Đưa Nghị quyết 02 vào thực tiễn, nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn

Đình Trọng |

Trong 2 năm qua, tỉnh Bình Dương đã triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW sâu rộng đến hệ thống chính trị và các cấp công đoàn trong tỉnh. Dù bối cảnh kinh tế xã hội diễn biến khó khăn, nhưng chất lượng hoạt động công đoàn của tỉnh Bình Dương không ngừng được cải thiện, người lao động được thụ hưởng nhiều chính sách hỗ trợ từ tổ chức Công đoàn.

Cán bộ công đoàn nâng cao hiệu quả hoạt động

Đại diện LĐLĐ tỉnh Bình Dương cho biết, ngay sau khi Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới được ban hành ngày 12.6.2021, LĐLĐ tỉnh đã kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương ban hành chương trình hành động số 58 về việc thực hiện Nghị quyết 02 đến các cấp công đoàn trong tỉnh.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chương trình hành động là xây dựng cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tỉnh ủy Bình Dương đã chỉ đạo LĐLĐ tỉnh xây dựng chương trình nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn.

Theo đó, LĐLĐ tỉnh thường xuyên rà soát, thống kê trình độ chuyên môn, chính trị, lí luận và nghiệp vụ công đoàn của từng cán bộ, đồng thời cử cán bộ đào tạo đúng theo quy chế đào tạo, bồi dưỡng. Đã có một số cán bộ chuyên trách công đoàn tham gia các khóa đào tạo sau đại học, lí luận chính trị, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác công đoàn… Kết quả, có 3 cán bộ hoàn thành chương trình thạc sĩ, 2 cán bộ hoàn thành lớp cao cấp chính trị, 1 cán bộ hoàn thành lớp trung cấp chính trị; 6 cán bộ được cử tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh.

Cán bộ công đoàn cơ sở cũng được tập huấn cập nhật các kiến thức, văn bản pháp lí, tập huấn pháp luật lao động, Luật Công đoàn, nghiệp vụ công tác tổ chức công đoàn... Bên cạnh đó, tổ chức đào tạo, cập nhật về kĩ năng hoạt động công đoàn, kĩ năng thương lượng, đàm thoại, thương lượng kí kết TƯLĐTT…

Có thể thấy, chất lượng cán bộ công đoàn được nâng cao qua thực tiễn. Dù 2 năm qua doanh nghiệp gặp những khó khăn trong sản xuất kinh doanh tiềm ẩn phát sinh các vụ việc về tranh chấp lao động, tuy nhiên, tình hình quan hệ lao động ở doanh nghiệp được giữ vững. Một số vụ việc phát sinh cũng được những cán bộ công đoàn có kinh nghiệm và bản lĩnh đứng ra thương thuyết xử lí dứt điểm, quyền lợi của người lao động được bảo vệ, lợi ích của doanh nghiệp được hài hòa.

Kết nạp mới 107.345 đoàn viên công đoàn

Việc phát triển đoàn viên trong 2 năm qua tại Bình Dương cũng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhờ đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, tận tâm, đã khắc phục được những khó khăn để tiếp tục phát triển đoàn viên. LĐLĐ Bình Dương cho biết, từ khi chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02 được ban hành, các cấp công đoàn trên toàn tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành, tăng cường tuyên truyền kết nạp đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở.

Các sở ngành, địa phương cùng phối hợp khảo sát, dự báo tình hình công nhân, người lao động và doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn trên địa bàn được phân cấp quản lí để xây dựng kế hoạch vận động, phát triển, thành lập mới.

LĐLĐ tỉnh đã đổi mới hoạt động, tập trung phát triển kết nạp đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Quy trình, thủ tục kết nạp đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở theo hướng linh hoạt, phù hợp với thực tế và tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên và người lao động.

Kết quả, từ năm 2022 đến nay, các cấp công đoàn đã kết nạp mới 107.345 đoàn viên công đoàn, thành lập mới 302 công đoàn cơ sở. Hiện toàn tỉnh có 4.124 công đoàn cơ sở, với 810.339 đoàn viên công đoàn/867.975 công nhân lao động. Trong đó, có 3.355 công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp, chiếm 81,35% toàn tỉnh, đoàn viên công đoàn trong khu vực doanh nghiệp 770.785, chiếm 95,11%.

Đình Trọng
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương thực hiện phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2023

TAM NGUYÊN |

Ngày 11.6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Dương phối hợp với UBND thành phố Tân Uyên tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước trẻ em tỉnh Bình Dương năm 2023.

Công nhân lao động ở Bình Dương dọn sạch rác dưới 7 con kênh

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, những lao động trẻ nhập cư đang dầm mình dưới 7 con kênh để dọn sạch rác. Hoạt động này nhằm lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường đến tất cả người dân và để cảm ơn Bình Dương đã tạo ra công ăn việc làm cho người ngoài tỉnh.

Giao thông ở Bình Dương rối loạn tại khu vực An Phú chiều cuối tuần

ĐÌNH TRỌNG |

Vụ việc ùn tắc làm giao thông rối loạn xảy ra nghiêm trọng chiều ngày 10.6 ở đường Mỹ Phước Tân Vạn giao nhau với ĐT 743 đoạn qua phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Mưa lớn giảm dần vẫn cần đề phòng lũ quét

Hiếu Anh |

Theo thông tin từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai (văn phòng), từ ngày 15.6 mưa lớn có xu hướng giảm dần nhưng vẫn cần đề phòng lũ quét.

"CIA nhận tin mật từ châu Âu về âm mưu phá hoại Nord Stream"

Ngọc Vân |

Theo thông tin mới của đài truyền hình Hà Lan và báo chí Đức, các điệp viên Hà Lan đã biết về âm mưu của Ukraina phá hoại các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream và chuyển cảnh báo tới Washington.

Dân Thủ đô thấp thỏm lo ngập lụt

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Nắng nóng, cùng với sự háo hức đón chờ các cơn mưa giải nhiệt, người dân Thủ đô lại nơp nớp lo ngập lụt.

Cựu Tổng thống Donald Trump hầu tòa

Song Minh |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hầu tòa hôm 13.6, không nhận tội trong vụ kiện tài liệu mật liên bang.

Chưa bàn giao, nhà đầu tư đổ xô thu gom đất dịch vụ ở Mê Linh

THU GIANG |

Thông tin gần 5.700 hộ dân ở huyện Mê Linh vừa được UBND TP Hà Nội giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, giao đất dịch vụ nợ gần 20 năm đang khiến nhiều nhà đầu tư bất động sản quan tâm, có động thái thu gom đất bán giá chênh kiếm lời dù chưa có đầy đủ giấy tờ, pháp lí.

Bình Dương thực hiện phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2023

TAM NGUYÊN |

Ngày 11.6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Dương phối hợp với UBND thành phố Tân Uyên tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước trẻ em tỉnh Bình Dương năm 2023.

Công nhân lao động ở Bình Dương dọn sạch rác dưới 7 con kênh

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, những lao động trẻ nhập cư đang dầm mình dưới 7 con kênh để dọn sạch rác. Hoạt động này nhằm lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường đến tất cả người dân và để cảm ơn Bình Dương đã tạo ra công ăn việc làm cho người ngoài tỉnh.

Giao thông ở Bình Dương rối loạn tại khu vực An Phú chiều cuối tuần

ĐÌNH TRỌNG |

Vụ việc ùn tắc làm giao thông rối loạn xảy ra nghiêm trọng chiều ngày 10.6 ở đường Mỹ Phước Tân Vạn giao nhau với ĐT 743 đoạn qua phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.