Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN kết thúc tốt đẹp chuyến thăm, làm việc tại Lào

Ban Đối ngoại |

Ngày 28.4, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Thái Thu Xương cùng Đoàn đại biểu cấp cao Tổng LĐLĐVN đã rời Luông-Pha-Băng, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 24-28.4 theo lời mời của Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào (LFTU).

Chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu cấp cao Tổng LĐLĐVN diễn ra ngay sau chuyến công tác nước ngoài đầu tiên trên cương vị mới của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và Tết cổ truyền của Lào, trong bối cảnh quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước đang phát triển rất tốt đẹp;

Tổ chức Công đoàn hai nước vừa phối hợp tổ chức thành công nhiều hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2022.

Phó Chủ tịch Thái Thu Xương cùng Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN đã chào xã giao đồng chí Aly Vongnobountham - Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào. Ảnh: Ban Đối ngoại
Phó Chủ tịch Thái Thu Xương cùng Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN đã chào xã giao đồng chí Aly Vongnobountham - Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào. Ảnh: Ban Đối ngoại

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Chủ tịch Thái Thu Xương cùng Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN đã chào xã giao đồng chí Aly Vongnobountham - Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch LFTU và chuyển lời chúc mừng năm mới, lời mời tham dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII của Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang đến Chủ tịch Aly Vongnobountham.

Nội dung Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2028

Tại Thủ đô Viêng Chăn, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Thái Thu Xương đã hội đàm với Phó Chủ tịch LFTU  Alyavanh Ackhavong.

Hai bên bày tỏ vui mừng nhận thấy, Thỏa thuận hợp tác giữa Tổng LĐLĐVN và LFTU  giai đoạn 2018-2023 đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Nội dung về hợp tác đào tạo cán bộ Công đoàn trong Thỏa thuận được triển khai thiết thực, hiệu quả, góp phần nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ Công đoàn Lào và xây dựng tổ chức Công đoàn Lào vững mạnh. Các hoạt động trao đổi đoàn hàng năm, tọa đàm chia sẻ thông tin và kinh nghiệm về hoạt động công đoàn diễn ra với hình thức linh hoạt, nội dung thiết thực.

Quan hệ hợp tác giữa các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, nhất là các địa phương có chung đường biên giới tiếp tục được tăng cường.

Hai bên đã phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn hợp tác khu vực và quốc tế. Sự giúp đỡ về cơ sở vật chất và trang thiết bị của Công đoàn Việt Nam cũng có ý nghĩa thiết thực, góp phần cải thiện điều kiện làm việc của cán bộ Công đoàn Lào các cấp.

Tiếp nối thành công của Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2018-2023, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khẳng định Công đoàn Việt Nam luôn dành ưu tiên cho việc củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với Công đoàn Lào.

Trên cơ sở đó, hai bên đã thống nhất ký Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2028 với các nội dung chính như sau:

Một, hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn phù hợp với khả năng, điều kiện thực tiễn của Công đoàn Việt Nam và nhu cầu từ phía LFTU.

Hai, hai bên tiếp tục tạo điều kiện và thúc đẩy Công đoàn các cấp hai nước tăng cường và phát triển quan hệ hữu nghị, giao lưu hợp tác, nhất là công đoàn các tỉnh có chung biên giới.

Ba, hai bên tăng cường chia sẻ thông tin, kinh nghiệm hoạt động Công đoàn và phối hợp hoạt động, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Bốn, hai bên tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho các thế hệ cán bộ công đoàn, đoàn viên công đoàn trẻ về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam- Lào, Lào - Việt Nam.

Trên cơ sở những định hướng hợp tác trọng tâm được ký kết trong Thỏa thuận, hai bên bày tỏ tin tưởng sự nỗ lực và hợp tác chặt chẽ giữa công đoàn hai nước sẽ góp phần củng cố, tăng cường, làm sâu sắc hơn mối quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước.

Trao tặng LFTU 10 bộ máy tính để bàn

Tại Hội đàm, Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN đã trao tặng LFTU 10 bộ máy tính để bàn để hỗ trợ nâng cao hiệu quả công tác của các cấp công đoàn Lào.

Thăm và làm việc với Viện Phát triển Công đoàn Lào. Ảnh: Ban Đối ngoại
Thăm và làm việc với Viện Phát triển Công đoàn Lào. Ảnh: Ban Đối ngoại

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn cũng làm việc với Viện Phát triển Công đoàn Lào về nội dung hợp tác trong lĩnh vực đào tạo cán bộ; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn với Công đoàn Quân đội Nhân dân Lào, Công đoàn Công ty Viễn thông Star Telecom và Liên hiệp Công đoàn tỉnh Luông-Pha-Băng.

Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động Công đoàn với Công đoàn Quân đội Nhân dân Lào. Ảnh: Ban Đối ngoại
Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động Công đoàn với Công đoàn Quân đội Nhân dân Lào. Ảnh: Ban Đối ngoại

Chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao Tổng LĐLĐVN tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào lần này có ý nghĩa quan trọng, thúc đẩy quan hệ giữa Công đoàn hai nước đi vào chiều sâu, góp phần triển khai hiệu quả định hướng đối ngoại của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới với chủ trương thúc đẩy quan hệ với Công đoàn các nước láng giềng chung biên giới và có hệ thống chính trị tương đồng với Việt Nam, đóng góp vào thành công chung của công tác đối ngoại nhân dân.

Ban Đối ngoại
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lào

Thanh Hà |

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và coi thành quả xây dựng và phát triển đất nước Lào là niềm cổ vũ, khích lệ với Việt Nam.

Đoàn đại biểu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm và làm việc tại Nam Phi

Ban Đối ngoại Tổng LĐLĐVN |

Nhận lời mời của Liên hiệp Công đoàn Thế giới (WFTU), đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch WFTU dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Công đoàn Việt Nam đã có chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Nam Phi, từ ngày 10-11.3.

Trao đổi kinh nghiệm hoạt động Công đoàn trong quân đội giữa Việt Nam - Lào

Linh Nguyên |

Hà Nội - Ngày 17.11, Đại tá Nguyễn Đình Đức - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng và Trung tá Noudam Soulixay - Phó phòng Công đoàn, Trưởng đoàn cán bộ Quân đội Nhân dân Lào chủ trì buổi trao đổi kinh nghiệm hoạt động Công đoàn trong quân đội 2 nước.

Học sinh, sinh viên "xanh mặt vàng mắt" vì bài tập dịp nghỉ lễ

Trang Hà |

Bên cạnh sự háo hức với những kế hoạch du lịch cùng gia đình, học sinh và sinh viên luôn hiện hữu nỗi ám ảnh mang tên “bài tập về nhà” dịp lễ.

Xúc động dòng người xếp hàng dài vào lăng viếng Bác Hồ "ngày vui đại thắng"

Minh Hà - Thái Mạnh |

Ngày lễ 30.4, trong không khí thiêng liêng kỷ niệm 48 năm giải phóng miền Nam Việt Nam thống nhất đất nước, hàng nghìn người dân từ nhiều miền của đất nước và du khách quốc tế xếp hàng dài chờ đợi đến lượt được vào viếng Lăng Bác Hồ.

Phát hiện một quả bom hơn 500kg ở sông Đuống, Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Quả bom dài khoảng hơn 2m, đường kính từ 40-45cm, nặng khoảng hơn 500kg, cách mặt nước 10m, vị trí quả bom gần trạm bơm Tình Quang, cách bờ sông Đuống khoảng 50m.

Đằng sau những khoảnh khắc kinh điển quy tụ dàn siêu sao đắt giá thế giới

Huyền Chi |

Sau 20 năm, bìa tạp chí có sự góp mặt của Tom Hanks, Tom Cruise, Brad Pitt... vẫn được coi là một khoảnh khắc kinh điển.

Bắt giữ nhóm côn đồ nhí cầm giáo nhọn đuổi đánh người ở Hải Phòng

Băng Tâm |

Chiều 30.4, thông tin từ Tổ công tác HP22 Công an TP.Hải Phòng, đơn vị vừa bắt giữ nhóm thanh niên mang hung khí đi hành hung một nam giới trong cửa hàng tạp hoá.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lào

Thanh Hà |

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và coi thành quả xây dựng và phát triển đất nước Lào là niềm cổ vũ, khích lệ với Việt Nam.

Đoàn đại biểu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm và làm việc tại Nam Phi

Ban Đối ngoại Tổng LĐLĐVN |

Nhận lời mời của Liên hiệp Công đoàn Thế giới (WFTU), đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch WFTU dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Công đoàn Việt Nam đã có chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Nam Phi, từ ngày 10-11.3.

Trao đổi kinh nghiệm hoạt động Công đoàn trong quân đội giữa Việt Nam - Lào

Linh Nguyên |

Hà Nội - Ngày 17.11, Đại tá Nguyễn Đình Đức - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng và Trung tá Noudam Soulixay - Phó phòng Công đoàn, Trưởng đoàn cán bộ Quân đội Nhân dân Lào chủ trì buổi trao đổi kinh nghiệm hoạt động Công đoàn trong quân đội 2 nước.