Điểm nhấn mang đậm dấu ấn của tổ chức Công đoàn

Nhóm phóng viên |

Mỗi khi Tết đến - Xuân về, các cấp Công đoàn trong cả nước đều tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ), trong đó có Chương trình Tết Sum vầy. Tổ chức Công đoàn Việt Nam cũng đã tham mưu mời các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành đi thăm, tặng quà động viên ĐV, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, tạo sự lan tỏa tích cực tới cấp ủy, chính quyền các địa phương, người sử dụng lao động cùng chung tay chăm lo cho ĐV, NLĐ. Chương trình Tết Sum vầy trở thành điểm nhấn mang đậm dấu ấn của tổ chức Công đoàn trong chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động.

Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết

Chủ đề của hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động (ĐV, NLĐ) nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 do Tổng LĐLĐVN tổ chức là “Tết Sum vầy - Xuân Bình an”, với phương châm: Tất cả ĐV, NLĐ đều có Tết.

Theo đó, các cấp công đoàn đã tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thiết thực đời sống vật chất, tinh thần cho ĐV, NLĐ, đặc biệt là ĐV, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, thiên tai, bão lũ; đảm bảo ĐV, NLĐ đón Tết vui tươi, hạnh phúc.

Thông qua các hoạt động chăm lo Tết, giúp ĐV, NLĐ nhận thức vai trò, trách nhiệm và những đóng góp của tổ chức Công đoàn, tin tưởng gắn bó với tổ chức Công đoàn, thúc đẩy phát triển đoàn viên; tạo động lực khích lệ, động viên ĐV, NLĐ làm việc năng suất, chất lượng, hiệu quả cao hơn và ngày càng gắn bó với doanh nghiệp.

Công đoàn cũng đã vận động các tổ chức, doanh nghiệp, chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm, đặc biệt là người sử dụng lao động trực tiếp ủng hộ các nguồn lực để tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thiết thực cho ĐV, NLĐ.

Theo Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh, các hoạt động chăm lo, hỗ trợ ĐV, NLĐ đã được tổ chức đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng đối tượng, an toàn, tuân thủ các quy định phòng, chống dịch COVID-19 của ngành Y tế, chính quyền địa phương với tinh thần “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh cho biết, nguồn lực để CĐ thực hiện các hoạt động chăm lo ĐV, NLĐ dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 do các CĐCS cân đối nguồn thu, chi trong năm và sử dụng tối đa nguồn tích lũy của đơn vị xây dựng dự toán để đảm bảo kế hoạch chăm lo Tết cho ĐV, NLĐ; các Công đoàn cấp trên cân đối nguồn thu, chi trong năm và sử dụng một phần tài chính Công đoàn tích lũy hiện có để hỗ trợ Công đoàn cấp dưới thực hiện chăm lo cho ĐV, NLĐ…

Sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Cũng các năm trước, dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã tham mưu mời các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành đi thăm, tặng quà động viên công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn, tạo sự lan tỏa tích cực tới cấp ủy, chính quyền các địa phương, người sử dụng lao động cùng chung tay chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Ngay từ giữa tháng 1.2022 đến nay, các đồng chí lãnh đạo đã dành thời gian tới các vùng cao, vùng xa, vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19… để động viên, trao quà tới người dân, ĐV, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Trong đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới TP.Hồ Chí Minh, Hải Phòng; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Cần Thơ, Thanh Hoá, Quảng Ninh; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Bến Tre, Cà Mau, Bình Dương… để động viên, trao quà cho các người dân, ĐV, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, lực lượng tuyến đầu chống dịch…

Ngày 23.1, tại TP.Hồ Chí Minh - nơi từng là “điểm nóng” của dịch COVID-19, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Đại dịch đã qua, lửa thử vàng, gian nan thử sức. Với sự giúp đỡ của Trung ương, TPHCM đã chủ động, sáng tạo có nhiều biện pháp quyết liệt để ngăn chặn, giảm thiểu tác hại của dịch bệnh, trong đó có việc phủ rộng tiêm vaccine. Chính vì thế, TPHCM đã sớm thoát ra ảnh hưởng của đại dịch và hiện đã là vùng xanh của cả nước. Nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị và người dân của TPHCM đã mang lại kết quả đáng khích lệ ban đầu, mang lại cuộc sống bình yên của người dân hôm nay”.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của hệ thống tổ chức Công đoàn Việt Nam đã tích cực chủ động huy động nguồn lực, nhân lực để chăm lo đoàn viên công đoàn, người lao động thông qua chương trình “Tết Sum vầy - Xuân bình an” thực hiện tốt chủ trương, chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước để mọi người dân ai cũng có Tết.

