Hơn 60.000 lượt đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng hưởng lợi

Quế Chi |

Nhiệm kỳ 2018-2023, dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, nhất là trong công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động (NLĐ).

11.517 đề tài, sáng kiến làm lợi hơn 545 tỉ đồng

Bà Nguyễn Thị Thủy Lệ - Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam - cho biết, trong nhiệm kỳ qua, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, ngành Xây dựng phải đối mặt với nhiều thách thức, như dịch bệnh COVID-19; biến động của thị trường bất động sản, thị trường vật liệu xây dựng, thị trường vốn…

Trong bối cảnh trên, hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động của Công đoàn Xây dựng Việt Nam vẫn đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận.

Nhằm chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, NLĐ, Công đoàn Xây dựng Việt Nam tích cực triển khai chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên và NLĐ”. Trong nhiệm kỳ có hơn 60.000 lượt đoàn viên, NLĐ sử dụng các dịch vụ ưu đãi từ các thỏa thuận với số tiền hưởng lợi gần 800 triệu đồng. Các công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn nâng cao chất lượng các thiết chế, phúc lợi như: Nhà ở, nhà trẻ mẫu giáo, nhà thi đấu thể thao, bể bơi, siêu thị mini...

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 7c/NQ-BCH ngày 25.2.2016 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN về “Chất lượng bữa ăn ca của NLĐ”, đến hết năm 2022, có 87,8% số doanh nghiệp đã tổ chức bữa ăn ca bằng nhiều hình thức khác nhau, trong đó 90% doanh nghiệp có mức ăn ca từ 18.000 đồng trở lên.

Vào dịp Tết Nguyên đán hằng năm, các cấp công đoàn đã phối hợp với chuyên môn quan tâm, chăm lo Tết cho đoàn viên, NLĐ. Trong nhiệm kỳ đã tặng 217.672 suất quà, trị giá hơn 349 tỉ đồng và nhiều hình thức chăm lo thiết thực khác; phối hợp với chuyên môn thăm hỏi, giúp đỡ đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 48 tỉ đồng; hỗ trợ sửa chữa và xây dựng mới 59 nhà Mái ấm Công đoàn với số tiền hơn 2,18 tỉ đồng. Trong thời gian bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, các cấp công đoàn kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ 22.017 đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh với số tiền hơn 15,5 tỉ đồng…

Mặc dù công tác phát triển đoàn viên gặp rất nhiều khó khăn do số lượng doanh nghiệp và lực lượng lao động giảm mạnh, trong nhiệm kỳ, các công đoàn trực thuộc đã kết nạp được 17.788 đoàn viên mới; tỉ lệ đoàn viên trên tổng số CNVCLĐ đạt 84,6%, tăng 9,1% so với đầu nhiệm kỳ.

Các cấp công đoàn tiếp tục tổ chức phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật” trong CNVCLĐ. Trong nhiệm kỳ, có 11.517 đề tài, sáng kiến được áp dụng, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, tăng năng suất lao động, làm lợi hơn 545 tỉ đồng; các đơn vị đã chi thưởng hơn 24 tỉ đồng.

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam Nguyễn Thị Thuỷ Lệ chia sẻ, từ những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Xây dựng Việt Nam rút ra nhiều bài học kinh nghiệm để có thể đạt được nhiều thành tựu hơn trong thời gian tới.

“Cần nắm chắc, cụ thể hóa kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của công đoàn cấp trên phù hợp với nhiệm vụ của từng cấp công đoàn và thực tiễn tại từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Ngoài ra, cần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ, lấy lợi ích là một trong những điểm quan trọng tập hợp NLĐ đến với tổ chức Công đoàn. Đồng thời, cần nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện; kịp thời thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của thực tiễn” - bà Nguyễn Thị Thủy Lệ nhấn mạnh.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

238 đại biểu dự Đại hội Công đoàn Xây dựng Việt Nam lần thứ XIV

Quỳnh Chi |

Đại hội Công đoàn Xây dựng Việt Nam lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2023 - 2028) sẽ được tổ chức từ ngày 12 đến ngày 13.10.2023 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 238 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 161.000 đoàn viên, người lao động.

Góp ý vào báo cáo chính trị Đại hội XIV Công đoàn Xây dựng Việt Nam

CĐXDVN |

Ngày 21.9, Công đoàn Xây dựng Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý của các nguyên lãnh đạo Công đoàn Xây dựng Việt Nam vào báo cáo chính trị Đại hội XIV Công đoàn Xây dựng Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Nâng chất lượng hoạt động trong hệ thống Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Quế Chi |

Theo Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN), công tác tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị tại các đơn vị trong ngành xây dựng được tổ chức bài bản, chất lượng hoạt động công đoàn được nâng cao…

Tỉnh Long An vào cuộc vụ trâu, bò lậu nhập từ Campuchia về Việt Nam

Nhóm PV |

Sau khi Báo Lao Động đăng bài điều tra “Hành trình trâu, bò lậu "vượt biên" từ Campuchia về Việt Nam”, tỉnh Long An đã họp với các cơ quan có liên quan để giải quyết những vấn đề báo phản ánh.

Ukraina thừa nhận cuộc phản công Nga không như mong đợi

Ngọc Vân |

Giám đốc Tổng cục Tình báo Ukraina Kirill Budanov thừa nhận, cuộc phản công Nga thất bại.

Doanh nghiệp, nài voi điêu đứng vì doanh thu giảm sâu, chưa nhận tiền chế độ khi bỏ cưỡi voi

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Sau 9 tháng bỏ dịch vụ du lịch cưỡi voi, doanh nghiệp lẫn các nài voi ở huyện Buôn Đôn lâm vào cảnh điêu đứng, doanh thu sụt giảm nghiêm trọng, trong khi tiền chế độ vẫn chưa được thụ hưởng.

Huế: Nhiều nơi ngập sâu do mưa lớn, học sinh đang học nước tràn vào lớp

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Lượng mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường ở TP Huế ngập sâu; giáo viên và học sinh đang học thì nước lũ tràn vào lớp học.

Phát hiện nhân viên trực ban chạy tàu vi phạm nồng độ cồn

Tô Thế |

Hà Nội - Tổ công tác thuộc Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) phát hiện nhân viên trực ban tàu sắt vi phạm nồng độ cồn.

238 đại biểu dự Đại hội Công đoàn Xây dựng Việt Nam lần thứ XIV

Quỳnh Chi |

Đại hội Công đoàn Xây dựng Việt Nam lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2023 - 2028) sẽ được tổ chức từ ngày 12 đến ngày 13.10.2023 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 238 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 161.000 đoàn viên, người lao động.

Góp ý vào báo cáo chính trị Đại hội XIV Công đoàn Xây dựng Việt Nam

CĐXDVN |

Ngày 21.9, Công đoàn Xây dựng Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý của các nguyên lãnh đạo Công đoàn Xây dựng Việt Nam vào báo cáo chính trị Đại hội XIV Công đoàn Xây dựng Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Nâng chất lượng hoạt động trong hệ thống Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Quế Chi |

Theo Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN), công tác tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị tại các đơn vị trong ngành xây dựng được tổ chức bài bản, chất lượng hoạt động công đoàn được nâng cao…