Doanh nghiệp "đầu sổ" nợ BHXH ở Phú Thọ với số tiền hơn 26,5 tỉ đồng

Trần Lâm |

Công ty TNHH Chè Phú Bền là doanh nghiệp đứng đầu danh sách nợ Bảo hiểm xã hội (BHXH) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, với tổng số tiền hơn 26,5 tỉ đồng.

Theo danh sách công khai từ Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ, Công ty TNHH MTV Chè Phú Bền (địa chỉ tại thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba) là doanh nghiệp đứng đầu danh sách nợ với 23 tháng, tổng số tiền hơn 26,5 tỉ đồng.

Công ty TNHH Chè Phú Bền được thành lập năm 2007 với ngành nghề chính là trồng và chế biến chè xuất khẩu.

Vài năm trở lại đây, công ty này liên tục có mặt trong danh sách các đơn vị nợ BHXH với số tiền lớn, bị UBND tỉnh Phú Thọ ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 250 triệu đồng và buộc phải đóng đủ số tiền nợ cùng tiền lãi chậm đóng cho BHXH tỉnh Phú Thọ.

Xếp thứ hai trong danh sách là Công ty Cổ phần CMC (địa chỉ tại lô B10-B11 KCN Thụy Vân, TP Việt Trì) nợ ba tháng với gần 5,6 tỉ đồng. Xếp thứ ba Công ty TNHH JUNMA Phú Thọ (địa chỉ tại Lô số 10, KCN Thụy Vân, TP Việt Trì) nợ hơn 4,2 tỉ đồng.

Công ty Cổ phần Phú Thanh (địa chỉ tại phường Gia Cẩm, TP Việt Trì) là doanh nghiệp nợ BHXH "dai" nhất trên địa bàn tỉnh với 123 tháng, cùng số tiền là gần 230 triệu đồng. Xếp sau là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Loan Tú (địa chỉ tại phường Minh Phương, TP Việt Trì) nợ 107 tháng, với số tiền hơn 390 triệu đồng.

Trần Lâm
TIN LIÊN QUAN

9 tháng, Tiền Giang giải quyết trợ cấp BHXH một lần cho 21.760 người

Thành Nhân |

Tính riêng trong tháng 9 vừa qua, tỉnh Tiền Giang đã giải quyết chế độ trợ cấp BHXH một lần cho 1.948 người. Tính từ đầu năm đến cuối tháng 9.2023, đã giải quyết chế độ liên quan đến BHXH được 23.229 người. Trong đó, giải quyết trợ cấp BHXH một lần 21.760 người.

Báo động tình trạng người lao động rút BHXH một lần ở Hải Phòng

Mai Dung |

Từ đầu năm 2023 đến nay, Hải Phòng tiếp nhận và giải quyết BHXH một lần cho hơn 15.300 lao động, tăng gần 4.000 người so với cùng kỳ năm 2022. Mặc dù biết việc rút BHXH một lần chỉ mang lại lợi ích trước mắt, thiệt thòi về lâu dài, tuy nhiên nhiều người vẫn rút tiền vì hoàn cảnh khó khăn.

Tích hợp 2 phương án rút BHXH 1 lần sẽ giải được bài toán an sinh lâu dài

LƯƠNG HẠNH |

Chính phủ thống nhất báo cáo xin ý kiến Quốc hội đối với 2 phương án hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) 1 lần. Chuyên gia cho rằng, nên tích hợp cả 2 phương án để giải bài toán an sinh lâu dài cho Nhà nước.

Bản tin công đoàn: Lương hưu thấp, người già phải làm thêm đủ nghề

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Hải Phòng giải quyết bảo hiểm xã hội một lần cho hơn 15.000 lao động; Thang máy hỏng, công nhân khốn khổ leo bộ cả chục tầng; Nhiều bộ, ngành đồng thuận nghỉ Tết Nguyên đán 2024 từ 29 tháng Chạp; Lương hưu thấp, người già phải làm thêm đủ nghề,...

Lo ngại với chất lượng bữa ăn bán trú cho học sinh

Thùy Linh - Chân Phúc |

Hình ảnh về suất cơm bán trú lèo tèo chỉ 1 miếng giò, vài miếng cá, thịt, ít cọng giá... tại Trường THCS Yên Nghĩa (TP Hà Nội) đang khiến nhiều phụ huynh bức xúc. Những sự việc liên quan đến bữa ăn của học sinh xảy ra gần đây, càng khiến nhiều người lo ngại về chất lượng bữa ăn bán trú ở trường học.

Chung cư mini được mở lối thoát hiểm, tỉ lệ lấp đầy lại cao

Thu Giang |

Nhiều tòa chung cư mini ở phố Tân Triều (huyện Thanh Trì, Hà Nội) đã kín phòng cho thuê sau khi chủ nhà cấp tốc bổ sung, lắp đặt thang thoát hiểm sau vụ cháy trên phố Khương Hạ.

Cạm bẫy từ các chiêu trò chào mời xoá nợ xấu trên mạng

Minh Ánh |

Dù không hề có cơ chế xóa nợ, che nợ xấu, nhưng nhiều người dân vẫn mắc bẫy, tin vào những lời quảng cáo dịch vụ xóa nợ xấu trên mạng xã hội.

Yêu cầu dừng khai thác, nhiều sân bóng vẫn hoạt động trong Công viên Hà Đông

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Nhiều sân bóng vẫn ngang nhiên hoạt động, bất chấp yêu cầu dừng khai thác, cho thuê mặt bằng khu đất tại khu quy hoạch Công viên văn hóa - vui chơi giải trí, thể thao quận Hà Đông.

9 tháng, Tiền Giang giải quyết trợ cấp BHXH một lần cho 21.760 người

Thành Nhân |

Tính riêng trong tháng 9 vừa qua, tỉnh Tiền Giang đã giải quyết chế độ trợ cấp BHXH một lần cho 1.948 người. Tính từ đầu năm đến cuối tháng 9.2023, đã giải quyết chế độ liên quan đến BHXH được 23.229 người. Trong đó, giải quyết trợ cấp BHXH một lần 21.760 người.

Báo động tình trạng người lao động rút BHXH một lần ở Hải Phòng

Mai Dung |

Từ đầu năm 2023 đến nay, Hải Phòng tiếp nhận và giải quyết BHXH một lần cho hơn 15.300 lao động, tăng gần 4.000 người so với cùng kỳ năm 2022. Mặc dù biết việc rút BHXH một lần chỉ mang lại lợi ích trước mắt, thiệt thòi về lâu dài, tuy nhiên nhiều người vẫn rút tiền vì hoàn cảnh khó khăn.

Tích hợp 2 phương án rút BHXH 1 lần sẽ giải được bài toán an sinh lâu dài

LƯƠNG HẠNH |

Chính phủ thống nhất báo cáo xin ý kiến Quốc hội đối với 2 phương án hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) 1 lần. Chuyên gia cho rằng, nên tích hợp cả 2 phương án để giải bài toán an sinh lâu dài cho Nhà nước.