Giải quyết nhu cầu việc làm ngay tại địa phương

PHI LONG - ĐỨC TUẤN |

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhu cầu tìm kiếm việc làm của người lao động tăng cao, nhiều lao động không còn muốn đi xa mà quyết định ở lại quê nhà làm việc.

Nhu cầu tìm kiếm việc làm tăng cao sau Tết

Theo ghi nhận của Báo Lao Động, tại Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Bình, ngay từ những ngày bắt đầu trở lại làm việc, các cán bộ và nhân viên Sàn giao dịch việc làm Quảng Bình đang phải làm việc hết công suất bởi nhu cầu và số lượng người lao động đến đăng ký tìm kiếm việc làm cũng như làm hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp rất đông.

Ông Nguyễn Thanh Phương - Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Bình - cho biết, ngày 2.2, Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Bình tổ chức phiên giao dịch việc làm đầu xuân với sự tham gia của 18 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, với nhu cầu tuyển dụng khoảng gần 3.000 lao động.

Thông qua phiên giao dịch việc làm, người lao động sẽ được tư vấn, giới thiệu việc làm tới các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động uy tín trong và ngoài tỉnh.

Đến thời điểm mở phiên giao dịch, đối với các doanh nghiệp trong tỉnh, trung tâm sẽ kết nối để các đơn vị này phỏng vấn trực tiếp người lao động. Còn đối với các doanh nghiệp ngoại tỉnh, trung tâm sẽ tổ chức phỏng vấn gián tiếp bằng phương thức phỏng vấn online để tìm kiếm các lao động phù hợp với yêu cầu.

Đến trung tâm từ sớm, chị Phạm Thị Kim Yến (xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch) mong tìm được một công việc phù hợp với bản thân.

“Các cán bộ, nhân viên ở đây đều tư vấn rất nhiệt tình, vì từng làm tại một xí nghiệp may mặc tại Bình Dương nên hiện nay tôi cũng được tư vấn tìm kiếm công việc tại các doanh nghiệp may mặc trên địa bàn. Tuy nhiên vì còn một chút lăn tăn về các khoản chế độ nên tôi vẫn đang suy nghĩ” - chị Yến cho biết.

Mong làm việc gần nhà

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Võ Xuân Trung - Giám đốc Xí nghiệp may Hà Quảng (TP.Đồng Hới) cho biết, đối với Xí nghiệp may Hà Quảng, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đến nay, số lượng công nhân vắng mặt là rất ít và đa số họ đều bận chuyện gia đình nên phải nghỉ. Trường hợp công nhân nghỉ việc hẳn thì gần như không có.

“Hiện tại xí nghiệp đang cần mở rộng sản xuất, nên sắp tới chúng tôi đang muốn tuyển dụng thêm người lao động, trước mắt là khoảng 500 lao động. Mức lương và các chế độ chúng tôi sẽ báo rõ với người lao động trong các phiên giao dịch đầu năm” - ông Võ Xuân Trung cho biết.

Có thể thấy, thị trường lao động tại tỉnh Quảng Bình vẫn có nhiều cơ hội cho người lao động thất nghiệp hay những người trở về quê hương tìm kiếm việc làm sau quãng thời gian dài đi xa làm việc.

Anh Nguyễn Ngọc Khánh (Lộc Ninh, TP.Đồng Hới) cho biết, sau nhiều năm vào miền Nam làm việc, nay anh muốn tìm một công việc ở quê để được ở gần gia đình, thuận tiện cho việc chăm sóc bố mẹ ngày càng già yếu.

“Hỏi bạn bè thì được mọi người giới thiệu tới Trung tâm Dịch vụ việc làm của tỉnh nên sáng nay mình đến đây từ sớm. Hiện tại mình đang cần tìm công việc ổn định có lương cơ bản phù hợp với khả năng của mình. Quan trọng nhất là được gần hơn với gia đình, mỗi dịp lễ, Tết mình có thể dễ dàng về nhà hơn” - anh Khánh tâm sự.

Được biết, mỗi năm tỉnh Quảng Bình giải quyết việc làm cho từ 18.000 đến 20.000 người lao động. Với vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp và người lao động, Trung tâm luôn nỗ lực để giúp người lao động có nhiều sự lựa chọn, tìm được nghề và việc làm phù hợp. Đặc biệt đầu năm nay, khi số lượng người lao động ở Quảng Bình có nhu cầu tìm kiếm việc làm khá cao.

