Gần 8,6 triệu đoàn viên, người lao động được thụ hưởng từ chương trình Tết Sum vầy 2024

Hà Anh |

Nhằm khẳng định vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong nhiệm vụ chăm lo đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ), ngay từ tháng 11.2023, Tổng LĐLĐVN đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho ĐV, NLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tính đến ngày 5.2, đã có gần 8,6 triệu lượt đoàn viên, người lao động được thụ hưởng các hoạt động chăm lo của tổ chức Công đoàn, với tổng kinh phí hơn 5.050 tỉ đồng.

Tập trung vào 10 hoạt động chăm lo

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - cho biết, nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chỉ đạo các cấp công đoàn tập trung vào 10 hoạt động chăm lo, trong đó có một số hoạt động nổi bật như tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” ở các cấp công đoàn, tập trung tại cấp cơ sở; tổ chức hoạt động phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, tặng quà CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2024” theo hình thức trực tiếp và qua sàn giao dịch thương mại điện tử; tổ chức Chương trình “Hành trình Tết Công đoàn - Xuân 2024” để bố trí phương tiện đưa, đón miễn phí hoặc hỗ trợ vé tàu, xe, máy bay, phương tiện để đưa ĐV, NLĐ về quê đón Tết và quay trở lại nơi làm việc…

Theo báo cáo nhanh của 77/82 địa phương, đơn vị đã có gần 8,6 triệu lượt đoàn viên, người lao động được thụ hưởng các họat động chăm lo của tổ chức Công đoàn, với tổng kinh phí hơn 5.050 tỉ đồng. Trong đó, nguồn xã hội hóa gần 2.195 tỉ đồng (chiếm 43,46%).

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐVN, các cấp công đoàn đã tham mưu phục vụ, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chính quyền, chuyên môn đồng cấp phục vụ 248 đoàn của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, các Uỷ ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội tại địa phương cho 32.200 lượt ĐV, NLĐ với kinh phí gần 39 tỉ đồng.

“Thông qua hoạt động, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, các Uỷ ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội tại địa phương chia sẻ, ghi nhận và đánh giá cao công tác chăm lo cho ĐV, NLĐ của tổ chức Công đoàn; đánh giá đây là hoạt động thiết thực, nhân văn và cũng là cơ hội để Đảng, Chính phủ, Quốc hội, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đại biểu Quốc hội trao đổi, lắng nghe các ý kiến của nhân dân, ĐV, NLĐ nhằm nghiên cứu, chỉ đạo xây dựng các cơ chế, chính sách giúp đỡ, tạo điều kiện cho ĐV, NLĐ nói riêng và tổ chức Công đoàn nói chung có những thành công mới trong thời gian tới” - ông Phan Văn Anh cho hay.

3 triệu lượt ĐV, NLĐ tham gia Chương trình Tết Sum vầy

Theo lãnh đạo Tổng LĐLĐVN, các cấp Công đoàn đã tổ chức 14.664 Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ”, thu hút trên 3 triệu lượt ĐV, NLĐ tham gia, hơn 1,8 triệu lượt ĐV, NLĐ được tặng quà tại Chương trình, tổng số tiền gần 1.022 tỉ đồng.

Trong đó, công đoàn cấp tỉnh, ngành tổ chức 123 Chương trình, với tổng số tiền gần 69 tỉ đồng; công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức 1.574 Chương trình, với tổng số tiền gần 216 tỉ đồng; công đoàn cơ sở tổ chức 12.967 Chương trình, với tổng số tiền gần 736 tỉ đồng.

Bà Trần Thị Thanh Hà - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐVN - cho biết, Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” được tập trung tổ chức tại cơ sở, quan tâm đến nhiều nhóm ĐV, NLĐ, đặc biệt là ĐV, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, nhập cư, là người dân tộc thiểu số, người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, người bị giảm, mất việc làm. Các hoạt động được tổ chức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng cơ sở như thăm tặng quà ĐV, NLĐ, bày mâm ngũ quả, thi gói bánh chưng, bốc thăm trúng thưởng, tổ chức các trò chơi dân gian, tư vấn pháp luật, các gian hàng 0 đồng, bán với giá ưu đãi, các hoạt động văn hóa, văn nghệ…

Bên cạnh đó, nhiều nơi đã tổ chức trao học bổng cho con, em NLĐ, hỗ trợ các phần quà cùng em đến trường, chúc Tết gia đình NLĐ có bố mẹ già trên 70 tuổi, thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng, những người có công với cách mạng, mẹ đơn thân, tặng vé du xuân, đi chợ hoa Tết...

