Doanh nghiệp hoạt động cầm chừng, cuộc sống lao động nhập cư rất khó khăn

đình trọng |

Cho tới đầu tháng Ba, tại tỉnh Bình Dương, nhiều doanh nghiệp vẫn sản xuất cầm chừng, việc làm của người lao động chưa nhiều, không có tăng ca. Thu nhập của công nhân chỉ có phần lương cơ bản, vì vậy cuộc sống còn nhiều khó khăn...

Không tăng ca, thu nhập sụt giảm 

Quý I/2023 tại Bình Dương nhu cầu tuyển dụng chỉ khoảng 15.000-20.000 lao động, bằng 50% so với những năm trước. Hoạt động sản xuất của doanh nghiệp đã đi vào ổn định, tuy nhiên đơn hàng không dồi dào như trước, một số lĩnh vực như doanh nghiệp gỗ tìm kiếm đơn hàng mới vẫn khó khăn. Vì vậy doanh nghiệp vẫn sản xuất cầm chừng, ít tăng ca.

Anh Lê Lộc (34 tuổi, công nhân may tại TP.Thuận An, Bình Dương) cho biết, từ Tết đến nay, đơn hàng của công ty chững lại, công nhân chỉ làm mỗi ngày 8 giờ. “Đơn hàng mới chưa tìm được nên việc làm của công nhân cũng chưa nhiều. Chúng tôi cũng chỉ làm giờ hành chính 8 tiếng/ngày. Thu nhập vì vậy cũng giảm, mỗi tháng lương của tôi chỉ được khoảng gần 7 triệu đồng” - anh Lộc nói.

Trong khi đó, anh Trần Lượng (36 tuổi, quê Sóc Trăng) làm việc ở công ty sản xuất đồ gỗ tại thị xã Tân Uyên cũng chưa có nhiều việc làm. “Công ty hoạt động cũng cầm chừng thôi, chủ yếu để giữ việc làm cho người lao động. Mỗi ngày chúng tôi làm việc 8 tiếng, có hôm còn về sớm. Là công nhân lao động chỉ mong được tăng ca thì mới có thu nhập, nhưng trong bối cảnh khó khăn này giữ được việc làm là may mắn rồi” - anh Trần Lượng chia sẻ.

Thị xã Bến Cát - có 8 khu công nghiệp, những tháng đầu năm có khoảng 25 doanh nghiệp có đơn đặt hàng cần tuyển là 5.840 lao động. Nhiều doanh nghiệp khác hoạt động cầm chừng, chỉ tổ chức sản xuất giờ hành chính, người lao động ít được làm thêm giờ. Chị Nguyễn Thị Kiều (34 tuổi, quê Nghệ An), chia sẻ: “Tôi làm công nhân may trong khu công nghiệp Mỹ Phước 3, thị xã Bến Cát. Từ Tết ra tới giờ công ty không có tăng ca, thu nhập hằng tháng chỉ được lương cơ bản cùng phụ cấp, tổng cộng khoảng 6,5 triệu đồng đổ lại”.

Vất vả lo toan

Hoạt động sản xuất khó khăn của các doanh nghiệp tác động trực tiếp đến việc làm và thu nhập của người lao động. Theo đánh giá, với phần thu nhập cơ bản 7 triệu đồng/tháng thì công nhân lao động sẽ rất vất vả trong cuộc sống. Đại diện Công đoàn KCN Bến Cát, Bình Dương cho biết, mức thu nhập này chỉ đủ chi tiêu bản thân lao động, những người có gia đình thì phải thật tằn tiện mới đủ trang trải.

Phường Tân Định, thị xã Bến Cát có nhiều khu nhà trọ tập trung đông công nhân lao động, đa số đều là người có gia đình nhiều năm chưa về quê. Anh Huỳnh Chí Tình (42 tuổi, quê Trà Vinh) cho biết, 2 năm gần đây có lẽ là thời gian khó khăn nhất, dịch bệnh, bị tai nạn gãy tay, rồi lại thất nghiệp. Hiện mới đi làm lại, công việc cũng chưa ổn định. Trong khi đó, vợ đang thất nghiệp ở nhà trông con. “Tết vừa rồi chúng tôi không dám về quê, ở lại Bình Dương tiết kiệm chi phí. Hiện nay mỗi tháng cả gia đình chỉ trang trải bằng phần lương cơ bản”- anh Tình cho biết.

Chị Kim Thị Dung (30 tuổi, quê Thanh Hóa) đang nghỉ thai sản chăm con, sinh hoạt của gia đình cũng trông chờ vào thu nhập của chồng. “Tôi thì nghỉ thai sản, trong Tết chồng thất nghiệp. Do nuôi 2 con nhỏ, thu nhập chỉ dựa trên 1 phần lương cơ bản nên kinh tế gia đình rất khó khăn. Hy vọng thời gian tới, công việc sẽ ổn định hơn, cuộc sống đỡ vất vả hơn” - chị Dung bày tỏ.

