Đề xuất tăng trợ cấp thất nghiệp lên 75% giảm gánh nặng cho người lao động

Mạnh Cường |

Góp ý cho dự thảo Luật Việc làm sửa đổi, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị điều chỉnh mức hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 60% lên 75% nhằm đảm bảo cuộc sống tối thiểu cho người lao động khi không có việc làm.

Theo người lao động, đề xuất này hỗ trợ rất nhiều khi họ nghỉ việc hoặc mất việc. Lúc đó, gánh nặng cơm áo gạo tiền sẽ không còn phải lo lắng quá nhiều.

Chị Phạm Thu Sen (35 tuổi, Nam Định) cho biết, đầu năm nay, chị đã quyết định nghỉ việc sau 8 năm làm việc. Đến hiện tại, chị Sen mới hưởng 5 tháng bảo hiểm thất nghiệp vẫn còn 3 tháng nữa.

Khi biết có đề xuất tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp, chị Sen tỏ ra rất vui mừng. Đồng thời, thâm tâm chị Sen cũng có dự định sẽ bảo lưu số tháng hưởng còn lại đến khi đề xuất được thông qua thì tính tiếp.

“Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của tôi là 4,6 triệu đồng nhưng khi nghỉ việc chỉ được hưởng 2,6 triệu đồng. Mức hưởng này khá thấp, rất khó đảm bảo được cuộc sống khi không có thu nhập khác hỗ trợ” - chị Sen tâm sự.

Theo chị Sen, mức hưởng 75% mới đảm bảo được cuộc sống cho người lao động khi không có thu nhập hỗ trợ.

Trao đổi với Lao Động, chị Sen cho biết, 2,6 triệu đồng/tháng tiền trợ cấp thất nghiệp chỉ đủ đóng học cho hai con ở quê. Tất cả chi phí khác như ăn uống, quần áo, điện nước… đều phải nhờ vào đồng lương của chồng.

Bên cạnh đó, theo chị Sen, với những người sống một mình không có tiền tiết kiệm, tối thiểu 1 tháng phải 3 triệu đồng mới đủ. Bởi ngoài ăn uống, họ vẫn cần mua rất nhiều thứ, 3 triệu đồng/tháng là phải tính toán cẩn thận khi chi tiêu chứ không phải đã đảm bảo cuộc sống thoải mái. Do đó, ngay sau khi nghỉ việc, chị Sen đã nhanh chóng nhập hàng về để bán online kiếm thêm thu nhập.

Khi trợ cấp thất nghiệp tăng lên 75%, chị Sen tính toán sẽ nhận được 3,3 triệu đồng/tháng. Mức hưởng này giúp chị chi trả thêm tiền điện nước và các khoản lặt vặt khác, vơi đi gánh nặng cho người chồng hàng tháng.

“Thêm 700.000 đồng/tháng, tôi sẽ không lo tiền điện nước và dầu ăn, mì chính, bột nêm hàng ngày nữa” - chị Sen nói.

Theo chị Sen, mức hưởng 75% mới đảm bảo được cuộc sống cho người lao động khi không có thu nhập hỗ trợ. Ảnh: NVCC
Theo chị Sen, mức hưởng 75% mới đảm bảo được cuộc sống cho người lao động khi không có thu nhập hỗ trợ. Ảnh: NVCC

Có dự định làm hết năm nay sẽ nghỉ việc dưỡng sức, bà Phạm Thị Nhung (52 tuổi, Hà Nam) cho hay, rất vui khi tiền trợ cấp thất nghiệp được đề xuất điều chỉnh tăng lên. Theo bà Nhung, đề xuất này thể hiện sự hỗ trợ đặc biệt của bảo hiểm xã hội với những đóng góp của người lao động khi họ không có việc làm.

“Tính đến hiện tại, tôi đã đi làm, đóng bảo hiểm xã hội 16 năm, mỗi năm đóng khá nhiều tiền bảo hiểm. Khi thất nghiệp nên có một mức hưởng xứng đáng để bản thân cảm thấy được an ủi và an tâm hơn trong cuộc sống” - bà Nhung chia sẻ.

Bà Nhung cho rằng, hưởng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp đã quy định từ rất lâu, khi đó giá cả các mặt hàng vẫn còn khá rẻ. Bây giờ phải điều chỉnh tăng lương, tăng mức hưởng mới phù hợp và đảm bảo được cuộc sống hàng ngày.

Với mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm 5,2 triệu đồng hàng tháng, bà Nhung cho biết, nếu điều chỉnh tăng lên 75%, bà sẽ được hưởng 3,9 triệu đồng/tháng trợ cấp thất nghiệp, tăng gần 800.000 đồng so với mức hưởng 60% hiện hành.

