Du lịch tạo việc làm ổn định cho người dân vùng hồ Hòa Bình

Minh Nguyễn |

Du lịch đã tạo ra việc làm, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng đời sống và tinh thần cho người dân tại vùng hồ Hòa Bình.

Làm du lịch - thu nhập ổn định

Những ngày cuối tháng 3, PV Báo Lao Động có dịp về thăm hồ Hòa Bình, tại đây từng dòng người tấp nập đổ về tham quan, du lịch, vãn cảnh trên vùng lòng hồ. Nhiều homestay, nhà hàng khang trang đã được người dân, doanh nghiệp đầu tư để phục vụ khách du lịch.

Dẫn PV đi thăm cơ ngơi của mình với 10 lồng cá trên diện tích 4.000m2 kết hợp đón khách phục vụ ăn uống, ông Nguyễn Duy Bình (62 tuổi, chủ homestay Mường Tháu, thành phố Hòa Bình) chia sẻ: “Trước đây gia đình chỉ tập trung vào chăn nuôi và trồng cây nông nghiệp nên thu nhập thấp và bấp bênh.

Nhận thấy lợi thế, tiềm năng du lịch ở hồ Hòa Bình, tôi đã quyết định làm du lịch cộng đồng. Hiện, gia đình có thể đón khoảng 100 khách mỗi ngày; thu nhập ổn định 50-70 triệu đồng/tháng”.

Theo ông Bình, với mức thu nhập trên ông đã vươn lên trở thành hộ khá giả trong khu vực. Các con của ông được đầu tư học hành đầy đủ, hiện đang sinh sống, làm việc tại Hà Nội.

Bên cạnh đó, điểm du lịch của ông Bình cũng đã tạo ra việc làm cho 10 người lao động tại địa phương với mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng.

Là một trong những người làm cho homestay của ông Bình, chị Nguyễn Thị Vy (40 tuổi) có hoàn cảnh khó khăn, trước đây thuộc diện hộ nghèo vừa phải chăm lo cho đứa con dị tật bẩm sinh vừa phải chạy vạy tiền bạc để chồng chạy thận.

“Sau hơn 5 năm được làm việc tại homestay, bây giờ tôi đã xây được ngôi nhà mới khang trang hơn và gia đình cũng đã thoát khỏi hộ nghèo. Hiện tổng thu nhập mỗi tháng đều trên 8 triệu đồng” - chị Vy tâm sự

Còn anh Nguyễn Văn Nam (42 tuổi, quê Đà Bắc) cho biết: “Khi chưa biết kinh doanh du lịch thì đa phần người dân cũng chỉ biết làm nông nghiệp hoặc đi đến các tỉnh miền xuôi để làm công nhân, lao động tự do. Như bản thân tôi, cũng đi làm thợ xây nhiều năm dưới Hà Nội, thu nhập bấp bênh mà còn phải xa nhà”.

Theo anh Nam, 2 năm trở lại đây anh đã trở về quê ở vùng hồ Hòa Bình làm công việc nấu ăn và quản lý các bè cá cho chủ của khu du lịch có thu nhập hàng tháng trên 10 triệu đồng.

Thúc đẩy phát triển du lịch ở vùng hồ Hòa Bình

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình, hiện nay tại Khu du lịch hồ Hòa Bình đã có 110 cơ sở lưu trú phục vụ du lịch (14 khách sạn từ 1 đến 3 sao, 38 nhà nghỉ, 58 nhà nghỉ cộng đồng) với trên 1.200 lao động.

Năm 2023, Khu du lịch hồ Hòa Bình đón 710.000 lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế là 38.000 lượt; khách nội địa là 672.000 lượt. Tổng thu từ khách du lịch đạt 300 tỉ đồng, tăng 50% so với năm 2022.

Ông Lưu Huy Linh - Phó Giám đốc Phụ trách Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình đánh giá, du lịch đã tạo ra hàng trăm việc làm, thu nhập ổn định cho người dân địa phương. Qua đó nhiều hộ gia đình đã vươn lên thoát nghèo, kinh tế khá giả.

Theo ông Linh, để thúc đẩy phát triển du lịch, đặc biệt là tại vùng hồ Hòa Bình, địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đầu tư hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch và phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng của Khu du lịch hồ Hòa Bình như du lịch tâm linh, văn hóa, cộng đồng, sinh thái, nghỉ dưỡng...

Đồng thời tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, lễ hội đặc sắc tại các địa phương ở vùng hồ Hòa Bình.

“Tỉnh Hoà Bình cũng đã có nhiều cơ chế xây dựng chính sách hỗ trợ, thu hút đầu tư phát triển du lịch. Tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư và hoạt động kinh doanh du lịch trên Khu du lịch hồ Hòa Bình. Qua đó, thu hút thêm nhiều dự án để phát triển kinh tế, tạo việc làm cho người dân” - ông Linh thông tin.