Công đoàn hỗ trợ nhanh cho lao động đặc biệt khó khăn

* LĐLĐ tỉnh Bình Dương cho biết, trong bối cảnh đời sống công nhân còn nhiều vất vả, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các công Công đoàn bám sát hoạt động sản xuất của doanh nghiệp và việc làm của người lao động. Những trường hợp đặc biệt khó khăn, Công đoàn sẽ hỗ trợ nhanh cho NLĐ.

* Ông Nguyễn Đình Khánh - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Bình Dương - cho biết, ngày 16.2, đơn vị trao hỗ trợ cho những công nhân làm việc công ty gỗ (phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên), bị ảnh hưởng bởi vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 3.1. Gần đây, Công đoàn tiếp tục hỗ trợ cho 4 công nhân Công ty TNHH M.D.F (KCN Tân Bình, Hưng Hòa, Bàu Bàng) bị bỏng do cháy bồn hút bụi.

đình trọng
TIN LIÊN QUAN

Nhiều doanh nghiệp xây nhà cho công nhân ở miễn phí

Hà Anh Chiến |

Đồng Nai là tỉnh đông công nhân lao động, đa phần là lao động nhập cư, do đó nhu cầu nhà ở xã hội để ổn định cuộc sống là rất lớn. Tuy nhiên, hiện nay cung không đủ cầu, Đồng Nai mới hoàn thành khoảng 3.500 căn nhà ở xã hội. Để giải quyết nhu cầu trước mắt, nhiều doanh nghiệp đã tự bỏ tiền xây dựng nhà ở cho công nhân thuê với giá rẻ hoặc ở miễn phí.

Chủ động tìm việc cho công nhân bị chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp ít đơn hàng

Nam Dương |

Trước tình hình nhiều doanh nghiệp do khó khăn về đơn hàng phải chấm dứt hợp đồng lao động với số lượng lớn lao động, các cơ quan chức năng của TPHCM đã chủ động phối hợp giới thiệu việc làm cho người lao động.

Nhiều lao động thất nghiệp nhưng doanh nghiệp vẫn khó tuyển dụng

Phương Ngân - Khánh Linh |

TPHCM - Trong khi nhiều người lao động mất việc chưa tìm được việc làm, thì tại một số doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lại khó tuyển được lao động phù hợp với yêu cầu sản xuất. Đó là nghịch lý đang tồn tại hiện nay đối với thị trường lao động.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Thêm trường đại học công bố xét học bạ THPT 2023

Trang Hà |

Báo Lao Động tiếp tục cập nhật danh sách các trường đại học công bố xét học bạ và xét tuyển kết hợp có sử dụng kết quả học tập THPT trong mùa tuyển sinh năm 2023.

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Công ty Haprosimex trả 7,8 tỉ đồng nợ BHXH sau khi Báo Lao Động vào cuộc

Hà Anh - Hải Nguyễn |

Sau khi Báo Lao Động đăng tải loạt bài về việc Công ty Haprosimex nợ lương từ tháng 1.2017 và nợ BHXH từ tháng 7.2011 của 488 công nhân khiến nhiều nữ công nhân không được hưởng chế độ thai sản, người lao động không được hưởng chế độ ốm đau, tử tuất... Công ty Haprosimex đã phải nộp một phần các khoản nợ vào BHXH huyện Gia Lâm.

Tổ quốc ghi ơn các anh hùng Gạc Ma - Những người nằm lại phía chân trời

Hoài Luân - Phương Linh - Hữu Long |

Khánh Hòa - 35 năm về trước, 64 anh hùng liệt sĩ đã hi sinh trong trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma. Hôm nay và mãi về sau, Tổ quốc ghi ơn các anh. Sự hi sinh của các anh đã được khắc họa bằng cụm tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời” kiêu hãnh ở khu tưởng niệm. Đây là minh chứng của chủ nghĩa anh hùng, tô thắm truyền thống hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Nhiều doanh nghiệp xây nhà cho công nhân ở miễn phí

Hà Anh Chiến |

Đồng Nai là tỉnh đông công nhân lao động, đa phần là lao động nhập cư, do đó nhu cầu nhà ở xã hội để ổn định cuộc sống là rất lớn. Tuy nhiên, hiện nay cung không đủ cầu, Đồng Nai mới hoàn thành khoảng 3.500 căn nhà ở xã hội. Để giải quyết nhu cầu trước mắt, nhiều doanh nghiệp đã tự bỏ tiền xây dựng nhà ở cho công nhân thuê với giá rẻ hoặc ở miễn phí.

Chủ động tìm việc cho công nhân bị chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp ít đơn hàng

Nam Dương |

Trước tình hình nhiều doanh nghiệp do khó khăn về đơn hàng phải chấm dứt hợp đồng lao động với số lượng lớn lao động, các cơ quan chức năng của TPHCM đã chủ động phối hợp giới thiệu việc làm cho người lao động.

Nhiều lao động thất nghiệp nhưng doanh nghiệp vẫn khó tuyển dụng

Phương Ngân - Khánh Linh |

TPHCM - Trong khi nhiều người lao động mất việc chưa tìm được việc làm, thì tại một số doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lại khó tuyển được lao động phù hợp với yêu cầu sản xuất. Đó là nghịch lý đang tồn tại hiện nay đối với thị trường lao động.