Lao động nông thôn được học nghề phù hợp, từng bước nâng cao thu nhập

Ngô Trúc |

Thời gian qua, công tác dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Krông Nô (Đắk Nông) đã có nhiều chuyển biến tích cực, hình thành nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ có hiệu quả, góp phần tăng thu nhập, xóa đói, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Hơn 2.500 lao động nông thôn được đào tạo nghề

Đến nay, huyện Krông Nô đã trải qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 19 của Ban Bí thư (khoá XI) và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy Đắk Nông về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn”.

Hiện nay, công tác dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện đã được gắn kết chặt chẽ giữa khâu sản xuất với khâu tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo. Từ đó, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế trên địa bàn huyện.

Chia sẻ về kết quả dạy ngề trong thời gian qua, ông Lê Văn Nam - Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề-Giáo dục thường xuyên huyện Krông Nô - cho biết, hằng năm, công tác đào tạo nghề thông qua việc điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề của người lao động để xây dựng kế hoạch đào tạo sát với tình hình thực tế và nhu cầu đào tạo nghề của từng xã, thị trấn trên địa bàn huyện, tránh tình trạng đào tạo tràn lan không có định hướng.

Chương trình đào tạo nghề đáp ứng được yêu cầu của người lao động trong việc ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất nuôi trồng, chuyển đổi nghề nghiệp, cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Đơn cử như năm 2018, anh Hoàng Văn Dịch (ở xã Nam Đà) đã được tham gia lớp dạy nghề bảo vệ thực vật. Qua các kiến thức tiếp thu từ lớp học, anh Dịch đã áp dụng vào trong sản suất cây trồng của gia đình và đem lại hiệu quả đáng kể.

Theo thống kê, tính từ năm 2012 - 2022, số nghề, nhóm nghề đã được cấp giấy phép hoạt động đào tạo nghề nông thôn là 12 nghề. Cụ thể, có 6 nghề nông nghiệp và 6 nghề phi nông nghiệp.

Đến nay, toàn huyện tổ chức 9 lớp đào tạo nghề nông thôn cho 2.538 người; 65 lớp dạy nghề trình độ sơ cấp và cấp chứng chỉ cho 2.050 lao động. Trong đó, có 1.116 lao động là nữ chiếm 52%; dân tộc thiểu số là 1.528 người chiếm 71%.

Đối với lĩnh vực phi nông nghiệp, huyện đã mở được 38 lớp, 1.220 học viên được cấp chứng chỉ; lĩnh vực nông nghiệp 27 lớp, 830 học viên tốt nghiệp và được cấp chứng chỉ.

Riêng năm 2022, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên đang đào tạo 12 lớp nghề, với 390 học viên, gồm nghề nông nghiệp 150 học viên, nghề phi nông nghiệp 240 học viên.

Nâng cao năng suất, thu nhập cho người lao động

Theo đánh giá, khảo sát chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo lao động ngày càng được nâng cao. Người học nghề đã tiếp cận, áp dụng những kiến thức được học về khoa học kỹ thuật mới, tiên tiến vào quá trình sản xuất. Qua đó, người lao động đã giảm được chi phí, tăng năng suất lao động và chất lượng sản phẩm.

Thông qua các lớp dạy nghề lao động nông thôn, người lao động đã biết vận dụng vào sản xuất, chăn nuôi làm ăn phát triển kinh tế cho gia đình.

Cụ thể, đã có 1.781 người có việc làm hoặc vẫn làm nghề cũ nhưng năng suất, thu nhập cao hơn, đạt 82%. Từ đó, người lao động đã nâng cao được chất lượng cuộc sống, góp phần xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại địa phương

Ông Lê Văn Nam - Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề - Giáo dục thường xuyên huyện Krông Nô - cho hay, năm 2023 và thời gian tới, từ nguồn kinh phí thực hiện chương trình thực hiện mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện, đơn vị sẽ tiếp tục tham mưu UBND huyện và các đơn vị liên quan tổ chức, vận động sâu rộng người lao động tham gia các lớp đào tạo nghề.

Dự kiến hằng năm, sẽ tổ chức đào tạo nghề cho 300 - 350 lao động để giúp bà con phát triển kinh tế, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống xây dựng nông thôn mới.

Ngoài bộ chương trình, ngành nghề đang áp dụng đào tạo hiện nay, đơn vị sẽ nghiên cứu để biên soạn thảo thêm chương trình mới, xin cấp có thẩm quyền cấp phép giấy chứng nhận hoạt động nghề nghiệp đa ngành nghề để đào tạo cho lao động địa phương theo nhu cầu của thị trường lao động. Tổ chức liên kết với các đơn vị khác để đào tạo ngành nghề phục vụ cho nhu cầu xuất khẩu lao động.