“Những hoạt động này tạo nên không khí vui tươi, gần gũi, chia sẻ trong ĐV, NLĐ với tổ chức Công đoàn” - bà Trần Thị Thanh Hà nhận định.

Qua một thập niên Công đoàn Việt Nam triển khai thực hiện Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ”, đã có 168.243 Chương trình được tổ chức, thu hút trên 29 triệu lượt ĐV, NLĐ tham gia với số tiền lên đến hơn 17.000 tỉ đồng. Kết quả đạt được và ý nghĩa của Chương trình mang lại là động lực để các cấp công đoàn tiếp tục tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” năm 2024 và trong những năm tiếp theo.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Người lao động được thụ hưởng giá trị 1.200 tỉ đồng nhờ thoả ước lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Tại Công ty TKG Taekwang Vina (Khu công nghiệp Biên Hoà 2, TP Biên Hoà), tổng giá trị có lợi hàng năm tăng thêm từ thoả ước lao động tập thể, mà người lao động được thụ hưởng khoảng 1.200 tỉ đồng.

Nắm chắc nền tảng số để người dân thực sự được thụ hưởng

KHÁNH AN |

Từ người bán hàng rong đến các doanh nghiệp lớn của Việt Nam đều chung tay chuyển đổi số. Việc chuyển đổi dần từ các phương thức truyền thống sang môi trường số giúp mỗi người dân bình đẳng về cơ hội tiếp cận dịch vụ, đào tạo, tri thức.

Giám sát đối tượng được thụ hưởng chính sách về nhà ở xã hội

PHẠM ĐÔNG |

Về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu tập trung giám sát, phát hiện và tìm giải pháp cho những vấn đề nóng, nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận xã hội ở tầm vĩ mô, góp phần “giải mã” thực chất những vấn đề thực tiễn đang đặt ra.

Công ty Công trình Giao thông Đồng Nai liên tiếp chậm trả lãi 4 kỳ trái phiếu

Anh Kiệt |

Số tiền lãi CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai chậm thanh toán đến nay với lô trái phiếu DGTH2224001 là 32 tỉ đồng.

Hà Nội kiểm tra 2.400 cơ sở kinh doanh dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm

PHẠM ĐÔNG |

Các đơn vị chức năng của Hà Nội sẽ tổ chức kiểm tra 2.400 cơ sở kinh doanh dịch vụ như khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, vũ trường, quán bar, karaoke, massage, xoa bóp, cà phê đèn mờ... để phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn mại dâm, các tệ nạn xã hội khác.

Lý do khán giả bỗng săn lùng, làm sập web đặt phim Đào, phở và piano

Thùy Trang |

Bộ phim "Đào, phở và piano" trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, được khán giả quan tâm.

Dùng tiền lì xì mua vàng ngày vía Thần Tài để cầu may và làm vốn cho con

Đền Phú - Hải Danh |

Trước ngày vía Thần Tài, giá vàng trong nước bất ngờ điều chỉnh giảm. Nhiều người đổ xô tới các cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý trên địa bàn Hà Nội để mua vàng. Một số bậc phụ huynh dùng tiền lì xì để mua vàng cho con "làm vốn" sau này.

Trẩy hội chùa Phượng Vũ, xem kiệu quay dưới nước ở Thái Bình

Ý Yên (Ảnh: Hải Nguyễn) |

Lễ hội chùa Phượng Vũ (hay còn gọi là chùa Múa) sáng 18.2 (tức mùng 9 tháng Giêng) khuấy động không khí hội xuân tại xã Minh Khai, huyện Vũ Thư, Thái Bình.

Người lao động được thụ hưởng giá trị 1.200 tỉ đồng nhờ thoả ước lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Tại Công ty TKG Taekwang Vina (Khu công nghiệp Biên Hoà 2, TP Biên Hoà), tổng giá trị có lợi hàng năm tăng thêm từ thoả ước lao động tập thể, mà người lao động được thụ hưởng khoảng 1.200 tỉ đồng.

Nắm chắc nền tảng số để người dân thực sự được thụ hưởng

KHÁNH AN |

Từ người bán hàng rong đến các doanh nghiệp lớn của Việt Nam đều chung tay chuyển đổi số. Việc chuyển đổi dần từ các phương thức truyền thống sang môi trường số giúp mỗi người dân bình đẳng về cơ hội tiếp cận dịch vụ, đào tạo, tri thức.

Giám sát đối tượng được thụ hưởng chính sách về nhà ở xã hội

PHẠM ĐÔNG |

Về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu tập trung giám sát, phát hiện và tìm giải pháp cho những vấn đề nóng, nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận xã hội ở tầm vĩ mô, góp phần “giải mã” thực chất những vấn đề thực tiễn đang đặt ra.