Gần 1,2 vạn người lao động ảnh hưởng quyền lợi vì doanh nghiệp nợ bảo hiểm

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên - Huế có 149 doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn nợ bảo hiểm số tiền hơn 54,8 tỉ đồng, ảnh hưởng đến quyền lợi của gần 1,2 vạn người lao động (số liệu tính đến 29.2.2024).

Người lao động thiệt thòi

Căn cứ số liệu nợ Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), Bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) do cơ quan BHXH tỉnh Thừa Thiên - Huế cung cấp gần đây nhất (tính đến ngày 29.2.2024), toàn tỉnh hiện có 149 doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn trực thuộc LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên - Huế quản lý đang nợ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN với tổng số tiền nợ là 54,8 tỉ đồng, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của 11.912 người lao động.

Trước tình hình đó, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã đề nghị Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trực tiếp làm việc với các doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn trực thuộc đang nợ đóng, chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN để nắm tình hình sản xuất kinh doanh, đề nghị doanh nghiệp có phương án chuyển nộp tiền nợ và theo dõi quá trình thực hiện cam kết của doanh nghiệp.

Theo lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên - Huế, đây là vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, có khả năng ảnh hưởng đến quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh, vì thế Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện.

Nhiều doanh nghiệp nợ số tiền lớn khó có khả năng chi trả

Ông Hoàng Trọng Lam - Trưởng ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động, LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, việc doanh nghiệp nợ các loại bảo hiểm sẽ ảnh hưởng lớn đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

“Ví dụ, một nữ công nhân đang mang thai, làm việc cho một công ty đang nợ bảo hiểm, khi người này nghỉ sinh thì sẽ không được chi trả chế độ thai sản vì công ty nợ bảo hiểm. Như vậy, người lao động chính là người phải chịu nhiều thiệt thòi nhất” - ông Lam lấy ví dụ.

Theo ông Lam, nhận thức được vấn đề đó, trong những năm qua, hằng quý, LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên - Huế đều chủ động nắm các số liệu từ cơ sở, các cấp công đoàn, số liệu từ BHXH tỉnh, trên cơ sở đó, Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động sẽ gửi về cho các cấp công đoàn. Trên cơ sở đó, các cấp công đoàn trực thuộc sẽ làm việc với doanh nghiệp về các chế độ chính sách liên quan.

Theo ông Hoàng Trọng Lam, điều nan giải nhất là nhiều công ty phá sản, không có khả năng chi trả như ví dụ Công ty TNHH Quốc Thắng (nợ hơn 3,8 tỉ đồng); hay mới đây, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã bắt ông Kang Myung Gyu (quốc tịch Hàn Quốc), người đại diện pháp luật và là Giám đốc Công ty TNHH MTV Takson Huế vì tội buôn lậu trong khi công ty này còn nợ hơn 10 tỉ đồng bảo hiểm.

Ông Nguyễn Viết Dũng - Giám đốc BHXH tỉnh Thừa Thiên - Huế - cho biết, hiện ở địa bàn tỉnh nhiều doanh nghiệp chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN kéo dài với số tiền rất lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động.

Theo ông Nguyễn Viết Dũng, để thu hồi nợ, những đơn vị nợ 1 tháng thì phía BHXH sẽ phát thông báo, sau đó sẽ về lập biên bản tại đơn vị, sau hai lần lập biên bản sẽ thực hiện công tác thanh tra để thu hồi nợ. Ngoài ra, thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm công khai các đơn vị nợ để người lao động cũng như tổ chức Công đoàn có ý kiến, đốc thúc các đơn vị nợ BHXH thực hiện nghiêm túc.

“Thời gian tới, đối với những đơn vị cố ý trây ỳ chúng tôi sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra và xử phạt nghiêm khắc. Còn những đơn vị thật sự khó khăn thì cùng tìm cách tháo gỡ và đồng hành. Các đơn vị phá sản thì chúng tôi hướng dẫn báo giảm người lao động, còn việc nợ cũ thì đang xin ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đối với việc tính lãi cũng như để tìm cách khoanh nợ và tháo gỡ” - ông Nguyễn Viết Dũng nói.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ngãi chấn chỉnh tình trạng nợ bảo hiểm xã hội

VIÊN NGUYỄN |

Cơ quan chức năng ở Quảng Ngãi tăng cường khắc phục tình trạng chậm đóng, nợ đọng bảo hiểm xã hội, góp phần đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Tuy nhiên, vẫn còn hàng loạt đơn vị trây ỳ, chậm đóng bảo hiểm xã hội cho công nhân, lao động.

11 doanh nghiệp ở Đồng Tháp nợ Bảo hiểm xã hội hơn 23 tỉ đồng kéo dài

Lâm Điền |

Hơn 300 lao động ốm đau, thai sản... tại các khu công nghiệp Đồng Tháp đang gặp khó về chế độ trợ cấp do doanh nghiệp nợ Bảo hiểm xã hội kéo dài.

Công ty Dệt Hòa Khánh sẽ thanh toán 1,3 tỉ đồng nợ bảo hiểm trước ngày 16.4

Tường Minh |

Lãnh đạo Công ty CP Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng cho biết sẽ thanh toán trên 1,3 tỉ tiền nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, chậm nhất vào ngày 16.4.2024.

