Lâm Đồng tặng quà đoàn viên khó khăn nhân dịp Giáng sinh

Đ.THIỆM - M.HƯƠNG |

Chiều 20.12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng tặng quà đoàn viên, người lao động (NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Giáng sinh.

Dịp Giáng sinh năm 2023, LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng tổ chức thăm, nắm tình hình hoạt động tại các CĐCS trường học thuộc các cơ sở tôn giáo; gặp mặt, tặng quà cán bộ, đoàn viên, NLĐ theo đạo Công Giáo, Tin Lành có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm, động viên 10 CĐCS trường học thuộc các tổ chức tôn giáo trên địa bàn TP.Đà Lạt, TP.Bảo Lộc, huyện Đơn Dương, huyện Bảo Lâm và huyện Đức Trọng.

Đây là dịp LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng kịp thời nắm tình hình hoạt động công đoàn, tư tưởng và động viên khích lệ đội ngũ cán bộ, đoàn viên, NLĐ là tín đồ Công Giáo, Tin Lành đoàn kết, thi đua hoàn thành nhiệm vụ công tác, nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát triển, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Tại các trường học đến thăm, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh gửi lời thăm hỏi, chúc mừng Giáng sinh an lành đến với đội ngũ nhà giáo, NLĐ cũng như cán bộ quản lý. Đồng thời, trao tặng phần quà nhỏ, trang trọng tới CĐCS; trao tặng 40 suất quà cho NLĐ, đoàn viên công đoàn là tín đồ Công Giáo, Tin Lành có hoàn cảnh khó khăn.

LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng Tặng quà người lao động trong các CĐCS trường học thuộc các cơ sở tôn giáo. Ảnh: ĐT
LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng Tặng quà người lao động trong các CĐCS trường học thuộc các cơ sở tôn giáo. Ảnh: ĐT

Trước đó, chiều 19.12, LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị gặp mặt cán bộ CĐCS và tặng quà 30 đoàn viên, NLĐ theo đạo Công Giáo, Tin Lành có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm.

Ông Hoàng Liên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng cho biết, đây là hoạt động hàng năm của tổ chức Công đoàn tỉnh. Những hoạt động này của Công đoàn tỉnh Lâm Đồng nhằm ghi nhận, biểu dương những đóng quan trọng của đội ngũ cán bộ CĐCS, đoàn viên, NLĐ là tín đồ Công Giáo, Tin Lành tham gia vào hoạt động công đoàn chung của tỉnh và các địa phương; tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp phát động.

Đặc biệt, phong trào thi đua “Công nhân Lâm Đồng làm theo lời Bác” do LĐLĐ tỉnh phát động. Thông qua các phong trào, cuộc vận động đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong cán bộ, đoàn viên, NLĐ là tín đồ Công Giáo, Tin Lành chung tay thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước theo phương châm “Hiệp hành - Chia sẻ - Phục vụ” và “Sống phúc âm trong lòng dân tộc”.

Đồng thời tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa cán bộ, đoàn viên, NLĐ là tín đồ tôn giáo với Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, NLĐ, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Đ.THIỆM - M.HƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Đam Rông, Lâm Đồng gắn việc dạy nghề với nâng cao thu nhập cho người dân

Phan Tuấn |

Lâm Đồng - Thời gian qua, công tác dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Đam Rông đã có nhiều chuyển biến tích cực, giúp hình thành nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ có hiệu quả, góp phần tăng thu nhập, giảm nghèo cho người dân địa phương.

Công đoàn Lâm Đồng trao tặng những món quà từ Đại hội tới người lao động

Mai Hương |

Chương trình “Những món quà từ Đại hội” tại Lâm Đồng đã trao 250 phần quà gồm 100 phần quà từ LĐLĐ tỉnh và 150 phần quà từ LĐLĐ các huyện, thành phố và Công đoàn ngành.

Lâm Đồng gặp mặt Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

ĐỖ LÂM |

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận có buổi gặp mặt Đoàn đại biểu tỉnh dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam vào chiều 27.11.

Giải pháp về sàn giao dịch vàng để vốn chết trong dân chảy vào nền kinh tế

Nhóm PV |

Theo ước tính từ Hiệp hội Kinh doanh vàng, đến nay người dân Việt Nam đang nắm giữ khoảng 400 tấn vàng. Tuy nhiên, quan niệm lâu đời coi đây là tài sản tích trữ cùng rào cản từ một số quy định của Nghị định 24 đã khiến lượng lớn kim loại quý này vẫn chôn chặt trong két. Trong khi đó, thay vì là “vốn chết” gây lãng phí, lượng vàng này có thể quy đổi để trở thành động lực cho sản xuất kinh doanh, góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ Ngoại giao cập nhật tình hình người Việt sau động đất tại Nhật Bản

Thanh Hà |

Cho đến nay, chưa ghi nhận thông tin về thương vong của người Việt do trận động đất ở Nhật Bản. Nhiều công dân Việt Nam đã được chính quyền địa phương Nhật Bản hỗ trợ, sơ tán đến nơi tạm trú an toàn.

Người trúng đấu giá đất 4,28 tỉ đồng/m2 ở Hà Nội sẽ mất tiền cọc

Thu Giang |

Theo UBND huyện Mê Linh (Hà Nội), cá nhân trúng đấu giá thửa đất 102m2 với giá 4,28 tỉ đồng/m2, gấp 142 lần giá khởi điểm (nhưng sau đó lại xin rút cọc vì ghi nhầm) sẽ mất tiền cọc theo quy định.

Mỏi mòn chờ đợi thi hành án dân sự

TRÍ MINH |

Từ hàng loạt kiến nghị gửi tới cơ quan chức năng đến việc trải qua đủ các quy trình tố tụng, một người dân vẫn không thể nhận lại tiền của mình trong vụ việc tranh chấp đòi lại tài sản dù đã có quyết định của tòa án và cơ quan thi hành án dân sự.

Doanh nghiệp xây dựng chậm đóng bảo hiểm xã hội hơn 8 năm

Quang Dân |

Bảo hiểm xã hội Hà Nội vừa điểm tên nhiều doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trong đó có sự xuất hiện của loạt “ông lớn” ngành xây dựng.

Đam Rông, Lâm Đồng gắn việc dạy nghề với nâng cao thu nhập cho người dân

Phan Tuấn |

Lâm Đồng - Thời gian qua, công tác dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Đam Rông đã có nhiều chuyển biến tích cực, giúp hình thành nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ có hiệu quả, góp phần tăng thu nhập, giảm nghèo cho người dân địa phương.

Công đoàn Lâm Đồng trao tặng những món quà từ Đại hội tới người lao động

Mai Hương |

Chương trình “Những món quà từ Đại hội” tại Lâm Đồng đã trao 250 phần quà gồm 100 phần quà từ LĐLĐ tỉnh và 150 phần quà từ LĐLĐ các huyện, thành phố và Công đoàn ngành.

Lâm Đồng gặp mặt Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

ĐỖ LÂM |

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận có buổi gặp mặt Đoàn đại biểu tỉnh dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam vào chiều 27.11.