Đề xuất xóa nợ bảo hiểm xã hội để quyền lợi 200.000 người lao động không còn bị treo

Nhóm phóng viên |

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đề xuất xóa nợ bảo hiểm xã hội đối với 200.000 người lao động bị nợ bảo hiểm xã hội do doanh nghiệp phá sản, chủ bỏ trốn bằng chính nguồn kết dư của quỹ bảo hiểm xã hội và các nguồn dự trữ, đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Tại hội nghị đánh giá việc thực hiện quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam diễn ra vào sáng 26.5, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho rằng, cần kịp thời xử lý ngay quyền lợi của 200.000 người lao động bị nợ bảo hiểm xã hội do doanh nghiệp phá sản, có chủ bỏ trốn.

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, đối với những trường hợp này, hiện nay, mới xử lý tạm thời đóng bảo hiểm xã hội đến đâu được hưởng đến đó; còn quyền lợi tiếp theo do người lao động bị ngắt quãng đóng bảo hiểm xã hội là rất khó khăn.

Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đề xuất xóa nợ bảo hiểm xã hội đối với 200.000 người lao động có chủ doanh nghiệp phá sản, chủ bỏ trốn. Ảnh: Hải Nguyễn
Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đề xuất xóa nợ bảo hiểm xã hội đối với 200.000 người lao động có chủ doanh nghiệp phá sản, chủ bỏ trốn. Ảnh: Hải Nguyễn

Đề cập đến việc Quốc hội còn cho xóa nợ thuế, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề xuất xóa nợ bảo hiểm xã hội trong các trường hợp này bằng chính nguồn kết dư của quỹ bảo hiểm xã hội và các nguồn dự trữ, đảm bảo quyền lợi của người lao động.

“Hơn 200.000 người lao động bị treo quyền lợi bảo hiểm xã hội, trong khi đó, đây chính là tiền của người lao động đóng góp, chứ không phải Nhà nước hay tư nhân đóng cho người ta” - ông Dung nói.

Bày tỏ day dứt về an toàn lao động, an toàn vệ sinh lao động trước những vụ việc đau lòng xảy ra gần đây, ông Đào Ngọc Dung cho rằng, cần tăng cường thanh tra, kiểm tra trong 2 lĩnh vực này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang chủ trì hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang chủ trì hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn

Trước đó, cũng tại hội nghị này, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị Chính phủ sớm chỉ đạo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội rà soát danh sách, có chính sách đặc thù giải quyết, đảm bảo quyền lợi cho hàng trăm nghìn người lao động bị nợ bảo hiểm xã hội do doanh nghiệp giải thể, phá sản, chủ bỏ trốn hoặc tái cơ cấu…

Nhóm phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Sớm có chính sách đặc thù cho hàng trăm nghìn người bị nợ bảo hiểm xã hội

Nhóm phóng viên |

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị Chính phủ sớm chỉ đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát danh sách, có chính sách đặc thù giải quyết, đảm bảo quyền lợi cho hàng trăm nghìn người lao động bị nợ bảo hiểm xã hội do doanh nghiệp giải thể, phá sản, chủ bỏ trốn hoặc tái cơ cấu…

Người lao động có thể khởi kiện doanh nghiệp về hành vi nợ bảo hiểm xã hội

Hà Anh |

Hà Nội - Tại buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến - truyền thông chính sách chuyên đề “Nâng cao kiến thức pháp luật về lao động, Công đoàn, bảo hiểm xã hội” (đối thoại) do Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động quận Long Biên tổ chức ngày 16.5, đoàn viên, người lao động đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến chính sách mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội (BHXH), BHYT…

Đề xuất biện pháp mạnh, ngăn doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

Quế Chi - Minh Hương |

Tình trạng nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) vẫn đang diễn ra, ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của công nhân lao động. Trong đó, có những trường hợp doanh nghiệp chủ là người nước ngoài bỏ về nước không trở lại, để lại khoản nợ lương, BHXH, cũng như những hệ lụy lâu dài đối với người lao động.

Thiên Khôi Group: Quy mô 28.000 nhân sự nhưng chỉ đăng ký thuế 5 lao động

NHÓM PV |

Theo giới thiệu, Thiên Khôi Group có 300 khối/phòng kinh doanh; 1.900 lãnh đạo và quản lý các cấp; 28.000 nhân sự… Tuy nhiên, thông tin đăng ký thuế cho thấy, tổng số lao động của công ty chỉ vỏn vẹn 5 người.

Nhiều người vào viện cấp cứu sau khi ăn bánh mỳ ở chợ đầu mối TP Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Sau khi ăn bánh mì của một cơ sở kinh doanh ở chợ đầu mối nông sản TP Quảng Ngãi, nhiều người bị ngộ độc thực phẩm phải nhập viện điều trị.

Giá vàng hôm nay 28.5: Đột ngột tăng sốc, có thể quay lại ngưỡng kỷ lục?

Khương Duy |

Giá vàng hôm nay 28.5 tăng mạnh ở cả thị trường trong nước và thế giới. Kim loại quý được dự báo có thể đạt mức 2.500 USD/ounce nếu phá vỡ ngưỡng 2.385 USD/ounce.

Làm rõ trách nhiệm vụ loạt trường học ở Ninh Thuận chi vượt ngân sách

Hữu Long |

Ninh Thuận - Ngành giáo dục đang làm rõ trách nhiệm lãnh đạo các trường sử dụng nguồn kinh phí được giao chưa đúng quy định, trong đó có tình trạng chi vượt dự toán ngân sách năm 2023 nhiều tỉ đồng.

Nga xây nhà máy hạt nhân đầu tiên ở Trung Á

Khánh Minh |

Nga sẽ xây dựng một nhà máy hạt nhân ở Uzbekistan, dự án đầu tiên ở Trung Á thời hậu Xô Viết.

Sớm có chính sách đặc thù cho hàng trăm nghìn người bị nợ bảo hiểm xã hội

Nhóm phóng viên |

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị Chính phủ sớm chỉ đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát danh sách, có chính sách đặc thù giải quyết, đảm bảo quyền lợi cho hàng trăm nghìn người lao động bị nợ bảo hiểm xã hội do doanh nghiệp giải thể, phá sản, chủ bỏ trốn hoặc tái cơ cấu…

Người lao động có thể khởi kiện doanh nghiệp về hành vi nợ bảo hiểm xã hội

Hà Anh |

Hà Nội - Tại buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến - truyền thông chính sách chuyên đề “Nâng cao kiến thức pháp luật về lao động, Công đoàn, bảo hiểm xã hội” (đối thoại) do Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động quận Long Biên tổ chức ngày 16.5, đoàn viên, người lao động đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến chính sách mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội (BHXH), BHYT…

Đề xuất biện pháp mạnh, ngăn doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

Quế Chi - Minh Hương |

Tình trạng nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) vẫn đang diễn ra, ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của công nhân lao động. Trong đó, có những trường hợp doanh nghiệp chủ là người nước ngoài bỏ về nước không trở lại, để lại khoản nợ lương, BHXH, cũng như những hệ lụy lâu dài đối với người lao động.