Chủ tịch nước cũng ân cần căn dặn hệ thống chính trị của TPHCM phối hợp với Công đoàn chăm lo tốt hơn nữa đời sống người dân, đặc biệt là công nhân lao động, những người trực tiếp làm ra sản phẩm, của cải vật chất cho xã hội. Đồng thời, khích lệ doanh nghiệp chuẩn bị những chương trình phát triển mạnh mẽ, tạo ra nhiều việc làm hơn, chăm lo tốt công nhân lao động, vốn quý của xã hội, doanh nghiệp. Đồng thời, khắc phục khó khăn chuẩn bị giai đoạn mới phục hồi kinh tế.

Ngày 25.1, tại Thanh Hoá, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang và lãnh đạo trung ương… đã gặp gỡ, thăm hỏi, động viên và tặng quà Tết cho người có công, gia đình khó khăn và công nhân lao động dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Đánh giá cao công tác chăm lo cho người có công, gia đình chính sách, đặc biệt công nhân lao động, Thủ tướng cho rằng, việc hết sức quan trọng là nâng cao năng suất lao động của công nhân lao động, đặc biệt cần quan tâm xây dựng nhà ở cho công nhân lao động. Muốn làm được điều đó cần quy hoạch sử dụng đất đai, mua, thuê mua nhà ở cho công nhân lao động; xây dựng cơ chế huy động nguồn lực làm nhà cho công nhân.

“Các cấp uỷ, chính quyền phải luôn phải ý thức điều này, các đơn vị, doanh nghiệp cũng phải tham gia tích cực trong công việc này” - Thủ tướng yêu cầu.

Trò chuyện với công nhân lao động, Thủ tướng nhiều lần nhắc lại việc tập trung nâng cao đời sống người lao động đồng thời lưu ý các cấp chính quyền tổ chức cho nhân dân vui xuân, đón tết cổ truyền với tinh thần tiết kiệm, an toàn, vui tươi và tình nghĩa.

Chiều 24.1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác Trung ương đã dự họp mặt, thăm hỏi và tặng quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, lực lượng vũ trang, lực lượng phòng chống dịch COVID-19 và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn do COVID-19 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Tại tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác Trung ương đã trao nhiều phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, lực lượng vũ trang, lực lượng phòng chống dịch COVID-19 và CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19.

Chủ tịch Vương Đình Huệ cũng mong muốn tất cả ĐV, NLĐ được đón “Tết Sum vầy, Xuân bình an”. Đây chính là mong muốn thiết tha của toàn Đảng, toàn quân, đối với nhân dân nói chung và công nhân người lao động nói riêng…

Được nhận quà từ các đồng chí lãnh đạo, người dân và ĐV, NLĐ có hoàn cảnh rất khó khăn đều cảm động, vui mừng, phấn khởi!

Chia sẻ với phóng viên Báo Lao Động, hầu hết ĐV, NLĐ đều bày tỏ, sự quan tâm, chăm lo, hỗ trợ của các đồng chí lãnh đạo đã khích lệ đoàn viên, người lao động hăng hái thi đua lao động sản suất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; đồng thời tạo sự tin tưởng, gắn bó với tổ chức CĐ, với cơ quan, đơn vị, DN.

Nhiều người còn hứa sau những ngày Tết sum vầy cùng gia đình, họ sẽ trở lại làm việc đúng thời gian, gắn bó với doanh nghiệp, phát huy tính năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, vì sự phát triển của địa phương, của DN, vì lợi ích của chính bản thân và gia đình mình. Và họ sẽ cố gắng vượt khó vươn lên, để năm 2022 có được cuộc sống tốt đẹp hơn…

Theo báo cáo nhanh của 63/83 Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, tính đến ngày 27.1.2021, tổng số đoàn viên và người lao động được thụ hưởng các hoạt động chăm lo Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 là gần 5.200.000 người với tổng nguồn kinh phí hỗ trợ, tổ chức các hoạt động chăm lo là 2.650 tỉ đồng.

Nhóm phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn ngành GTVT Quảng Bình: Nỗ lực để người lao động đón Tết đủ đầy

HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH - Ngày 27.1, Công đoàn ngành GTVT tỉnh Quảng Bình đã tổ chức chương trình "Tết sum vầy - Xuân bình an” Nhâm Dần năm 2022 nhằm động viên các đoàn viên và người lao động nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Dấu ấn công đoàn thương lượng giúp công nhân có “Tết sum vầy”

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Nhiều công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp có đông công nhân lao động đã sớm thương lượng với Ban giám đốc Công ty về các vấn đề về lương, thưởng Tết cho người lao động. Đồng thời, tập trung vào các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho người lao động những ngày cuối năm. Thông qua đó, thể hiện được dấu ấn của công đoàn trong việc chăm lo người lao động trong dịp Tết Nhâm Dần 2022.

Hà Giang: Trao hỗ trợ xây nhà Mái ấm Công đoàn cho 2 gia đình khó khăn

Hoàng Lâm |

Hà Giang - Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang vừa tổ chức trao hỗ trợ xây nhà Mái ấm Công đoàn cho 2 gia đình đoàn viên, người lao động đang gặp khó khăn về nhà ở, bị ảnh hưởng thiên tai bão lũ năm 2021.

Tranh chấp tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Unicorp khẳng định không sai

ĐÔNG DU |

Đại diện của Unicorp cho biết, việc ký kết với Miss Universe không bao gồm tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Chính vì thế, họ cho rằng, việc tổ chức Miss Universe yêu cầu công ty phải chấm dứt việc dùng tên gọi này là sai.

Huấn luyện viên Australia: Tôi muốn phá lối chơi của U20 Việt Nam

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Morgan của U20 Australia tự tin sẽ hoá giải lối chơi của U20 Việt Nam trong trận ra quân vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

Nga tấn công trung tâm tình báo gần Kiev

Ngọc Vân |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã tấn công trung tâm tình báo gần thủ đô Kiev của Ukraina.

Sở GDĐT TPHCM đã chuyển hồ sơ của Apax Leaders sang công an

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Chiều 28.2, Chánh Văn phòng Sở GDĐT TPHCM cho biết đã chuyển hồ sơ liên quan hệ thống Anh ngữ Apax Leaders theo yêu cầu của cơ quan công an và đơn vị này sẽ cung cấp hồ sơ nếu phụ huynh khởi kiện Apax Leaders.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

Công đoàn ngành GTVT Quảng Bình: Nỗ lực để người lao động đón Tết đủ đầy

HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH - Ngày 27.1, Công đoàn ngành GTVT tỉnh Quảng Bình đã tổ chức chương trình "Tết sum vầy - Xuân bình an” Nhâm Dần năm 2022 nhằm động viên các đoàn viên và người lao động nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Dấu ấn công đoàn thương lượng giúp công nhân có “Tết sum vầy”

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Nhiều công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp có đông công nhân lao động đã sớm thương lượng với Ban giám đốc Công ty về các vấn đề về lương, thưởng Tết cho người lao động. Đồng thời, tập trung vào các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho người lao động những ngày cuối năm. Thông qua đó, thể hiện được dấu ấn của công đoàn trong việc chăm lo người lao động trong dịp Tết Nhâm Dần 2022.

Hà Giang: Trao hỗ trợ xây nhà Mái ấm Công đoàn cho 2 gia đình khó khăn

Hoàng Lâm |

Hà Giang - Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang vừa tổ chức trao hỗ trợ xây nhà Mái ấm Công đoàn cho 2 gia đình đoàn viên, người lao động đang gặp khó khăn về nhà ở, bị ảnh hưởng thiên tai bão lũ năm 2021.