Krông Nô mở nhiều lớp dạy nghề nâng cao trình độ nguồn nhân lực

BẢO LÂM |

Những năm qua, huyện Krông Nô (Đắk Nông) đã chú trọng mở nhiều lớp dạy nghề nhằm góp phần nâng cao trình độ nguồn nhân lực cho người dân dễ dàng tìm kiếm việc làm hoặc tự phát triển sản xuất, kinh doanh, gia tăng hiệu quả kinh tế cho bản thân, gia đình.

Theo UBND huyện Krông Nô, trong năm 2023, đơn vị đã giao nhiệm vụ cho Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên sử dụng nguồn kinh phí từ các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 để đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Trên cơ sở đó, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Krông Nô đã chủ động xây dựng thông tin học nghề, phương án tuyển sinh, thông báo tuyển sinh rộng rãi đến mọi người dân.

Ngoài ra, Trung tâm cũng phối hợp với các cơ quan, đơn vị của huyện như: Phòng Lao động–Thương binh và Xã hội, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Dân tộc, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên và UBND các xã, thị trấn để chỉ đạo trong công tác tuyển sinh và đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2023.

Quang cảnh một lớp dạy nghề được tổ chức trên địa bàn huyện Krông Nô. Ảnh: Bảo Lâm
Quang cảnh một lớp dạy nghề được tổ chức trên địa bàn huyện Krông Nô. Ảnh: Bảo Lâm

Không dừng lại ở đó, Trung tâm còn trực tiếp làm việc với các xã, thị trấn về việc tổ chức tuyển sinh và đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại địa phương, trực tiếp giải quyết những khó khăn vướng mắc trong công tác tuyển sinh, đào tạo...

Kết quả, trong năm 2023, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Krông Nô đã đào tạo nghề cho 345 lao động nông thôn.

Trong đó, các ngành nghề chính được đào tạo bao gồm: Dược sỹ, công nghệ thông tin, nấu ăn, sửa chữa máy nông nghiệp, may công nghiệp...

Theo Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Krông Nô, trong quá trình thực hiện, đơn vị đã xây dựng kế hoạch và lịch kiểm tra giám sát cụ thể về công tác dạy và học của giáo viên, học viên từng lớp đào tạo nghề.

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Krông Nô trao giấy chứng nhận đào tạo nghề cho các học viên. Ảnh: Bảo Lâm
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Krông Nô trao giấy chứng nhận đào tạo nghề cho các học viên. Ảnh: Bảo Lâm

Cụ thể, mỗi lớp nghề lãnh đạo trung tâm sẽ trực tiếp kiểm tra giám sát định kỳ 4 đợt/khoá đào tạo và thực hiện kiểm tra giám sát đột xuất. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung các vấn đề như: Tiến độ đào tạo các lớp, công tác tổ chức lớp học, việc quản lý học viên, tỷ lệ chuyên cần, chất lượng đào tạo, việc giải quyết chế độ, chính sách...

Qua các đợt kiểm tra giám sát cho thấy, tất cả các lớp nghề đều thực hiện nghiêm túc các quy định về tổ chức, đào tạo, đúng kế hoạch, tiến độ, đối tượng. Các tâm tư nguyện vọng của giáo viên và học viên đều được quan tâm giải quyết kịp thời theo quy định.

Cũng theo Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Krông Nô, kết thúc các khóa đào tạo, 100% học viên cam kết tự tạo việc làm.

Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong khóa học đào nghề sơ cấp. Ảnh: Bảo Lâm
Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong khóa học đào nghề sơ cấp. Ảnh: Bảo Lâm

Đặc biệt, 100% học viên đã được các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các doanh nghiệp, hợp tác xã... trong và ngoài huyện cam kết nhận làm việc theo mùa vụ hoặc lâu dài.

Một điều đáng phấn khởi nữa là việc có 27 học viên (nghề may công nghiệp) có nhu cầu và đi lao động ở các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, đạt tỉ lệ 12,8%.

Trong năm 2024, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Krông Nô sẽ tiếp tục phối hợp với các cấp ngành liên quan để thực hiện các chương trình, chính sách và đặc biệt là tuyển sinh, đào tạo nghề cho lao động nông thôn bảo đảm hiệu quả, chất lượng, đúng đối tượng, nhu cầu và các quy định của pháp luật.

Dự kiến năm 2024, đơn vị sẽ tổ chức tuyển sinh và đào tạo từ 310 đến 350 học viên là lao động nông thôn trên địa bàn huyện.

