Giúp đoàn viên, người lao động sử dụng các dịch vụ y tế với giá ưu đãi

PHƯƠNG ANH |

Ngày 28.12, Công đoàn ngành Y tế tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024, triển khai nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Trong năm 2023, Công đoàn ngành Y tế và các cấp công đoàn cơ sở trực thuộc đã tập trung thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, công nhân, viên chức lao động với nhiều hoạt động thiết thực.

Theo đó, duy trì thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký kết với các đơn vị nhằm giúp đoàn viên và người lao động sử dụng các dịch vụ y tế với giá ưu đãi.

Qua 5 năm ký kết quy chế phối hợp với các đơn vị, đã có 1.363 lượt đoàn viên trong ngành hưởng lợi ích từ chương trình phúc lợi với số tiền được giảm gần 200 triệu đồng. Các công đoàn cơ sở tổ chức thăm hỏi đoàn viên, người lao động nhân dịp hiếu hỉ, ốm đau, tai nạn với 901 trường hợp và trợ cấp khó khăn 110 trường hợp.

Công đoàn cơ sở còn duy trì tổ chức hoạt động phong trào tổ nhóm tiết kiệm, góp vốn xoay vòng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động tín dụng đen trong đoàn viên, người lao động. Đã có 113 tổ tiết kiệm với 1.621 người tham gia, số tiền huy động hàng tháng là 562,4 triệu đồng, có 90 người vay tín chấp ngân hàng với tổng số tiền 8,8 tỉ đồng.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng trao giấy công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cho các tập thể. Ảnh: Phương Anh
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng trao giấy công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cho các tập thể. Ảnh: Phương Anh

Phát biểu tại hội nghị, bà Trần Ngọc Mỹ - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng - biểu dương những kết quả đạt được, đồng thời đề nghị Công đoàn ngành Y tế tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Tích cực phối hợp chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động; đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, bảo đảm tất cả đoàn viên đều có Tết.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến đoàn viên của ngành. Quan tâm nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, phát huy các hoạt động xã hội mang tính đặc trưng của ngành.

Dịp này, có 4 tập thể được trao giấy công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 23 tập thể được trao tặng giấy khen của Ban chấp hành Công đoàn ngành Y tế.

PHƯƠNG ANH
TIN LIÊN QUAN

Thêm mái ấm cho đoàn viên ở Sóc Trăng trước thềm Tết Nguyên đán

PHƯƠNG ANH |

Chiều ngày 20.12, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Sóc Trăng đã bàn giao nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Văn Thái Dương - Công đoàn cơ sở xã Hậu Thạnh (huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng).

Đoàn viên công đoàn ở Sóc Trăng có thêm mái ấm để an cư

PHƯƠNG ANH |

Sóc Trăng - Chiều ngày 15.12, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Sóc Trăng tổ chức Lễ bàn giao nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Lâm Đen - Công đoàn cơ sở xã Lâm Tân, huyện Thạnh Trị. Tham dự có bà Trần Ngọc Mỹ - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng.

Trao quà cho đoàn viên, người lao động nghiệp đoàn ở Sóc Trăng

PHƯƠNG ANH |

Ngày 25.11, Liên đoàn Lao động thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) tổ chức trao quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn năm 2023.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam xin nghỉ hưu trước 7 tháng

Hoàng Bin |

Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Nam đang tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND tỉnh bầu. Có 3 trường hợp là đại biểu HĐND tỉnh nhưng không lấy phiếu tín nhiệm gồm: Bí thư Tỉnh ủy và 2 lãnh đạo sở.

Khách Tây ngỡ ngàng với cảnh tượng lạ nhìn từ chuyến bay đêm ở Việt Nam

Minh Anh |

Đoạn video ghi lại cảnh tượng lạ trên chuyến bay từ Việt Nam của một du khách Australia đã thu hút hơn 15 triệu lượt xem trên TikTok.

Tiền đầu tư cho chuyển đổi số rất ít trong khi mong muốn thì lớn lao

HOÀI ANH - PHẠM ĐÔNG |

Tại hội nghị tổng kết của Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho rằng, nguồn ngân sách đầu tư cho công cuộc chuyển đổi số đang rất ít, trong khi nhiệm vụ thì cao cả, mong muốn thì lớn lao.

Ngã Tư Sở và loạt nút giao ở Hà Nội được điều chỉnh lại giao thông năm 2023

Nhóm PV |

Trong năm 2023, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã thực hiện điều chỉnh tổ chức giao thông tổng số 48 tuyến đường và nút giao. Cũng trong năm 2023, trên địa bàn TP Hà Nội có tổng số 37 điểm ùn tắc (gồm 10 điểm phát sinh mới và 27 điểm tồn tại năm 2022). Dưới đây là những nút giao trọng điểm được tổ chức lại giao thông trong năm 2023, trong đó đáng chú ý là Ngã Tư Sở.

Tài xế xe ôm ở TPHCM trúng vé số Vietlott 96 tỉ đồng

PV |

Vietlott TPHCM vừa tổ chức lễ trao giải Jackpot với giá trị hơn 96 tỉ đồng đến ông D.

Thêm mái ấm cho đoàn viên ở Sóc Trăng trước thềm Tết Nguyên đán

PHƯƠNG ANH |

Chiều ngày 20.12, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Sóc Trăng đã bàn giao nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Văn Thái Dương - Công đoàn cơ sở xã Hậu Thạnh (huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng).

Đoàn viên công đoàn ở Sóc Trăng có thêm mái ấm để an cư

PHƯƠNG ANH |

Sóc Trăng - Chiều ngày 15.12, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Sóc Trăng tổ chức Lễ bàn giao nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Lâm Đen - Công đoàn cơ sở xã Lâm Tân, huyện Thạnh Trị. Tham dự có bà Trần Ngọc Mỹ - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng.

Trao quà cho đoàn viên, người lao động nghiệp đoàn ở Sóc Trăng

PHƯƠNG ANH |

Ngày 25.11, Liên đoàn Lao động thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) tổ chức trao quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn năm 2023.