Hơn 100.000 thanh niên được hỗ trợ tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Hà Nội - Thành đoàn Hà Nội cho biết đã hỗ trợ thành công cho 102.451 thanh niên với 9.128 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng, tìm kiếm việc làm.

Ngày 15.7, Thành đoàn Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết chương trình nâng cao hiệu quả khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên Thủ đô giai đoạn 2018-2022.

Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Quang Hưng cho biết: Chương trình nâng cao hiệu quả khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên Thủ đô giai đoạn 2018-2022 được các cấp bộ Đoàn, Hội của Thủ đô tích cực thực hiện, có chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm. Đến nay đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

“Chương trình đồng thời lan tỏa sâu rộng tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên, thôi thúc các cấp bộ Đoàn thành phố đẩy mạnh phong trào thanh niên khởi nghiệp sáng tạo; truyền cảm hứng, cổ vũ, động viên thanh niên tự tin trong lao động, sản xuất, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước”, ông Trần Quang Hưng nhấn mạnh.

Trong 5 năm qua, Thành đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội đã triển khai 7 cuộc thi, 7 chuỗi hội thảo về thúc đẩy tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp cho thanh niên, sinh viên, học sinh trên địa bàn thành phố. Qua đó, thúc đẩy và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp.

Thành đoàn đã ký kết với 17 trường đại học, học viện về hình thành mạng lưới đổi mới sáng tạo Thủ đô. Từ đó, triển khai ra mắt Mạng lưới Câu lạc bộ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong sinh viên Hà Nội, với sự tham gia của 17 câu lạc bộ và hơn 1.000 thành viên. Mạng lưới đã tổ chức 20 buổi họp, thảo luận webinar, talkshow để nâng cao năng lực, nhận thức và kỹ năng khởi nghiệp sáng tạo cho các thành viên trong mạng lưới.

Đặc biệt, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành và địa phương, doanh nghiệp tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ vay vốn. Lãi suất ưu đãi cho đoàn viên, thanh niên có nhu cầu khởi nghiệp, lập nghiệp, đến nay đạt 944 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, các hoạt động hỗ trợ thanh niên tìm kiếm cơ hội việc làm được các cấp bộ Đoàn triển khai với nhiều hình thức đổi mới. Qua đó, hỗ trợ thành công cho 102.451 thanh niên với 9.128 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng; nâng cao nhận thức, năng lực của cán bộ Đoàn các cấp về công tác tư vấn định hướng nghề nghiệp, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho thanh niên.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn thị xã Nghĩa Lộ chăm lo việc làm, đời sống người lao động

Minh Công |

Yên Bái - Trong 6 tháng đầu năm 2022, Liên đoàn Lao động thị xã Nghĩa Lộ đã thực hiện tốt các hoạt động Công đoàn, kịp thời hỗ trợ người lao động khó khăn.

Kết nối việc làm cho lao động xuất khẩu tại Hàn Quốc, Nhật Bản về nước

ANH THƯ |

Người lao động đi làm việc ở Hàn Quốc, Nhật Bản về được được kết nối việc làm. Đây cũng là biện pháp giảm số lao động cư trú bất hợp pháp tại các nước này.

Thu nhập và tỉ lệ lao động có việc làm tăng, tỉ lệ thất nghiệp giảm

Vũ Long |

Tỉ lệ lao động thất nghiệp đang giảm mạnh, đồng thời, thu nhập của người lao động trong các ngành nghề tăng khá tốt trong 6 tháng đầu năm 2022.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Công đoàn thị xã Nghĩa Lộ chăm lo việc làm, đời sống người lao động

Minh Công |

Yên Bái - Trong 6 tháng đầu năm 2022, Liên đoàn Lao động thị xã Nghĩa Lộ đã thực hiện tốt các hoạt động Công đoàn, kịp thời hỗ trợ người lao động khó khăn.

Kết nối việc làm cho lao động xuất khẩu tại Hàn Quốc, Nhật Bản về nước

ANH THƯ |

Người lao động đi làm việc ở Hàn Quốc, Nhật Bản về được được kết nối việc làm. Đây cũng là biện pháp giảm số lao động cư trú bất hợp pháp tại các nước này.

Thu nhập và tỉ lệ lao động có việc làm tăng, tỉ lệ thất nghiệp giảm

Vũ Long |

Tỉ lệ lao động thất nghiệp đang giảm mạnh, đồng thời, thu nhập của người lao động trong các ngành nghề tăng khá tốt trong 6 tháng đầu năm 2022.