BẢO LÂM
TIN LIÊN QUAN

Trung tâm Dạy nghề ở Quảng Ngãi hoạt động không hiệu quả, gây lãng phí lớn

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Dù được đầu tư xây dựng 32 tỉ đồng nhưng sau nhiều năm hoạt động không hiệu quả, Trung tâm Dạy nghề huyện Trà Bồng (tỉnh Quảng Ngãi) được chuyển giao cho Trung tâm Chính trị huyện Trà Bồng, song vẫn không sử dụng hết công năng, nhiều hạng mục bỏ hoang, gây lãng phí rất lớn.

Hàng chục nghìn người khuyết tật được dạy nghề, tạo việc làm mỗi năm

HẠNH AN |

Sáng 29.11, Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương tổ chức Chương trình chào mừng Ngày Quốc tế về người khuyết tật (3.12) và Diễn đàn Lắng nghe tiếng nói của người khuyết tật.

Dạy nghề, tạo công ăn việc làm cho người dân để thoát nghèo bền vững

Thu Giang |

Bên cạnh các chính sách kịp thời, nhiều địa phương trên cả nước thời gian qua đã có những giải pháp tích cực trong công tác dạy nghề, tạo công ăn việc làm, góp phần giảm tỉ lệ nghèo bền vững trên địa bàn.

Giai đoạn 2018-2023, Đắk Nông dạy nghề cho gần 8.000 nông dân

Bảo Lâm |

Giai đoạn 2018-2023, Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông đã tổ chức dạy nghề nông nghiệp, chăn nuôi... cho gần 8.000 nông dân.

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc nữ giáo viên dạy nhạc bị nhóm nam sinh dồn vào góc lớp, lăng mạ

Việt Bắc |

Tuyên Quang - Theo báo cáo của UBND huyện Sơn Dương, nguyên dẫn dẫn đến vụ việc là do một số khúc mắc giữa cô giáo và học sinh trong quá trình giảng dạy trên lớp.

Lem nhem cảnh gầm cầu đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Thảo Trang |

Được coi là điểm nhấn của giao thông đô thị Hà Nội, tuy nhiên đến nay một số nhà ga của dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông đang bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe, kinh doanh.

Đồng tình với đề xuất giảm năm đóng bảo hiểm xã hội để nhận lương hưu

Bảo Hân - Minh Hương |

Nhiều công nhân lao động làm việc tại Khu công nghiệp Thăng Long (Hà Nội), nhất là những người đã lớn tuổi bày tỏ đồng tình với đề xuất giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội xuống 15 năm (so với 20 năm như hiện nay) để hưởng lương hưu. Tuy nhiên, nhiều công nhân cho rằng cùng với việc giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội thì cần giảm cả tuổi nghỉ hưu để cơ hội nhận lương hưu của công nhân rộng mở hơn.

Ca bệnh lạ khiến nữ bệnh nhân 38 tuổi có máu trắng đục như sữa

Hoàng Bin |

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam đang điều trị cho một nữ bệnh nhân 38 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp, khiến máu chuyển màu trắng đục như sữa.

Trung tâm Dạy nghề ở Quảng Ngãi hoạt động không hiệu quả, gây lãng phí lớn

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Dù được đầu tư xây dựng 32 tỉ đồng nhưng sau nhiều năm hoạt động không hiệu quả, Trung tâm Dạy nghề huyện Trà Bồng (tỉnh Quảng Ngãi) được chuyển giao cho Trung tâm Chính trị huyện Trà Bồng, song vẫn không sử dụng hết công năng, nhiều hạng mục bỏ hoang, gây lãng phí rất lớn.

Hàng chục nghìn người khuyết tật được dạy nghề, tạo việc làm mỗi năm

HẠNH AN |

Sáng 29.11, Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương tổ chức Chương trình chào mừng Ngày Quốc tế về người khuyết tật (3.12) và Diễn đàn Lắng nghe tiếng nói của người khuyết tật.

Dạy nghề, tạo công ăn việc làm cho người dân để thoát nghèo bền vững

Thu Giang |

Bên cạnh các chính sách kịp thời, nhiều địa phương trên cả nước thời gian qua đã có những giải pháp tích cực trong công tác dạy nghề, tạo công ăn việc làm, góp phần giảm tỉ lệ nghèo bền vững trên địa bàn.

Giai đoạn 2018-2023, Đắk Nông dạy nghề cho gần 8.000 nông dân

Bảo Lâm |

Giai đoạn 2018-2023, Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông đã tổ chức dạy nghề nông nghiệp, chăn nuôi... cho gần 8.000 nông dân.