Nợ bảo hiểm xã hội tăng cao nhưng khó khởi kiện doanh nghiệp

Hoàng Bin |

Tình trạng chậm đóng, trốn đóng, nợ đọng Bảo hiểm xã hội tại Quảng Nam đang tăng đến mức báo động, nhưng thủ tục khởi kiện doanh nghiệp còn vướng mắc.

Bị nợ bảo hiểm xã hội, người lao động cảm thấy bất lực

việt lâm - Hạnh An |

Đó là câu cảm thán của bà Lê Thị Hiền - nguyên Chủ tịch Công đoàn Nhà máy Dệt thuộc Công ty Cổ phần Dệt 19.5 Hà Nội, Chi nhánh Hà Nam (Công ty Dệt 19.5) - tại buổi Tọa đàm “Chế tài không đủ mạnh, sẽ còn nhiều doanh nghiệp trây ỳ, nợ và trốn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH)” do Báo Lao Động tổ chức chiều 19.3.

Công đoàn gặp khó trong khởi kiện doanh nghiệp nợ bảo hiểm

QUANG ĐẠI |

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 (có hiệu lực thi hành từ 1.1.2016), cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) không còn thẩm quyền khởi kiện đòi BHXH mà quyền này được chuyển cho tổ chức Công đoàn. Tuy nhiên, trong thực tế, như tại tỉnh Nghệ An, việc thực hiện còn gặp rất nhiều khó khăn.

Giám đốc bị bắt khi công ty còn nợ bảo hiểm hơn 10 tỉ đồng

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Giám đốc người Hàn Quốc bị bắt ở Huế trong khi số tiền bảo hiểm công ty này còn nợ hơn 10 tỉ đồng.

Trường ở Thái Bình đã học vào ngày lễ Giỗ Tổ vẫn phải học vào thứ 7

TRUNG DU |

Thái Bình - Trường TH&THCS Hiệp Hòa (xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) sẽ phải dạy, học bình thường vào ngày thứ Bảy (20.4) tới mà không được nghỉ bù, dù trước đó đã tổ chức dạy, học vào ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10.3 (tức thứ Năm, 18.4).

Quảng Ngãi chấn chỉnh tình trạng nợ bảo hiểm xã hội

VIÊN NGUYỄN |

Cơ quan chức năng ở Quảng Ngãi tăng cường khắc phục tình trạng chậm đóng, nợ đọng bảo hiểm xã hội, góp phần đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Tuy nhiên, vẫn còn hàng loạt đơn vị trây ỳ, chậm đóng bảo hiểm xã hội cho công nhân, lao động.

11 doanh nghiệp ở Đồng Tháp nợ Bảo hiểm xã hội hơn 23 tỉ đồng kéo dài

Lâm Điền |

Hơn 300 lao động ốm đau, thai sản... tại các khu công nghiệp Đồng Tháp đang gặp khó về chế độ trợ cấp do doanh nghiệp nợ Bảo hiểm xã hội kéo dài.

Công ty Dệt Hòa Khánh sẽ thanh toán 1,3 tỉ đồng nợ bảo hiểm trước ngày 16.4

Tường Minh |

Lãnh đạo Công ty CP Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng cho biết sẽ thanh toán trên 1,3 tỉ tiền nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, chậm nhất vào ngày 16.4.2024.

Nợ bảo hiểm xã hội tăng cao nhưng khó khởi kiện doanh nghiệp

Hoàng Bin |

Tình trạng chậm đóng, trốn đóng, nợ đọng Bảo hiểm xã hội tại Quảng Nam đang tăng đến mức báo động, nhưng thủ tục khởi kiện doanh nghiệp còn vướng mắc.

Bị nợ bảo hiểm xã hội, người lao động cảm thấy bất lực

việt lâm - Hạnh An |

Đó là câu cảm thán của bà Lê Thị Hiền - nguyên Chủ tịch Công đoàn Nhà máy Dệt thuộc Công ty Cổ phần Dệt 19.5 Hà Nội, Chi nhánh Hà Nam (Công ty Dệt 19.5) - tại buổi Tọa đàm “Chế tài không đủ mạnh, sẽ còn nhiều doanh nghiệp trây ỳ, nợ và trốn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH)” do Báo Lao Động tổ chức chiều 19.3.

Công đoàn gặp khó trong khởi kiện doanh nghiệp nợ bảo hiểm

QUANG ĐẠI |

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 (có hiệu lực thi hành từ 1.1.2016), cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) không còn thẩm quyền khởi kiện đòi BHXH mà quyền này được chuyển cho tổ chức Công đoàn. Tuy nhiên, trong thực tế, như tại tỉnh Nghệ An, việc thực hiện còn gặp rất nhiều khó khăn.

Giám đốc bị bắt khi công ty còn nợ bảo hiểm hơn 10 tỉ đồng

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Giám đốc người Hàn Quốc bị bắt ở Huế trong khi số tiền bảo hiểm công ty này còn nợ hơn 10 tỉ đồng.