Hơn 8 tỉ đồng chăm lo cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

PHƯƠNG ANH |

Chiều ngày 25.12, khối thi đua Công đoàn ngành và tương đương trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2023 và ký giao ước thi đua năm 2024.

Trong năm 2023, khối thi đua Công đoàn ngành tỉnh và tương đương trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang (Công đoàn viên chức tỉnh, Công đoàn ngành giáo dục, Công đoàn ngành y tế và Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh) đã hỗ trợ cất mới, sửa chữa 20 căn nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên, với tổng số tiền 720 triệu đồng giúp cho đoàn viên khó khăn về nhà ở ổn định cuộc sống, an tâm công tác, lao động, sản xuất.

Nhân dịp Tết Sum vầy, Tháng Công nhân đã tặng 25.668 suất quà, với số tiền trên 8 tỉ đồng cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bị tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo, công nhân lao động bị giãn việc, cắt hợp đồng lao động do doanh nghiệp thiếu đơn hàng.

Đã vận động đóng góp Quỹ Tấm lòng Vàng năm 2023 với số tiền trên 1 tỉ đồng, trao tặng 1.307 suất học bổng Tấm lòng Vàng cho con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt.

Hỗ trợ, hướng dẫn Công đoàn cơ sở thương lượng, ký mới thỏa ước lao động tập thể ở 26/26 doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn, các bản thỏa ước đều có nội dung có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận phương hướng, nhiệm vụ trong công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ.

Dịp này, Công đoàn ngành tỉnh và tương đương đã bầu Công đoàn Các khu Công nghiệp tỉnh Hậu Giang làm Khối trưởng năm 2024.

PHƯƠNG ANH
TIN LIÊN QUAN

Hậu Giang biểu dương điển hình tiên tiến CNVCLĐ trong bảo vệ an ninh tổ quốc

TẠ QUANG |

Chiều 22.12, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Hậu Giang phối hợp với Công an tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), giai đoạn 2018 – 2023.

Cận cảnh con đường lúa gạo, điểm checkin mới ở Hậu Giang

PHƯƠNG ANH - BÍCH NGỌC |

Hậu Giang - Được xây dựng dọc kênh xáng Xà No với 20.000 chậu lúa dùng để phối cảnh, Con đường lúa gạo Việt Nam trở thành địa điểm thu hút nhiều du khách đến tham quan, checkin trong khuôn khổ Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang 2023.

Năm 2030, Hậu Giang trở thành tỉnh công nghiệp khá ở ĐBSCL

NGỌC ANH |

Theo quy hoạch, đến năm 2030, Hậu Giang trở thành tỉnh công nghiệp đạt mức khá của vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), tầm nhìn đến năm 2050 là trung tâm sản xuất công nghiệp và logistics của vùng ĐBSCL.

Tập đoàn Delta tăng vốn khủng sau ồn ào nợ bảo hiểm xã hội

Quang Dân |

Hồi đầu tháng 12.2023, Tập đoàn Delta và các thành viên trong hệ sinh thái của mình xuất hiện trong danh sách các doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm do Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội công bố.

Giải pháp về sàn giao dịch vàng để vốn chết trong dân chảy vào nền kinh tế

Nhóm PV |

Theo ước tính từ Hiệp hội Kinh doanh vàng, đến nay người dân Việt Nam đang nắm giữ khoảng 400 tấn vàng. Tuy nhiên, quan niệm lâu đời coi đây là tài sản tích trữ cùng rào cản từ một số quy định của Nghị định 24 đã khiến lượng lớn kim loại quý này vẫn chôn chặt trong két. Trong khi đó, thay vì là “vốn chết” gây lãng phí, lượng vàng này có thể quy đổi để trở thành động lực cho sản xuất kinh doanh, góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ Ngoại giao cập nhật tình hình người Việt sau động đất tại Nhật Bản

Thanh Hà |

Cho đến nay, chưa ghi nhận thông tin về thương vong của người Việt do trận động đất ở Nhật Bản. Nhiều công dân Việt Nam đã được chính quyền địa phương Nhật Bản hỗ trợ, sơ tán đến nơi tạm trú an toàn.

Người trúng đấu giá đất 4,28 tỉ đồng/m2 ở Hà Nội sẽ mất tiền cọc

Thu Giang |

Theo UBND huyện Mê Linh (Hà Nội), cá nhân trúng đấu giá thửa đất 102m2 với giá 4,28 tỉ đồng/m2, gấp 142 lần giá khởi điểm (nhưng sau đó lại xin rút cọc vì ghi nhầm) sẽ mất tiền cọc theo quy định.

Mỏi mòn chờ đợi thi hành án dân sự

TRÍ MINH |

Từ hàng loạt kiến nghị gửi tới cơ quan chức năng đến việc trải qua đủ các quy trình tố tụng, một người dân vẫn không thể nhận lại tiền của mình trong vụ việc tranh chấp đòi lại tài sản dù đã có quyết định của tòa án và cơ quan thi hành án dân sự.

Hậu Giang biểu dương điển hình tiên tiến CNVCLĐ trong bảo vệ an ninh tổ quốc

TẠ QUANG |

Chiều 22.12, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Hậu Giang phối hợp với Công an tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), giai đoạn 2018 – 2023.

Cận cảnh con đường lúa gạo, điểm checkin mới ở Hậu Giang

PHƯƠNG ANH - BÍCH NGỌC |

Hậu Giang - Được xây dựng dọc kênh xáng Xà No với 20.000 chậu lúa dùng để phối cảnh, Con đường lúa gạo Việt Nam trở thành địa điểm thu hút nhiều du khách đến tham quan, checkin trong khuôn khổ Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang 2023.

Năm 2030, Hậu Giang trở thành tỉnh công nghiệp khá ở ĐBSCL

NGỌC ANH |

Theo quy hoạch, đến năm 2030, Hậu Giang trở thành tỉnh công nghiệp đạt mức khá của vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), tầm nhìn đến năm 2050 là trung tâm sản xuất công nghiệp và logistics của vùng ĐBSCL.