“12 tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp với 3,9 triệu đồng/tháng, tôi sẽ không phải lo sinh hoạt hàng ngày nữa. Trong thời gian này, tôi cũng sẽ đi làm thêm những việc đơn giản, cố gắng kiếm vài triệu một tháng để đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho 5 năm còn thiếu” - bà Nhung nói.

Mạnh Cường
TIN LIÊN QUAN

Mức lương giáo viên hợp đồng từ ngày 1.7 dự kiến tăng thêm bao nhiêu?

Minh Hương |

Lương giáo viên không phải viên chức làm việc theo hợp đồng lao động sẽ được tính lương dựa trên mức lương không thấp hơn mức lương tối thiểu đối với người lao động.

Lương công nhân tăng rất chậm, phụ thuộc nhiều vào lương tối thiểu vùng

Mạnh Cường - Minh Hương |

Công nhân cho rằng, tiền lương của họ tăng rất chậm, phụ thuộc nhiều vào việc tăng lương tối thiểu vùng. Bên cạnh đề xuất tăng lương tối thiểu vùng lên 6% từ ngày 1.7, công nhân mong có những chính sách thiết thực giống như nhóm lao động khác để an tâm làm việc, gắn bó lâu dài.

Công nhân thiệt thòi khi chỉ được hưởng tối đa 12 tháng trợ cấp thất nghiệp

Mạnh Cường |

Nhiều công nhân làm việc trên 15 năm cho rằng khá thiệt thòi vì chỉ được hưởng tối đa 12 tháng trợ cấp thất nghiệp. Bên cạnh đó, không ít công nhân lo lắng nếu nghỉ việc trước 12 năm để hưởng bảo hiểm thất nghiệp sẽ khó xin được việc.

EVN Hà Nội: Doanh thu cao nhưng lãi mỏng, các khoản chi phí tăng mạnh

Lục Giang |

Doanh thu của EVN Hà Nội trong năm 2023 đạt hơn 52.000 tỉ đồng, tăng 11% so với năm 2022 nhưng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ đạt hơn 26 tỉ đồng, có thể nói là rất mỏng so với khoản doanh thu cao ngất ngưởng.

Man City làm nên lịch sử với chức vô địch Premier League thứ 4 liên tiếp

An An |

Diễn biến của Premier League qua các vòng đấu trong 4 mùa giải gần đây có thể khác nhau, nhưng kết quả chung cuộc không hề thay đổi - Man City là nhà vô địch.

Diễn biến xấu vụ rơi trực thăng, tính mạng Tổng thống Iran gặp nguy hiểm

Thanh Hà |

Trực thăng chở Tổng thống Iran Ebrahim Raisi bị rơi ngày 19.5 khi bay qua địa hình núi trong sương mù dày đặc.

Nga mở mặt trận mới ở Ukraina, đang tiến vào điểm nóng Vovchansk

Thanh Hà |

Tình hình xung đột ở Ukraina: Giao tranh vẫn đang diễn ở phía đông nước này và một mặt trận mới vừa được mở ra ở phía bắc Ukraina.

Chùa Pháp Hoa ảo diệu trong đêm hội hoa đăng mừng Phật đản

Lê Tuyến |

Tối 19.5, lễ hội hoa đăng kính mừng Phật đản Phật lịch 2568 được tổ chức tại chùa Pháp Hoa (quận 3, thành phố Hồ Chí Minh).

Mức lương giáo viên hợp đồng từ ngày 1.7 dự kiến tăng thêm bao nhiêu?

Minh Hương |

Lương giáo viên không phải viên chức làm việc theo hợp đồng lao động sẽ được tính lương dựa trên mức lương không thấp hơn mức lương tối thiểu đối với người lao động.

Lương công nhân tăng rất chậm, phụ thuộc nhiều vào lương tối thiểu vùng

Mạnh Cường - Minh Hương |

Công nhân cho rằng, tiền lương của họ tăng rất chậm, phụ thuộc nhiều vào việc tăng lương tối thiểu vùng. Bên cạnh đề xuất tăng lương tối thiểu vùng lên 6% từ ngày 1.7, công nhân mong có những chính sách thiết thực giống như nhóm lao động khác để an tâm làm việc, gắn bó lâu dài.

Công nhân thiệt thòi khi chỉ được hưởng tối đa 12 tháng trợ cấp thất nghiệp

Mạnh Cường |

Nhiều công nhân làm việc trên 15 năm cho rằng khá thiệt thòi vì chỉ được hưởng tối đa 12 tháng trợ cấp thất nghiệp. Bên cạnh đó, không ít công nhân lo lắng nếu nghỉ việc trước 12 năm để hưởng bảo hiểm thất nghiệp sẽ khó xin được việc.