Diễn biến mới vụ giám đốc đi đòi lương cho công nhân

ANH THƯ-BẢO HÂN |

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển nông thôn thông tin về việc bị "tố" chậm trễ thanh toán khối lượng công việc, khiến công nhân chưa được nhận tiền lương trong nhiều tháng.

Báo Lao Động nhận được thông tin từ ông Đoàn Hữu Quang - Giám đốc Công ty TNHH Quang Hoa-NG - phản ánh về việc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển nông thôn chậm trễ thanh toán khối lượng công việc.

Trong khi đó, ông Quang phải thuê nhiều tổ đội thực hiện thi công công trình trạm bơm Yên Sơn (Quốc Oai, Hà Nội). Chính vì chậm trễ thanh toán, ông Quang chưa thể trả lương đầy đủ cho người lao động trong nhiều tháng. Đối chiếu công nợ gần đây nhất, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển nông thôn đang nợ 562 triệu đồng.

Trao đổi với phóng viên về vấn đề ông Đoàn Hữu Quang phản ánh, ông Nguyễn Vĩnh Long - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển nông thôn - cho biết, mới đây, đơn vị đã yêu cầu Công ty TNHH Quang Hoa-NG phải làm rõ công nợ dưới công trường. Sau đó, công ty sẽ xem xét.

"Tôi yêu cầu ông Nguyễn Văn Huy - cán bộ chỉ huy công trường của công ty phải làm việc với ông Quang để làm rõ phần công nợ. Từ đó, công ty mới có cơ sở thanh toán cho công ty của ông Quang" - ông Long nói.

Lý giải về việc chậm trễ thanh toán công việc từ tháng 4.2022 đến nay, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển nông thôn cho rằng, dưới công trường, ông Quang có thuê các tổ đội thực hiện công trình. Song, ông Quang không trả tiền cho các tổ đội, dẫn đến việc họ không làm, ảnh hưởng tiến độ của công trình. Vì vậy, mới dẫn đến việc chậm trễ trong việc chi trả khối lượng công việc.

Phản hồi về thông tin trên, ông Quang cho rằng, điều này là sai và đây là cái cớ để công ty vin vào chậm thanh toán công nợ.

Theo ông Quang, khi các tổ đội mới đến làm, thường mới chỉ được ứng tiền ăn, chứ chưa thanh toán cho các tổ đội được vì chưa có khối lượng để thanh toán.

Sau đó, khi Giám đốc Công ty TNHH Quang Hoa-NG nộp khối lượng để làm thủ tục thanh toán với công ty, công ty chuyển tiền về thì sẽ trả cho các tổ đội. Thế nhưng, ông Quang phản ánh, công ty chậm thanh toán, nên chưa có tiền trả cho các tổ đội; rồi lại nêu ra lý do chậm thanh toán là do ông chưa thanh toán tiền cho các tổ tội.

Ông Quang nêu thêm luận điểm để chứng minh, đó là trước thời điểm tháng 4.2022, khi công ty chuyển tiền cho ông đầy đủ thì các tổ đội đều được thanh toán đầy đủ. Sau ngày 19.4, khi công ty không thanh toán cho ông Quang thì ông đương nhiên phải nợ các tổ đội.

Ông Quang phản ánh, ông Nguyễn Văn Huy là chủ nhiệm công trình mà ông Quang đang thi công. Song, ông Huy không chịu liên lạc với ông để giải quyết vụ việc mà lại trốn tránh.

Công nhân đến trước cổng Công ty
Công nhân đến trước cổng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển nông thôn (ngõ 120, đường Trường Chinh, quận Đống Đa, Hà Nội) để đòi trả tiền nhân công vào chiều 21.7. Ảnh: Bảo Hân

Ông Quang cho rằng, với trách nhiệm, quyền hạn của mình, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển nông thôn có thể ra thông báo yêu cầu ông Huy phải gặp các tổ đội ở công trường để giải quyết công nợ mhưng ông Long chưa bao giờ làm điều đó.

Ông Quang cho biết thêm, công ty đã hẹn làm việc với ông vào ngày 27.7. Theo vị giám đốc này, nếu sau ngày trên, sự việc không được giải quyết, ông sẽ khởi kiện ra toà án.

Năm 2021, Công ty TNHH Quang Hoa-NG đã trực tiếp ký hợp đồng giao khoán nhân công với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển nông thôn (Đống Đa, Hà Nội) để thi công các hạng mục của công trình trạm bơm Yên Sơn (Quốc Oai, Hà Nội).

Cụ thể, Công ty TNHH Quang Hoa-NG sẽ thi công hạng mục nhà trạm, bể hút, bể xả, nhà điều hành… Theo hợp đồng giao khoán nhân công, ngày 28 hàng tháng sẽ chốt khối lượng để báo ứng tiền.

ANH THƯ-BẢO HÂN
TIN LIÊN QUAN

Giám đốc cất công đi đòi lương cho công nhân

Anh Thư - Bảo Hân |

Báo Lao Động vừa nhận được phản ánh của ông Đoàn Hữu Quang - Giám đốc Công ty TNHH Quang Hoa-NG - về việc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển nông thôn chậm trễ thanh toán khối lượng công việc khiến công nhân chưa được nhận tiền lương trong nhiều tháng.

Cách tính lương hưu với người đóng BHXH theo 2 chế độ tiền lương khác nhau

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi làm công ty cổ phần vốn Nhà nước từ năm 2007-2016. Sau đó, tôi làm công ty tư nhân từ năm 2017 đến nay, đều tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, vậy lúc về hưu cách tính lương hưu ra sao?

Thêm nhiều người bị lừa "việc nhẹ lương cao", mất tiền chuộc mới được về

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những ngày gần đây, tại huyện Cư M’gar liên tục ghi nhận các trường hợp bị lừa đảo, dụ dỗ sang làm việc ở Campuchia. Sau đó, người có nhu cầu, tiếp cận với các đối tượng đăng tải thông tin, sang nước bạn làm việc thì vỡ mộng, "tiền mất tật mang".

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Giám đốc cất công đi đòi lương cho công nhân

Anh Thư - Bảo Hân |

Báo Lao Động vừa nhận được phản ánh của ông Đoàn Hữu Quang - Giám đốc Công ty TNHH Quang Hoa-NG - về việc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển nông thôn chậm trễ thanh toán khối lượng công việc khiến công nhân chưa được nhận tiền lương trong nhiều tháng.

Cách tính lương hưu với người đóng BHXH theo 2 chế độ tiền lương khác nhau

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi làm công ty cổ phần vốn Nhà nước từ năm 2007-2016. Sau đó, tôi làm công ty tư nhân từ năm 2017 đến nay, đều tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, vậy lúc về hưu cách tính lương hưu ra sao?

Thêm nhiều người bị lừa "việc nhẹ lương cao", mất tiền chuộc mới được về

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những ngày gần đây, tại huyện Cư M’gar liên tục ghi nhận các trường hợp bị lừa đảo, dụ dỗ sang làm việc ở Campuchia. Sau đó, người có nhu cầu, tiếp cận với các đối tượng đăng tải thông tin, sang nước bạn làm việc thì vỡ mộng, "tiền mất tật mang".