Khu du lịch Quốc gia hồ Hòa Bình được Chính phủ duyệt năm 2016, thuộc địa bàn thành phố Hòa Bình và 4 huyện Đà Bắc, Cao Phong, Tân Lạc và Mai Châu. Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 1.800 tỉ đồng và tạo việc làm cho khoảng 4.000 lao động.

Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Khẩn trương làm đẹp các khu du lịch biển để đón du khách

TRẦN TUẤN |

Hiện nay, tại các khu du lịch biển ở Hà Tĩnh đang được đẩy nhanh việc chỉnh trang, cải tạo, làm đẹp quảng trường, nhà hàng, khách sạn để chuẩn bị khai trương mùa du lịch biển, đón du khách.

Đồi Tức Dụp, du lịch Cồn Hô được công nhận điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL

YẾN PHƯƠNG |

Ngày 29.3, tại TP Cần Thơ diễn ra Hội thảo Xây dựng, phát triển tour - tuyến và các sản phẩm đặc thù của du lịch Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Dịp này, Hiệp hội du lịch ĐBSCL đã trao quyết định công nhận 4 điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL năm 2024.

Thiếu nhạc trưởng, du lịch vùng ĐBSCL đang đối mặt 3 điểm yếu

YẾN PHƯƠNG |

Tại buổi Hội thảo Xây dựng, phát triển tour - tuyến và các sản phẩm đặc thù của du lịch Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) vào sáng 29.3 tại TP Cần Thơ, Tiến sĩ Trần Hữu Hiệp đã chỉ rõ những hạn chế và gợi mở hướng liên kết phát triển du lịch vùng ĐBSCL.

Man City và Arsenal tụt hạng sau khi bất phân thắng bại

Nhóm PV |

Man City và Arsenal chia điểm ở vòng 30 Ngoại hạng Anh, tạo điều kiện cho Liverpool trở lại ngôi đầu.

Sau 9 tháng sạt lở, bờ kè Thanh Đa vẫn ngổn ngang, tan hoang

Phương Ngân - Anh Tú |

TPHCM - Sau 9 tháng xảy ra sự cố sạt lở, đoạn bờ kênh Thanh Đa thuộc Phường 25, quận Bình Thạnh vẫn chưa được xây dựng bờ kè kiên cố. Hàng rào dọc bờ kênh bị nghiêng, có vị trí đổ sập, một số nhà dân bị sạt lở nghiêm trọng phải di dời đến nơi khác.

Tạm dừng sáp nhập trường tại Thanh Hóa sau khi hàng trăm phụ huynh phản đối

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau khi xảy ra vụ việc hàng trăm phụ huynh cho con nghỉ học, tập trung phản đối việc sáp nhập trường, UBND thị trấn Triệu Sơn đã có văn bản về việc tạm dừng sáp nhập trường.

Giờ thứ 9: Đứa con nối dõi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Việc mong cầu con trai nối dõi đã gián tiếp khiến cho nhiều gia đình có quan niệm trọng nam khinh nữ. Người phụ nữ trong câu chuyện sinh được 2 bé gái nên phải chịu bao đắng cay từ gia đình nhà chồng. Ngay cả chồng cũng quay lưng với cô. Gia đình này sẽ ra sao khi biết đứa bé thứ 3 cô đang mang tiếp tục là con gái? Người phụ nữ liệu có vượt qua được nghịch cảnh này? Mời các bạn cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện.

Tin 20h: Vàng bật tăng nhưng người mua vẫn thua lỗ nặng

NHÓM PV |

Tin 20h ngày 31.3: Quái xế lạng lách đâm vào người đi đường khi gặp Cảnh sát 141. Vàng bật tăng nhưng người mua vẫn thua lỗ nặng. Vì sao số ca tử vong do chó dại cắn tăng nhanh tại Việt Nam? 3 lý do các nhà dự báo bão lo lắng về mùa bão 2024.

Khẩn trương làm đẹp các khu du lịch biển để đón du khách

TRẦN TUẤN |

Hiện nay, tại các khu du lịch biển ở Hà Tĩnh đang được đẩy nhanh việc chỉnh trang, cải tạo, làm đẹp quảng trường, nhà hàng, khách sạn để chuẩn bị khai trương mùa du lịch biển, đón du khách.

Đồi Tức Dụp, du lịch Cồn Hô được công nhận điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL

YẾN PHƯƠNG |

Ngày 29.3, tại TP Cần Thơ diễn ra Hội thảo Xây dựng, phát triển tour - tuyến và các sản phẩm đặc thù của du lịch Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Dịp này, Hiệp hội du lịch ĐBSCL đã trao quyết định công nhận 4 điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL năm 2024.

Thiếu nhạc trưởng, du lịch vùng ĐBSCL đang đối mặt 3 điểm yếu

YẾN PHƯƠNG |

Tại buổi Hội thảo Xây dựng, phát triển tour - tuyến và các sản phẩm đặc thù của du lịch Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) vào sáng 29.3 tại TP Cần Thơ, Tiến sĩ Trần Hữu Hiệp đã chỉ rõ những hạn chế và gợi mở hướng liên kết phát triển du lịch vùng ĐBSCL.