm rõ vụ nữ sinh của trường bị đánh giữa đường gây xôn xao dư luận.