PHI LONG - ĐỨC TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Kết nối cung - cầu tạo việc làm cho lao động

Minh Hạnh |

Theo dự báo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), trong quý I.2023, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trên cả nước trên 377.000 người. Đây là con số khả quan vì cao hơn rất nhiều số lao động bị mất việc trong thời gian qua.

Lừa đảo qua việc làm cộng tác viên đặt đơn hàng ảo, nhận hoa hồng "khủng"

Lương Hạnh |

Khi làm cộng tác viên cho các công ty, doanh nghiệp, đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ, người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác.

Luật Việc làm (sửa đổi) phải thúc đẩy cung, cầu lao động có chuyên môn cao

PHẠM ĐÔNG |

Về đề nghị xây dựng Luật Việc làm (sửa đổi), các thành viên Chính phủ đề nghị việc xây dựng luật phải tạo thuận lợi cho thị trường việc làm phát triển đồng bộ, bền vững; thúc đẩy cung, cầu lao động có trình độ kỹ thuật, chuyên môn cao…

Đưa sàn giao dịch việc làm đến bến xe giúp người lao động dễ tiếp cận

PHƯƠNG NGÂN - KHÁNH LINH |

TPHCM – Để tránh tình trạng người lao động bị mất tiền cho các đối tượng “cò”, cơ sở việc làm hoạt động không có giấy phép, Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM (thuộc Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội thành phố) đã phối hợp cùng doanh nghiệp đến các bến xe trên địa bàn thành phố để phát tờ rơi, tư vấn việc làm cho người lao động.

Những điều không ngờ khiến thông tin cá nhân bị lọt tới đối tượng lừa đảo

HUYÊN NGUYỄN |

Đối tượng lừa đảo có thể biết rõ thông tin cá nhân trong vụ lừa con đi cấp cứu, phụ huynh chuyển tiền gấp đang khiến cho nhiều người lo ngại về tính bảo mật thông tin. Theo các chuyên gia, có nhiều cách để thông tin cá nhân bị lọt ra ngoài.

Cập nhật giá vàng sáng 11.3: Tăng dựng đứng, hãm bớt đà tăng giá của USD

Khương Duy (T/H) |

Cập nhật giá vàng hôm nay: Tính đến 0h30 ngày 11.3, giá vàng được các đơn vị kinh doanh trong nước niêm yết ở ngưỡng 65,9 - 66,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới trên Kitco niêm yết ở mức 1.863 USD/ounce.

Sức hút của thị trường Việt Nam với tập đoàn Keppel Singapore

Song Minh |

Tập đoàn Keppel của Singapore khai thác các thị trường mới nổi như Việt Nam để tăng trưởng trong bối cảnh Việt Nam có sức hút như một trung tâm sản xuất cho các nhà đầu tư đang tìm cách đa dạng thị trường ngoài Trung Quốc.

Giải cứu cháu bé 4 tuổi bị đối tượng đòi nợ dùng xăng khống chế làm con tin

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Tối 10.3, Công an tỉnh Đồng Nai đã khống chế thành công đối tượng Ngô Quý Phương (29 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) khi đang giữ một cháu bé và tự đổ xăng vào người đe dọa tự thiêu.

Kết nối cung - cầu tạo việc làm cho lao động

Minh Hạnh |

Theo dự báo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), trong quý I.2023, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trên cả nước trên 377.000 người. Đây là con số khả quan vì cao hơn rất nhiều số lao động bị mất việc trong thời gian qua.

Lừa đảo qua việc làm cộng tác viên đặt đơn hàng ảo, nhận hoa hồng "khủng"

Lương Hạnh |

Khi làm cộng tác viên cho các công ty, doanh nghiệp, đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ, người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác.

Luật Việc làm (sửa đổi) phải thúc đẩy cung, cầu lao động có chuyên môn cao

PHẠM ĐÔNG |

Về đề nghị xây dựng Luật Việc làm (sửa đổi), các thành viên Chính phủ đề nghị việc xây dựng luật phải tạo thuận lợi cho thị trường việc làm phát triển đồng bộ, bền vững; thúc đẩy cung, cầu lao động có trình độ kỹ thuật, chuyên môn cao…

Đưa sàn giao dịch việc làm đến bến xe giúp người lao động dễ tiếp cận

PHƯƠNG NGÂN - KHÁNH LINH |

TPHCM – Để tránh tình trạng người lao động bị mất tiền cho các đối tượng “cò”, cơ sở việc làm hoạt động không có giấy phép, Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM (thuộc Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội thành phố) đã phối hợp cùng doanh nghiệp đến các bến xe trên địa bàn thành phố để phát tờ rơi, tư vấn việc làm cho người lao động.