Điểm đến tiếp theo của những chuyến xe chở hàng Việt về đến nông thôn, ngoại thành là Khu công nghiệp VSIP (huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng). Tại đây, các mặt hàng cũng được bày bán lưu động ngay cổng các công ty.
Ngay sau khi bày hàng ra bán, rất nhiều công nhân trong khu công nghiệp cũng tranh thủ ra mua hàng.
Chị Nguyễn Hoài Thu, công nhân Công ty TNHH Canadian Saolar Việt nam (khu công nghiệp VSIP Hải Phòng) sau khi mua một túi to các sản phẩm, cho biết: Em rất vui vì mình mua được các mặt hàng giá rẻ nhưng có thương hiệu, xuất xứ rõ ràng. Bởi với thu nhập không cao so với mặt bằng chung, nên việc chi tiêu chúng em cũng rất cân nhắc. “Do đó, chúng em mong sẽ được mua nhiều hơn nữa các mặt hàng có chất lượng như thế này” – chị Thu nói.
Tương tự như vậy, các công nhân đều mong được mua hàng ở những điểm bán hàng có hỗ trợ của nhà nước từ những đơn vị cung cấp uy tín, chất lượng đảm bảo.
Đại diện một doanh nghiệp cung cấp hàng Việt cho biết: Những chuyến hàng đến tận tay người tiêu dùng như thế này, ngoài kinh phí vận chuyển là do Sở Công Thương Hải Phòng hỗ trợ, công ty chúng tôi cũng giảm giá cho người dân mua hàng. Nên có thể nói, những chuyến hàng này chúng tôi không có lãi. Nhưng đây cũng là cách để thương hiệu hàng hóa của chúng tôi đến được nhiều người dân hơn, các sản phẩm cũng được quảng bá rộng rãi hơn.
Chỉ trong thời gian ngắn, xe chở hàng nông sản Việt đã được các công nhân mua hết. Phần lớn đều mong muốn được mua nhiều hơn nữa các mặt hàng thiết yếu, phục vụ cuộc sống hàng ngày.
Theo đại diện Sở Công Thương Hải Phòng, việc hỗ trợ các chuyến xe chở hàng Việt về với nông thôn, ngoại thành, các khu công nghiệp, khu chế xuất để đáp ứng nhu cầu mua sắm phục vụ Tết của người dân, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia các hoạt động đưa hàng Việt đến với đông đảo nhân dân hơn. Tất cả các chuyến hàng đều là 100% hàng Việt, được sản xuất trong nước, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, với nhiều chương trình giảm giá, khuyến mãi kèm theo.
“Hàng hóa tham gia chương trình đều tập trung vào các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu, các nhóm hàng tham gia chương trình bình ổn giá như quần áo, giày dép, đồ gia dụng… được bán với giá hợp lý, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội từng vùng” – đại diện Sở Công Thương Hải Phòng cho biết.
Theo đó, Sở Công Thương Hải Phòng đã hỗ trợ các chuyến xe để chở hàng Việt về với nông thôn, ngoại thành, khu công nghiệp, khu chế xuất bằng nguồn kinh phí không thường xuyên của Trung tâm thương mại điện tử và nguồn xã hội hóa.