Gần 100% lao động Nghệ An quay trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán

QUANG ĐẠI |

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024, gần 100% công nhân lao động tại Nghệ An đã trở lại doanh nghiệp làm việc bình thường.

Ngày 17.2, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An Hoàng Thị Thu Hương cho biết: “Tính đến hết ngày 16.2 (tức 7/1 Âm lịch) có 74 doanh nghiệp thuộc quản lý của Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam quay trở lại hoạt động sản xuất bình thường. Tỷ lệ người lao động quay trở lại làm việc đạt khoảng 95% (khoảng 16.510 lao động trở lại làm việc/17.380 lao động). Dự kiến đến ngày 19.2, toàn khu công nghiệp sẽ có khoảng 29.000 người lao động quay trở lại làm việc”.

Theo Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam, năm 2024, một số doanh nghiệp lớn đi vào hoạt động, nhu cầu tuyển dụng lao động sẽ tiếp tục tăng cao, các doanh nghiệp dự kiến sẽ tuyển dụng thêm khoảng 15.336 lao động.

Công ty Cổ phần Chế tác đá Nhật Huy (huyện Diễn Châu, Nghệ An) khai xuân ngày làm việc đầu tiên vào sáng ngày 15.2 ( mồng 6 Tết). Ảnh:  Duy Từ
Công ty Cổ phần Chế tác đá Nhật Huy (huyện Diễn Châu, Nghệ An) khai xuân ngày làm việc đầu tiên vào sáng ngày 15.2 (mồng 6 Tết). Ảnh: Duy Từ

Theo thông tin từ các LĐLĐ huyện Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Anh Sơn, Thanh Chương… hầu hết lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Diễn Châu Vũ Duy Từ cho biết: “Trên địa bàn huyện Diễn Châu, một số doanh nghiệp đã hoạt động trở lại từ ngày 15.2 (mồng 6 Tết). Theo ghi nhận, 100% công nhân đã đi làm trở lại. Đến ngày 19.2 (mồng 10 Tết Nguyên đán), 100% doanh nghiệp hoạt động trở lại, dự kiến công nhân sẽ đi làm đầy đủ”, ông Vũ Duy Từ nói.

Giải thích về nguyên nhân của dự báo nói trên, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Diễn Châu cho biết, do thời gian qua, kinh tế khó khăn, nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm lao động, nên có việc làm trong giai đoạn này đã là điều đáng mừng.

“Mặt khác, thời gian qua, các doanh nghiệp trên địa bàn đã chú trọng xây dựng quan hệ lao động hài hòa, bảo đảm đầy đủ quyền lợi người lao động, cho nên người lao động cũng yên tâm gắn bó với doanh nghiệp” – ông Vũ Duy Từ khẳng định.

Theo LĐLĐ tỉnh Nghệ An, dịp Tết Nguyên đán, hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tổ chức các hoạt động “Tết Sum vầy”, tặng quà, bốc thăm trúng thưởng, các hoạt động văn hóa, thể thao dành cho người lao động.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều công đoàn cơ sở phối hợp với doanh nghiệp tổ chức các hoạt động gặp mặt đầu Xuân, lì xì cho người lao động.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An tăng cường siết chặt kỷ cương hành chính từ đầu năm mới

Quang Đại |

Ngay sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tỉnh Nghệ An đã tập trung chỉ đạo siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy dịch vụ công.

Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An lì xì cho công nhân đi làm trở lại sau Tết

Quang Đại |

Sáng 14.2 (mùng 5 Tết), Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An đến thăm, chúc mừng năm mới và lì xì cho công nhân lao động Công ty TNHH Woosin Vina đi làm trở lại sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Công đoàn Nghệ An tiên phong đổi mới, kiến tạo vì tương lai

TRUNG KHÁNH |

Xuân này, cán bộ công đoàn Nghệ An vui hơn vì năm qua đã có nhiều kết quả tích cực trong hoạt động công đoàn, tiên phong đổi mới, sáng tạo.

Hệ thống đăng kí thi đánh giá năng lực năm 2024 lại nghẽn

Vân Trang |

Sáng nay, Đại học Quốc gia Hà Nội chính thức mở cổng đăng kí thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2024.

Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, 3 người thương vong

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Trên tuyến cao tốc đoạn qua địa bàn Thừa Thiên Huế vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

4 kẻ dùng bình xịt hơi cay cướp hơn 11.000 USD của nhân viên tiệm vàng

Quang Việt |

Nhóm thanh niên hẹn nhân viên tiệm vàng mang USD tới chung cư rồi dùng bình xịt hơi cay tấn công nạn nhân, cướp hơn 11.000 USD, 25 triệu đồng cùng 1 chiếc điện thoại iPhone 12 Promax.

Đằng sau huyền thoại về thành phố vàng

Anh Tuấn |

El Dorado, hay còn gọi là "thành phố vàng", là một trong những huyền thoại lâu đời nhất trong lịch sử nhân loại, thu hút sự tò mò và mê hoặc của nhiều thế hệ. Tuy nhiên, đằng sau những câu chuyện kỳ bí đó là những sự kiện lịch sử và những cuộc thám hiểm nghiêm túc của con người trong việc tìm kiếm sự giàu có và vinh quang.

Một du khách mất tích ở Khu du lịch Ba Hồ

Hữu Long |

Khánh Hòa - Cơ quan chức năng vẫn đang truy tìm một du khách mất tích trong khu vực Khu du lịch Ba Hồ.

Nghệ An tăng cường siết chặt kỷ cương hành chính từ đầu năm mới

Quang Đại |

Ngay sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tỉnh Nghệ An đã tập trung chỉ đạo siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy dịch vụ công.

Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An lì xì cho công nhân đi làm trở lại sau Tết

Quang Đại |

Sáng 14.2 (mùng 5 Tết), Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An đến thăm, chúc mừng năm mới và lì xì cho công nhân lao động Công ty TNHH Woosin Vina đi làm trở lại sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Công đoàn Nghệ An tiên phong đổi mới, kiến tạo vì tương lai

TRUNG KHÁNH |

Xuân này, cán bộ công đoàn Nghệ An vui hơn vì năm qua đã có nhiều kết quả tích cực trong hoạt động công đoàn, tiên phong đổi mới, sáng tạo.