Khoảng 38,3 triệu người lao động chưa qua đào tạo từ sơ cấp trở lên

HẠNH AN |

Chiều 12.1, Cục việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

51,3 triệu người có việc làm

Ông Tào Bằng Huy - Phó Cục trưởng Cục việc làm - cho biết: Theo Tổng cục Thống kê năm 2023, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đạt 52,4 triệu người, tăng 666,5 nghìn người so với năm trước, tỉ lệ tham gia lực lượng lao động là 68,9%, tăng 0,3 điểm phần trăm so với năm trước; lao động có việc làm đạt 51,3 triệu người, tăng 683,0 nghìn người; tỉ lệ thất nghiệp khu vực thành thị là 2,55% đạt mục tiêu cả năm dưới 4%.

Ông Tào Bằng Huy - Phó Cục trưởng Cục việc làm. Ảnh: Hạnh An.
Ông Tào Bằng Huy - Phó Cục trưởng Cục việc làm. Ảnh: Hạnh An

Nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp trong 9 tháng đầu năm vẫn cao hơn so với số lao động bị mất việc, thôi việc. Cùng với đó, số danh nghiệp thành lập mới cao hơn so với số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, qua đó góp phần tạo nhiều việc làm cho người lao động.

Phó Cục trưởng Cục việc làm đánh giá, thị trường lao động vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Số người lao động đang làm việc có xu hướng tăng nhưng thị trường lao động chưa có sự cải thiện về chất lượng lao động khi số lao động làm các công việc bấp bênh, thiếu tính ổn định vẫn chiếm tỉ trọng lớn.

Tỉ lệ lao động có việc làm phi chính thức quý III/2023 chiếm đến 65,0%, giảm 0,1 điểm phần trăm so với quý trước và không biến động so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt tỉ lệ này ở nữ giới tăng.

Chất lượng cung lao động chưa đáp ứng cho cầu lao động của một thị trường lao động hiện đại, linh hoạt, bền vững và hội nhập, khoảng 38,3 triệu người lao động chưa qua đào tạo từ sơ cấp trở lên.

"Đây là con số cho thấy thách thức không nhỏ trong việc nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật của người lao động, việc xây dựng các chương trình, chính sách đào tạo là nhu cầu cấp thiết trong thời gian tới" - ông Tào Bằng Huy cho hay.

Ngoài ra, vẫn có hiện tượng mất cân đối cung - cầu lao động cục bộ và có sự phát triển không đồng đều giữa các vùng miền, khu vực, ngành nghề kinh tế. Tỉ lệ thất nghiệp của thanh niên còn cao (tỉ lệ thất nghiệp của thanh niên 15-24 tuổi quý III/2023 là 7,86%, tăng 0,45 điểm phần trăm so với quý trước).

Thị trường lao động đối mặt nhiều khó khăn

Tại hội nghị, ông Lê Văn Thanh - Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - nhận định: Trong thời gian tới, nhiều khó khăn, thách thức sẽ cần đối mặt, thị trường lao động mất cân đối cung - cầu lao động cục bộ, chất lượng lao động còn nhiều bất cập, hạn chế, nguồn lực đầu tư cho phát triển thị trường lao động còn chưa đáp ứng nhu cầu…

Do đó, Thứ trưởng Lê Văn Thanh đề nghị, trong công tác xây dựng thể chế, Cục Việc làm cần phải năng động, sáng tạo, chủ động hơn, đảm bảo tính kịp thời và đầy đủ để bộ có những quyết sách đi vào cuộc sống nhanh nhất, hỗ trợ phát triển thị trường lao động hiệu quả nhất.

Đặc biệt, cục cần tập trung hơn nữa trong việc xây dựng dự án Luật Việc làm (sửa đổi), đảm bảo chất lượng, tiến độ thời gian, để Quốc hội xem xét, cho ý kiến lần đầu vào kỳ họp thứ 8 vào tháng 10.2024.

Ông Lê Văn Thanh - Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (bên trái) và ông Vũ Trọng Bình - Cục trưởng Cục việc làm (bên phải). Ảnh: Hạnh An.
Ông Lê Văn Thanh - Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (bên trái) và ông Vũ Trọng Bình - Cục trưởng Cục việc làm (bên phải). Ảnh: Hạnh An

Cục việc làm cũng cần chủ động hơn trong việc phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành trong việc thực hiện kết nối cung - cầu lao động, củng cố hệ thống thông tin phân tích dự báo thị trường lao động, kịp thời nắm bắt, dự báo tình hình để tham mưu cho bộ, cho Chính phủ.

