Nhiều người vào viện cấp cứu sau khi ăn bánh mỳ ở chợ đầu mối TP Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Sau khi ăn bánh mì của một cơ sở kinh doanh ở chợ đầu mối nông sản TP Quảng Ngãi, nhiều người bị ngộ độc thực phẩm phải nhập viện điều trị.

Sáng 28.5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi thông tin, hiện có 6 bệnh nhân đang điều trị nội trú tại Khoa Bệnh nhiệt đới của bệnh viện này. Một nữ bệnh nhân cho biết, rạng sáng ngày 25.5, chị đến mua bánh mì của bà T.T.D.A ở chợ đầu mối nông sản TP Quảng Ngãi, thuộc phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi.

Chỉ vài tiếng sau khi ăn, chị bị đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, sốt cao, đau đầu và được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Tại đây, chị được chẩn đoán bị ngộ độc thực phẩm. Ngoài ra, trong ngày 25.5, còn có 5 bệnh nhân khác được đưa đi nhập viện sau khi ăn bánh mì được mua từ cơ sở kinh doanh của bà T.T.D.A.

Sau khi nhận được tin báo, ngành y tế đã tổ chức điều tra, thu thập thông tin tìm nguyên nhân gây ngộ độc. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành thực hiện các xét nghiệm, tích cực điều trị các bệnh nhân. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, Phòng Y tế và Trung tâm Y tế TP Quảng Ngãi tiến hành điều tra, thu thập thông tin, lấy mẫu thực phẩm xét nghiệm. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy mẫu bệnh phẩm của các bệnh nhân để xét nghiệm tìm nguyên nhân.

Được biết, cơ sở kinh doanh của bà T.T.D.A mỗi ngày bán bánh mì từ 22h đêm hôm trước đến 6h sáng hôm sau. Sau khi vụ ngộ độc xảy ra, cơ sở này được yêu cầu tạm ngừng kinh doanh, chờ kết luận của cơ quan chức năng.

VIÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Ngộ độc thực phẩm hàng rong bủa vây người dân bất cứ lúc nào

NGUYỄN LY |

TPHCM thời gian qua đã tiến hành siết chặt kiểm tra xử lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại chỗ và gánh hàng rong trên địa bàn, đặc biệt tại các cổng trường học. Nhưng theo các cơ quan chức năng việc xử phạt còn gặp nhiều khó khăn, bởi gánh hàng rong là những điểm bán di động, các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ hộ gia đình tự phát không có giấy phép an toàn thực phẩm.

Đầu năm 2024, số ca mắc ngộ độc thực phẩm tăng, vài trăm người một vụ

lệ hà |

Trong 5 tháng đầu năm 2024 ghi nhận 36 vụ ngộ độc thực phẩm. Số vụ ngộ độc giảm so với cùng kỳ năm 2023 (5 tháng đầu năm 2023 xảy ra 40 vụ ngộ độc), tuy nhiên số mắc tăng hơn 1.000 người, đều là những vụ lớn, vài trăm người mắc một vụ.

Khánh Hòa chỉ đạo không để tái diễn ngộ độc thực phẩm như thời gian vừa qua

Hữu Long |

Khánh Hòa - Trong nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, địa phương chỉ đạo không để tái diễn tình trạng ngộ độc thực phẩm như thời gian vừa qua.

Tin buồn

Báo Lao Động |

Đảng ủy, Ban Biên tập, Báo Lao Động và gia quyến vô cùng thương tiếc báo tin buồn:

Bắt tạm giam Phó Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển Tài nguyên đất

Việt Dũng |

Đoàn Ngọc Phương - Phó Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển Tài nguyên đất (Bộ Tài nguyên và Môi trường) bị bắt tạm giam với cáo buộc có hành vi nhận hối lộ trong vụ Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam.

Tỉnh ủy Bắc Ninh chỉ đạo thực hiện khắc phục sai phạm dự án Mường Thanh

Trần Tuấn |

Tỉnh ủy Bắc Ninh chỉ đạo thực hiện việc khắc phục các sai phạm của Chủ đầu tư dự án Mường Thanh và nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng theo quy định.

PV Power báo lãi giảm mạnh 67%, tiền mặt “bốc hơi” 16%

Lục Giang |

Quý I/2024, PV Power ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 6.243 tỉ đồng, giảm 16% và lợi nhuận sau thuế đạt 216 tỉ đồng, giảm 67% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu do sản lượng các nhà máy điện giảm dẫn đến doanh thu bán hàng và lợi nhuận gộp giảm mạnh.

Khi "cò" bán Giấy khám sức khỏe giả tiếp thị và chuyển phát khắp toàn quốc

HẠNH AN |

Chỉ bằng từ khóa "Giấy khám sức khỏe", hàng trăm địa chỉ kèm số điện thoại bán loại giấy này xuất hiện nhan nhản trên mạng xã hội. Tuy nhiên, khi người mua thắc mắc về độ "chuẩn" của giấy, cò mồi lập tức khóa tài khoản, chặn mọi liên lạc của khách hàng, không tiếp tục giao dịch mua - bán.

Ngộ độc thực phẩm hàng rong bủa vây người dân bất cứ lúc nào

NGUYỄN LY |

TPHCM thời gian qua đã tiến hành siết chặt kiểm tra xử lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại chỗ và gánh hàng rong trên địa bàn, đặc biệt tại các cổng trường học. Nhưng theo các cơ quan chức năng việc xử phạt còn gặp nhiều khó khăn, bởi gánh hàng rong là những điểm bán di động, các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ hộ gia đình tự phát không có giấy phép an toàn thực phẩm.

Đầu năm 2024, số ca mắc ngộ độc thực phẩm tăng, vài trăm người một vụ

lệ hà |

Trong 5 tháng đầu năm 2024 ghi nhận 36 vụ ngộ độc thực phẩm. Số vụ ngộ độc giảm so với cùng kỳ năm 2023 (5 tháng đầu năm 2023 xảy ra 40 vụ ngộ độc), tuy nhiên số mắc tăng hơn 1.000 người, đều là những vụ lớn, vài trăm người mắc một vụ.

Khánh Hòa chỉ đạo không để tái diễn ngộ độc thực phẩm như thời gian vừa qua

Hữu Long |

Khánh Hòa - Trong nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, địa phương chỉ đạo không để tái diễn tình trạng ngộ độc thực phẩm như thời gian vừa qua.