“Có lao động sau đào tạo nghề đã tìm được việc làm ổn định. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật nhu cầu lao động trên thị trường để có định hướng phù hợp, hỗ trợ người lao động được đào tạo nghề và có việc làm ổn định sau đào tạo nghề” - ông Nam nói.

Ngô Trúc
TIN LIÊN QUAN

Mức xử phạt với công ty thuê lại lao động không khai báo tai nạn lao động

thu thuỷ |

Bạn đọc có emaill khaitranvanxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, công ty thuê lại lao động mà không khai báo khi xảy ra tai nạn lao động đối với người lao động thuê lại thì bị xử phạt thế nào?

Lao động làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Ninh Bình tăng cao

NGUYỄN TRƯỜNG |

Nhiều doanh nghiệp tại Ninh Bình hiện phải cắt giảm lao động khiến hàng nghìn lao động rơi vào cảnh thất nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh có trên 3.000 lượt người làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Huấn luyện kỹ năng về an toàn vệ sinh lao động

Kiều Vũ |

Công đoàn Dệt may Việt Nam tổ chức huấn luyện công tác an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ Công đoàn cơ sở và người lao động khu vực miền Nam.

2 lao động Việt Nam tử vong tại Kuwait: Gần 3 năm gia đình chưa nhận được tiền bảo hiểm

Hà Anh - Quỳnh Chi |

Năm 2018, anh Phạm Văn Xuân (TP Nam Định, tỉnh Nam Định) và anh Trần Trọng Tú (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) đi xuất khẩu lao động tại Kuwait. Ngày 8.8.2020, 2 anh cùng tử vong do tai nạn lao động. Tuy nhiên, đã gần 3 năm qua, vợ góa, con côi của 2 lao động trên vẫn chưa nhận được khoản bảo hiểm tai nạn lao động từ phía chủ sử dụng lao động cũng như các bên liên quan.

Thử thách cao như núi của tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023

NGUYỄN ĐĂNG |

Là 1 trong 8 đội tân binh tại World Cup 2023, tuyển nữ Việt Nam được dự báo có rất ít cơ hội để vượt qua vòng bảng.

Xe buýt cháy ngùn ngụt bên cây xăng ở Hà Nội

Tô Thế |

Hà Nội - Chiếc xe buýt bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang ở bên trong một cây xăng trên địa bàn huyện Đông Anh.

Dự báo thời tiết hôm nay 5.7: Mưa lớn, đề phòng lốc sét ở nhiều khu vực

MINH HÀ |

Dự báo thời tiết hôm nay 5.7, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào, dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào, dông rải rác.

Nguy cơ mất vốn Nhà nước tại Dự án mỏ sắt Thạch Khê

Lam Duy |

Từ một dự án có hơn 400 lao động, Dự án mỏ sắt Thạch Khê (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) hiện chỉ còn vài chục lao động hàng năm nhận hỗ trợ tiền lương từ tập đoàn mẹ. Chưa kể nguy cơ mất vốn Nhà nước đang hiện hữu trong trường hợp dự án này phải chấm dứt hoạt động.

Mức xử phạt với công ty thuê lại lao động không khai báo tai nạn lao động

thu thuỷ |

Bạn đọc có emaill khaitranvanxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, công ty thuê lại lao động mà không khai báo khi xảy ra tai nạn lao động đối với người lao động thuê lại thì bị xử phạt thế nào?

Lao động làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Ninh Bình tăng cao

NGUYỄN TRƯỜNG |

Nhiều doanh nghiệp tại Ninh Bình hiện phải cắt giảm lao động khiến hàng nghìn lao động rơi vào cảnh thất nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh có trên 3.000 lượt người làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Huấn luyện kỹ năng về an toàn vệ sinh lao động

Kiều Vũ |

Công đoàn Dệt may Việt Nam tổ chức huấn luyện công tác an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ Công đoàn cơ sở và người lao động khu vực miền Nam.

2 lao động Việt Nam tử vong tại Kuwait: Gần 3 năm gia đình chưa nhận được tiền bảo hiểm

Hà Anh - Quỳnh Chi |

Năm 2018, anh Phạm Văn Xuân (TP Nam Định, tỉnh Nam Định) và anh Trần Trọng Tú (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) đi xuất khẩu lao động tại Kuwait. Ngày 8.8.2020, 2 anh cùng tử vong do tai nạn lao động. Tuy nhiên, đã gần 3 năm qua, vợ góa, con côi của 2 lao động trên vẫn chưa nhận được khoản bảo hiểm tai nạn lao động từ phía chủ sử dụng lao động cũng như các bên liên quan.