"Công tác dự báo cung cầu lao động ở hiện tại, tương lai... là điều quan trọng nhất. Từ đó, chúng ta mới biết thị trường lao động sẽ ra sao, thực hiện kết nối giữa người lao động với trung tâm dịch vụ việc làm, giữa người lao động với doanh nghiệp như thế nào... Tiến tới thị trường lao động thông suốt" - ông Thanh đề nghị.

Ngoài ra, ông Thanh cũng yêu cầu tăng cường hiệu quả triển khai các chính sách thị trường lao động, bảo hiểm thất nghiệp, việc làm, quản lý lao động, đặc biệt là lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để chấn chỉnh và phát hiện những nội dung mới, làm cơ sở để hoàn thiện công tác quản lý nhà nước. Thường xuyên thông tin và đối thoại với các tổ chức hiệp hội doanh nghiệp để cung cấp thông tin, trực tiếp truyền thông các chính sách trong lĩnh vực việc làm.

HẠNH AN
TIN LIÊN QUAN

Lao động xuất khẩu được hưởng quyền lợi từ Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước?

đào hằng |

Bạn đọc có email hainguyenxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, đóng góp vào Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước thì được hưởng quyền lợi gì từ quỹ này?

Nắm chắc tình hình quan hệ lao động, đời sống việc làm của đoàn viên

Mai Dung |

"Nắm chắc tình hình quan hệ lao động, đời sống việc làm của đoàn viên, người lao động" là một trong nội dung tại hội nghị giao ban phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn năm 2023 của Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh diễn ra ngày 11.1 tại Hải Phòng.

Những trường hợp hưởng lương theo vị trí việc làm khi cải cách tiền lương

Quế Chi (T/H) |

Khi cải cách tiền lương sẽ xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành.

Quảng Ninh giới thiệu nhân sự kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Đoàn Hưng |

Ngày 13.1, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức các hội nghị cán bộ chủ chốt, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy trình 5 bước (Quy định số 80-QĐ/TW của Bộ Chính trị) để giới thiệu nhân sự kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Lo lắng vì sạt lở bờ sông Lam nuốt đất sản xuất

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Nhiều nông dân xã Xuân Lam (huyện Nghi Xuân) đang rất lo lắng khi sạt lở bờ sông Lam ngày một nghiêm trọng, sau khi đã nuốt nhiều ha đất sản xuất hoa màu, nay áp sát đến đất ruộng.

Bị cáo được miễn trách nhiệm hình sự vụ Việt Á: Khi nào áp dụng chính sách khoan hồng đặc biệt?

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Thành Danh - cựu Giám đốc CDC Bình Dương - được tòa áp dụng tình tiết khoan hồng đặc biệt miễn trách nhiệm hình sự ở vụ Việt Á.

Dự báo diễn biến không khí lạnh từ nay đến Tết Nguyên đán 2024

AN AN (Thực hiện) |

Theo đại diện cơ quan khí tượng, Tết Nguyên đán 2024 nằm trong giai đoạn chính đông, vì vậy, không loại trừ khả năng không khí lạnh tác động.

Khởi tố vụ án hình sự liên quan đến tố giác Giám đốc Sở ở Quảng Ngãi sai phạm

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" ở Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ Quảng Ngãi, trực thuộc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi.

Lao động xuất khẩu được hưởng quyền lợi từ Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước?

đào hằng |

Bạn đọc có email hainguyenxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, đóng góp vào Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước thì được hưởng quyền lợi gì từ quỹ này?

Nắm chắc tình hình quan hệ lao động, đời sống việc làm của đoàn viên

Mai Dung |

"Nắm chắc tình hình quan hệ lao động, đời sống việc làm của đoàn viên, người lao động" là một trong nội dung tại hội nghị giao ban phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn năm 2023 của Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh diễn ra ngày 11.1 tại Hải Phòng.

Những trường hợp hưởng lương theo vị trí việc làm khi cải cách tiền lương

Quế Chi (T/H) |

Khi cải cách tiền lương sẽ xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành.