Theo ông Trương Đắc Hưng, hiện nay tổ chức công đoàn được giao thực hiện thu kinh phí công đoàn.
Tuy nhiên một tổ chức công đoàn làm công tác vận động thực hiện thu kinh phí công đoàn, doanh nghiệp thuận thì nộp, không thuận thì không nộp. Công đoàn không có chế tài nên phải đề nghị qua cơ quan Nhà nước.
Vì vậy trong Luật cần có chế tài, đồng thời dưới Luật cũng cần phải có hướng dẫn làm sao các cơ quan Nhà nước phải hỗ trợ công đoàn trong vấn đề nộp kinh phí.
"Hiện nay tình hình nợ kinh phí rất lớn, chỉ riêng thị xã Điện Bàn là gần chục tỉ đồng trong các doanh nghiệp không thu được", ông Trương Đắc Hưng nói
Trao đổi về vấn đề này, ông Phan Thái Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết, nợ kinh phí công đoàn, nợ bảo hiểm xã hội là một vấn đề rất lớn, nhức nhối không chỉ riêng Quảng Nam. Đặc biệt là sự khó khăn của doanh nghiệp trong 3, 4 năm gần đây. Số doanh nghiệp phá sản, ngừng việc, giảm việc làm, giảm thu nhập là có thật, đặc biệt là ở Quảng Nam.
Tuy nhiên nợ đóng BHXH và nợ kinh phí Công đoàn không phải hoàn toàn do khó khăn mà còn có nhiều doanh nghiệp trây ỳ. Hiện nay nợ BHXH tại tỉnh Quảng Nam là trên 260 tỉ đồng, còn nợ kinh phí công đoàn tính đến ngày 31.6.2023 là hơn 100 tỉ đồng. Đây là con số rất lớn.
"Hiện nay UBND tỉnh đã có công văn chỉ đạo cụ thể giao cho các sở ban ngành, chính quyền địa phương các cấp khẩn trương phối hợp Liên đoàn Lao động các cấp kiểm tra, thanh tra, xử lý thực hiện nghiêm túc các đơn vị không thuộc đối tượng miễn giảm do khó khăn mà cố tình trốn thì phải xử lý nghiêm túc. Đây là điều kiện cần và đủ giúp cho liên đoàn, công đoàn các cấp vẹn toàn", ông Phan Thái Bình nói.