Đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động ở Tiền Giang

Thành Nhân |

Mặc dù tình hình khó khăn trong thời gian dài, nhiều doanh nghiệp ở Tiền Giang nỗ lực tìm kiếm đơn hàng, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

Chị Nguyễn Thị Di - công nhân lao động tại Công ty TNHH Giầy APACHE Việt Nam (Khu công nghiệp Long Giang, tỉnh Tiền Giang) - cho biết, thời gian qua, công ty đã có đơn hàng nên công nhân lao động làm việc đều tăng ca. Thu nhập đã tăng từ việc làm thêm giờ.

“Hiện nay mức lương trung bình mỗi tháng được hơn 6,5 triệu đồng, tùy vào tháng tăng ca nhiều hay ít mà mức lương sẽ cao hơn. Thu nhập tăng khiến công nhân lao động trong công ty ai nấy đều vui mừng”, chị Di chia sẻ.

Bà Lê Thị Ngọc Hân - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Giầy APACHE Việt Nam - cho biết, Công ty có khoảng 7.000 công nhân lao động. Thời gian gần đây, công ty có nhiều đơn hàng, công nhân lao động ở một số dây chuyền sản xuất đều tăng ca nên thu nhập cao hơn nhiều. Bên cạnh đó, phần ăn của công lao động khi tăng ca được công ty hỗ trợ và cải thiện dinh dưỡng. Qua đó, góp phần nâng cao hoạt động sản xuất và đủ sức khỏe cho người lao động.

Công nhân lao động làm việc tại Công ty TNHH Giầy APACHE Việt Nam (Khu công nghiệp Long Giang, tỉnh Tiền Giang). Ảnh: Thành Nhân
Công nhân lao động làm việc tại Công ty TNHH Giầy APACHE Việt Nam (Khu công nghiệp Long Giang, tỉnh Tiền Giang). Ảnh: Thành Nhân

Ông Lê Võ Hữu Hạnh - Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Freeviev Việt Nam - cho biết, công ty có hơn 20.000 lao động. Hiện doanh nghiệp đã có nhiều đơn hàng, mỗi tuần ít nhất có 4 ngày tăng ca. Theo đó, thu nhập từ việc làm thêm giờ tăng, thu nhập của công nhân lao động đều tăng.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Tiền Giang, trong 9 tháng đầu năm 2023, tình hình sản xuất công nghiệp có tăng so cùng kỳ. Tuy vẫn còn doanh nghiệp khó khăn do đơn hàng xuất khẩu giảm ở các ngành sản xuất dệt, sản xuất trang phục, sản xuất da và các sản phẩm có liên quan,… nhưng chỉ số sản xuất công nghiệp quý III.2023 của tỉnh đã tăng 4,3% so cùng kỳ.

Bà Ngô Thị Thùy Trang - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang - cho biết, thời gian qua, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo các cấp Công đoàn trên địa bàn thường xuyên theo dõi, kịp thời báo cáo tình hình cắt giảm, chấm dứt hợp đồng lao động và phương án thực hiện của doanh nghiệp. Đặc biệt, chỉ đạo CĐCS doanh nghiệp tham gia cùng với người sử dụng lao động tìm giải pháp khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất; góp ý phương án cắt, giảm lao động như giảm giờ làm, tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người lao động an tâm lao động, sản xuất, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn tỉnh Tiền Giang còn nắm thông tin về nhu cầu việc làm của doanh nghiệp để giới thiệu cho người lao động đang bị tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động tìm việc tại doanh nghiệp đang tuyển dụng lao động.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Tiền Giang họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam

Thành Nhân |

Chiều 19.10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Tiền Giang tổ chức họp mặt Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20.10.1930 - 20.10.2023), kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Thập và sinh hoạt chuyên đề “chăm sóc sức khỏe phụ nữ, nâng cao thể trạng phụ nữ và gia đình”.

Tiền Giang gắn biển công trình thi đua cấp tỉnh chào mừng Đại hội Công đoàn

Thành Nhân |

Tiền Giang - Chiều 19.10, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang tổ chức gắn biển công trình cấp tỉnh “thi công xây dựng cống Mù U, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.

9 tháng, Tiền Giang giải quyết trợ cấp BHXH một lần cho 21.760 người

Thành Nhân |

Tính riêng trong tháng 9 vừa qua, tỉnh Tiền Giang đã giải quyết chế độ trợ cấp BHXH một lần cho 1.948 người. Tính từ đầu năm đến cuối tháng 9.2023, đã giải quyết chế độ liên quan đến BHXH được 23.229 người. Trong đó, giải quyết trợ cấp BHXH một lần 21.760 người.

Tin 20h: Giáo viên sẽ có thêm khoản tiền thưởng sau cải cách tiền lương

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 22.10: Cư dân KĐT Thanh Hà đồng loạt ký đơn tố nước bẩn, không đảm bảo vệ sinh; Dự kiến mức lương thấp nhất của giáo viên khi cải cách tiền lương năm 2024; Kỷ luật Phó Chủ tịch HĐND huyện do kê khai lý lịch không trung thực;...

Cháy kho vải tại Từ Sơn, Bắc Ninh

KHÁNH AN |

Công an TP Hà Nội cho biết vừa tham gia chi viện, hỗ trợ chữa cháy tại kho vải thuộc thôn Long Vĩ, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh.

Giờ thứ 9: Tái hôn với chồng cũ - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Để kể ra tại sao các cặp vợ chồng ly hôn thì có muôn vàn lý do. Trong câu chuyện của chúng ta, đó là do người chồng có bồ và đã có con với người thứ 3. Anh ta đã thú thật với vợ. Liệu chị vợ có thuận tình ly hôn không?

Mức lương bình quân của doanh nghiệp ở Nghệ An thấp hơn cả nước gần 2 triệu đồng

QUANG ĐẠI |

Tại Nghệ An, mức lương bình quân của công nhân lao động là hơn 6,3 triệu đồng, trong khi mức lương bình quân cả nước là hơn 8,2 triệu đồng. Đây là một trong các lý do khiến phần lớn lao động ở Nghệ An đã chọn giải pháp ly hương.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng cứu 2 thuyền viên bị nạn trên biển

Mai Chi |

Chiều 22.10, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng cho biết, lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Đồn Biên phòng Đoàn Xá vừa tổ chức cứu nạn thành công 2 thuyền viên tàu vận tải TB 1421 bị nạn ngoài của sông Văn Úc, huyện Kiến Thụy.

LĐLĐ tỉnh Tiền Giang họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam

Thành Nhân |

Chiều 19.10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Tiền Giang tổ chức họp mặt Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20.10.1930 - 20.10.2023), kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Thập và sinh hoạt chuyên đề “chăm sóc sức khỏe phụ nữ, nâng cao thể trạng phụ nữ và gia đình”.

Tiền Giang gắn biển công trình thi đua cấp tỉnh chào mừng Đại hội Công đoàn

Thành Nhân |

Tiền Giang - Chiều 19.10, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang tổ chức gắn biển công trình cấp tỉnh “thi công xây dựng cống Mù U, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.

9 tháng, Tiền Giang giải quyết trợ cấp BHXH một lần cho 21.760 người

Thành Nhân |

Tính riêng trong tháng 9 vừa qua, tỉnh Tiền Giang đã giải quyết chế độ trợ cấp BHXH một lần cho 1.948 người. Tính từ đầu năm đến cuối tháng 9.2023, đã giải quyết chế độ liên quan đến BHXH được 23.229 người. Trong đó, giải quyết trợ cấp BHXH một lần 21.760 người.